Khó tìm thấy loài hoa màu đen trên Trái đất, lý do cực bất ngờ

Khó tìm thấy loài hoa màu đen trên Trái đất, lý do cực bất ngờ

Mặc dù thế giới tự nhiên đa dạng với hàng ngàn loại hoa và màu sắc, nhưng màu đen lại hiếm hoi trong thế giới hoa.

Các nhà thực vật học chỉ ghi nhận được 8 loại hoa gần như có màu đen, trong đó hoa diên vĩ đen của Jordan nổi tiếng nhất.
Các nhà thực vật học chỉ ghi nhận được 8 loại hoa gần như có màu đen, trong đó hoa diên vĩ đen của Jordan nổi tiếng nhất.
Trong số những loại hoa được gọi là "đen", thực tế không có hoa nào thực sự có màu đen.
Trong số những loại hoa được gọi là "đen", thực tế không có hoa nào thực sự có màu đen.
Thường thì chúng là màu đỏ đậm hoặc tím đậm, tạo ra một màu gần như đen.
Thường thì chúng là màu đỏ đậm hoặc tím đậm, tạo ra một màu gần như đen.
Ba loại sắc tố chính trong tế bào của cánh hoa là carotenoids, anthocyanin, và flavonoid, ảnh hưởng đến màu sắc của hoa.
Ba loại sắc tố chính trong tế bào của cánh hoa là carotenoids, anthocyanin, và flavonoid, ảnh hưởng đến màu sắc của hoa.
Màu sắc của hoa cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời và thói quen sinh học của côn trùng.
Màu sắc của hoa cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời và thói quen sinh học của côn trùng.
Hoa màu đen hiếm có vì chúng thường không thể phản xạ bức xạ mặt trời, gây bỏng cho các mô bên trong của hoa và khó thu hút côn trùng thụ phấn.
Hoa màu đen hiếm có vì chúng thường không thể phản xạ bức xạ mặt trời, gây bỏng cho các mô bên trong của hoa và khó thu hút côn trùng thụ phấn.
Sự hiếm có của hoa màu đen là kết quả của sự kết hợp giữa chọn lọc tự nhiên và thói quen sinh học của côn trùng.
Sự hiếm có của hoa màu đen là kết quả của sự kết hợp giữa chọn lọc tự nhiên và thói quen sinh học của côn trùng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc loài hoa biến hình thành “đầu lâu” khi héo tàn.

GALLERY MỚI NHẤT

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Cây cầu này còn nằm trong tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, là trục giao thông kết nối liên tỉnh, động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.