Phát hiện sửng sốt về nguồn gốc thiên hà Segue 1

Google News

(Kiến Thức) - Một nghiên cứu cho thấy, thiên hà Segue 1 bao gồm các ngôi sao khổng lồ màu đỏ, được tạo ra chủ yếu từ hydro và helium, với rất ít nguyên tố nặng, cho thấy thiên hà này ngừng phát triển không lâu sau khi hình thành. 

Được biết, thiên hà Segue 1 chỉ cách chúng ta 75.000 năm ánh sáng và rất nhỏ, chỉ với vài trăm ngôi sao.

Trong nỗ lực mới này, Anna Frebel với MIT, Joshua Simon với Đại học Carnegie Mellon và Evan Kirby với Đại học California đã nghiên cứu những ngôi sao khổng lồ đỏ ở Segue 1, và thấy chúng được tạo thành chủ yếu từ hydro và helium.

Phat hien sung sot ve nguon goc thien ha Segue 1

Nguồn ảnh: ScienceDaily 

Các ngôi sao có khối lượng nặng hơn có xu hướng nổ tung ở độ tuổi trẻ hơn nhiều so với các ngôi sao có khối lượng thấp.

Ngoài ra, khi các ngôi sao phát nổ nói chung, chúng giải phóng vật chất được sử dụng trong quá trình hình thành sao mới.

Khi quá trình lặp lại, nhiều ngôi sao với các thành phần kim loại nặng được tạo ra. Nhưng không biết vì lý do nào đó, mà Segue 1 đã khựng lại quá trình tiến hóa sao.

Tại sao điều này xảy ra vẫn còn là một bí ẩn.

Mời quý vị xem video: Sửng sốt bí ẩn kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo Universe Today)

>> xem thêm

Bình luận(0)