Khánh Hoà: Tiếp tục tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu 14 ngày

Trong vòng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 25/8/2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà tiếp tục tạm dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu.

Tối 24/8, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện khẩn về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Theo nội dung công điện, trong vòng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 25/8/2021 trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục tạm dừng: tất cả các dịch vụ không thiết yếu; hoạt động hiếu hỉ, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá thể thao giải trí. Nhà hàng, quán ăn, quán giải khát trên các tuyến quốc lộ qua địa phận tỉnh Khánh Hoà. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh; hạn chế tối đa việc di chuyển dân từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.
Đẩy mạnh triển khai phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn phòng, chống COVID-19"; duy trì, siết chặt quản lý và từng bước mở rộng "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ". Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được hoạt động khi bảo đảm các điều kiện, tiêu chí theo hướng dẫn của ban chỉ đạo cấp tỉnh. Các địa phương trong tỉnh được yêu cầu thành lập trung tâm chỉ huy về phòng, chống dịch COVID-19 do chủ tịch UBND cấp huyện đứng đầu.
Khanh Hoa: Tiep tuc tam dung cac dich vu khong thiet yeu 14 ngay
Khánh Hoà hạn chế tối đa việc di chuyển dân từ địa bàn này sang địa bàn khác
Về các biện pháp cụ thể đối với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; các địa phương: Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Tiếp tục duy trì thời gian người dân không ra khỏi nhà từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau. Đồng thời, áp dụng các biện pháp bổ sung, nâng cao đối với từng thôn, tổ dân phố của các địa phương theo hướng dẫn của ban chỉ đạo cấp tỉnh.
Hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 với một số biện pháp bổ sung; huyện Trường Sa thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, bảo đảm an toàn phòng chống COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà, tính đến 17 giờ ngày 24/8/2021, toàn tỉnh ghi nhận 5.699 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất là TP Nha Trang với 3.320 ca. Hai địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất trong ngày (từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 24/8) là Nha Trang 56 ca và Vạn Ninh 30 ca.

Công nhân vụ “bánh mì không thiết yếu” ở Khánh Hòa được đi làm trở lại

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đã đề nghị Công ty Cổ phần Vega City bố trí công việc cho anh Trần Văn Em – là người bị phường Vĩnh Hòa tạm giữ xe liên quan vụ “bánh mì không phải là hàng thiết yếu”.

Ngày 20/7, tại buổi giao ban về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu Thành ủy, UBND TP. Nha Trang xác minh làm rõ vụ việc, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, công khai thông tin để nhân dân biết, giám sát.
“Ông Trần Lê Hữu Thọ đã nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý cứng nhắc, không đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng khi làm nhiệm vụ kiểm tra phòng, chống dịch. Ông Thọ có thái độ, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ, gây bức xúc dư luận”, thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nêu rõ.

Cách ly toàn xã hội TP Nha Trang từ 0h ngày 14/8

Tối ngày 23/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo khẩn khẩn về việc cách ly toàn xã hội đối với thành phố Nha Trang từ 0h ngày 14/8 đến 0h ngày 20/8.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tối ngày 13/8, Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang, Trưởng Ban chỉ đạo và một số thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Theo CDC Khánh Hòa, tính đến 17h ngày 13/8, trên địa bàn thành phố Nha Trang phát hiện 2121 ca dương tính SARS-CoV-2, qua tầm soát liên tiếp phát hiện nhiều ca nhiễm mới, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Tướng Thước: “COVID-19 là một loại giặc, bộ đội xung trận là cần thiết"

"Bây giờ tại TP HCM và một số tỉnh phía Nam, nhân dân đang chống dịch như chống giặc. Dịch cũng là một loại giặc, bộ đội góp sức cùng nhân dân chống lại đại dịch, đó cũng là một chức năng công tác" - trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói.

Từ 0h sáng 23/8, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai thực hiện chiến dịch kiểm soát, siết chặt các phương tiện và người tham gia giao thông, bảo đảm thực hiện giãn cách nghiêm cũng như bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Trong đợt cao điểm này, TP HCM được sự hỗ trợ của hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ từ Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 4, Quân khu 7, Học viện Quân y và lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương đứng chốt kiểm soát người dân không ra đường, thành lập Tổ y tế cơ động làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, tiêm vắc xin, tư vấn hỗ trợ điều trị F0 tại nhà; tổ chức tuần tra, chốt chặn, hỗ trợ triển khai gói an sinh, đi chợ giúp dân…

Đọc nhiều nhất

Tin mới