Khan hiếm biệt thự, nhà phố ở TP HCM

(Kiến Thức) - Theo Savills Việt Nam, nguồn cung sơ cấp nhà phố, biệt thự tại TP HCM trong quý đầu năm thấp nhất trong 5 năm qua, giảm 59% cùng kỳ năm trước.

Thị trường ghi nhận 180 căn mở bán từ các dự án mới, còn lại 63% nguồn cung thị trường đến từ hàng tồn kho. Đại diện bộ phận nghiên cứu thị trường TP HCM Savills Việt Nam cho rằng nguồn cung nhà phố, biệt thự khu vực này sẽ tiếp tục khan hiếm khi Quy hoạch nhà ở TP HCM đến 2030 sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển nhà ở cao tầng.

 Trong 10 năm qua, phân khúc nhà thấp tầng chiếm chưa đến 10% nhà ở mới, tỷ lệ này được dự báo tiếp tục sụt giảm trong thời gian tới. Cùng với suy giảm nguồn cung, tỷ lệ hấp thụ của thị trường cũng chỉ đạt 43%, giảm 7 điểm % cùng kỳ năm trước.Tình hình hoạt động khó khăn do nguồn cung mới khan hiếm và sự gia tăng tỷ trọng các sản phẩm tồn kho đã mở bán từ lâu hoặc có giá bán trên 2 triệu USD.

Đến năm 2023, Savills Việt Nam dự đoán có gần 9.200 nguồn cung mới sẽ mở bán. Bình Chánh chiếm 25% nguồn cung mới, tiếp theo là quận 9 (18%) và quận 2 (17%). Các dự án tương lai tập trung tại quận 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân và các quận, huyện ngoại thành Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn

Căn nhà ống 2 tầng với khoảng vườn xanh mát khiến ai cũng mê mẩn

Không hề bức bí, căn nhà ống 2 tầng này vẫn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Kết hợp với khoảng vườn giữa nhà mang đến không gian sống xanh cho cả gia đình.

Với những căn hộ có diện tích nhỏ thì việc thiết kế làm sao để không gian sống có đủ ánh sáng tự nhiên, có góc thư giãn để hít thở không khí trong lành là điều không đơn giản. Thậm chí, nhiều gia chủ còn không dám nghĩ đến sân vườn bởi sợ chiếm mất diện tích của những không gian khác. Nhưng dưới bàn tay tài hoa của những người kiến trúc sư thì không gì là không thể.

Can nha ong 2 tang voi khoang vuon xanh mat khien ai cung me man

Thiết kế bên ngoài của ngôi nhà

Kiến nghị giao Bình Phước xây cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành 36.000 tỷ

(Kiến Thức) - UBND TP HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Bình Phước làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Theo quy hoạch, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có chiều dài 69 km, điểm đầu Chơn Thành (Bình Phước), điểm cuối Nút dao Gò Dưa (Vành đai 2, TP HCM). Công trình quan trọng này nhằm kết nối giao thông giữa Bình Phước, Bình Dương, TP HCM, tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bình Phước, Thủ tướng đã đồng ý giao UBND tỉnh này là cơ quan có thẩm quyền để triển khai đầu tư cao tốc nêu trên theo hình thức đối tác công tư (PPP). Giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài chính, Giao thông vận tải bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 để triển khai dự án.

TP HCM vận hành khu cách ly tập trung để tiếp nhận người nhập cảnh

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM, đến sáng 27/4, thành phố không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 nào.

Hiện chỉ còn 1 ca nặng là bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Bệnh nhân không sốt, đông đặc 1/2 dưới phổi trái, kết quả xét nghiệm PCR ngày 25-4 dương tính trở lại, bệnh nhân tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO, tiên lượng còn nặng.
TP HCM van hanh khu cach ly tap trung de tiep nhan nguoi nhap canh
Ảnh minh họa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.