Khám phá đại bác bọc thép tự động Bhim Ấn Độ

(Kiến Thức) - Pháo tự hành Bhim của Ấn Độ trang bị pháo cỡ nòng 155mm bắn xa 40-50km, tính tự động hóa cao khiến chỉ cần 2 người là có thể vận hành nó.

Mặc dù có những ý kiến cho rằng, pháo binh đang trở nên lép vế trên chiến trường trước sự xuất hiện của tên lửa. Nhưng vấn đề chi phí khiến tên lửa vẫn không thể thay thế được vai trò của pháo binh trên chiến trường.
Nhằm thích nghi với điều kiện chiến trường hiện đại, các nhà thiết kế vũ khí trên thế giới đang tập trung vào phát triển các loại pháo tự hành nhằm tăng khả năng cơ động trên chiến trường. Được xem là một cường quốc quân sự mới nổi, công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đang có những tiến bộ vượt bậc.
Một trong những thành công gần đây của họ là chế tạo thành công pháo tự hành Bhim 155mm. Pháo này được phát triển bởi Cơ quan nghiên cứu phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) hợp tác cùng với công ty Denel của Nam Phi.
Mẫu thử đầu tiên của pháo tự hành Bhim dùng tháp pháo AS90D đặt trên khung gầm cơ sở xe tăng T-72.
 Mẫu thử đầu tiên của pháo tự hành Bhim dùng tháp pháo AS90D đặt trên khung gầm cơ sở xe tăng T-72.
Pháo tự hành Bhim được phát triển trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun do Ấn Độ sản xuất, tháp pháo T-6 được phát triển bởi Denel Nam Phi. Những năm gần đây, Ấn Độ đang tích cực phát triển các loại pháo tự hành trên cơ sở khung gầm các xe tăng chiến đấu chủ lực có trong trang bị như Arjun, T-72.
Đầu tiên các chuyên gia Ấn Độ đã cố gắng trang bị tháp pháo 155mm AS90D trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, nhưng họ đã không thành công do không đáp ứng được các yêu cầu về tác chiến trong điều kiện sa mạc.
Sau thất bại này, Ấn Độ đã bắt tay với công ty Denel của Nam Phi, một trong những công ty có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các loại pháo tự hành. Sự hợp tác này đã mang lại thành công rực rỡ cho Ấn Độ. Tháp pháo T-6 do Nam Phi sản xuất hoàn toàn tương thích với khung gầm xe tăng Arjun và các điều kiện chiến đấu tại Ấn Độ.
Bhim dùng khung gầm cơ sở xe tăng Arjun và tháp pháo T6.
 Bhim dùng khung gầm cơ sở xe tăng Arjun và tháp pháo T6.
Pháo tự hành mới được đặt tên là Bhim (lấy theo tên một chiến binh trong đền thờ Ấn Độ). Pháo này có kiểu bố trí theo truyền thống của các loại pháo tự hành khác của phương Tây với khối đạn dược nằm phía sau tháp pháo, khối điều khiển nằm phía trước. Toàn bộ pháo tự hành được thiết kế để bảo vệ ê kíp điều khiển khỏi tác nhân sinh hóa học NBC.
Tháp pháo, thân xe được bọc giáp Kanhai do Ấn Độ chế tạo, loại giáp này được đánh giá tương đương với giáp Chobham trên các xe tăng của Anh, Mỹ có tác dụng chống lại vũ khí cá nhân và mảnh đạn pháo của đối phương rất tốt.
Pháo tự hành Bhim được trang bị pháo chính 155mm với chiều dài nòng gấp 52 lần cỡ đạn, pháo chính có tầm bắn với đạn pháo ERFB-ВВ thông thường trên 40km, nếu sử dụng đạn pháo có điều khiển V-LAP tầm bắn tối đa lên đến 52km.
Hệ thống ổn định 2 trục, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép bắn với độ chính xác rất cao. Pháo có tốc độ bắn tiêu chuẩn là 2 viên/phút, tối đa 8 viên/phút. Với 6 khẩu pháo tự hành Bhim thực hiện chế độ bắn loạt có thể kiểm soát một khu vực rộng đến 25km2.
Pháo 155mm của Bhim bắn xa 40km.
 Pháo 155mm của Bhim bắn xa 40km.
Cơ số đạn dược cho pháo từ 40-50 quả, nó có thể bắn tất cả các loại đạn pháo 155mm tiêu chuẩn NATO. Ngoài ra, pháo tự hành còn được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm. Tháp pháo có góc nâng từ -5 đến 75 độ, quay 360 độ.
Pháo tự hành Bhim được trang bị động cơ MTU-838 Ka 501 công suất 400 mã lực, tốc độ di chuyển trên đường nhựa 60km/h, dự trữ hành trình 450km. Pháo còn có hệ thống điều khiển hỏa lực rất hiện đại với một hệ thống định vị tự động dựa trên hệ thống con quay laser hồi chuyển.
Pháo thủ và chỉ huy được trang bị hệ thống quan sát mục tiêu ảnh nhiệt cho phép tác chiến bất kể ngày đêm. Ê kíp vận hành pháo gồm 4 người nhưng cơ chế tự động hóa tương đối cao cho phép vận hành chỉ với 2 người trong chế độ tự động.
Khả năng tính toán phần tử bắn của pháo rất nhanh, nó có thể khai hỏa chỉ sau khi dừng lại đúng 30 giây, một tính năng lý tưởng cho chiến thuật “bắn-chuồn”. Mặc dù tính năng của pháo tự hành Bhim đã được chứng minh qua thử nghiệm, Ấn Độ cũng đã lên kế hoạch nhập khẩu số lượng lớn tháp pháo T-6 cùng giấy phép sản xuất trong nước.
Tuy nhiên dự án Bhim đã "đóng băng" cho tới tận ngày nay vì vấn đề hối lộ.
Tuy nhiên dự án Bhim đã "đóng băng" cho tới tận ngày nay vì vấn đề hối lộ.
Tuy nhiên, nhà chức trách Ấn Độ đã cáo buộc công ty Denel đưa hối lộ các quan chức quốc phòng Ấn Độ vào năm 2005 nên dự án pháo tự hành này bị đóng băng cho đến hôm nay. Nếu mọi chuyện suôn sẻ Ấn Độ đã trong biên chế một trung đoàn pháo tự hành Bhim ngang ngửa với các đối thủ khác của Nga, Mỹ.

Giải mã sức mạnh “đại bác tự hành” SU của Việt Nam

(Kiến Thức) - SU-100, SU-122, SU-152 là 3 khẩu pháo tự hành tấn công tốt nhất mà Việt Nam có trong trang bị.

Cận cảnh đại bác diệt tăng tự hành “khủng” của Nhật Bản

(Kiến Thức) - Pháo tự hành diệt tăng MCV của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) có thể tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép đối phương bằng pháo 105mm uy lực.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa giới thiệu mẫu xe chiến đấu cơ động bánh lốp (Maneuver Combat Vehicle – MCV) ở Viện Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật (thành phố Sagamihara) vào ngày 9/10.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa giới thiệu mẫu xe chiến đấu cơ động bánh lốp (Maneuver Combat Vehicle – MCV) ở Viện Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật (thành phố Sagamihara) vào ngày 9/10.
Tuy được gọi là mẫu xe chiến đấu cơ động MCV, nhưng các chuyên gia quốc tế cho rằng MCV thuộc loại vũ khí pháo tự hành diệt tăng được thiết kế để tấn công phương tiện xe bọc thép và binh lính đối phương sử pháo cỡ nòng lớn.
 Tuy được gọi là mẫu xe chiến đấu cơ động MCV, nhưng các chuyên gia quốc tế cho rằng MCV thuộc loại vũ khí pháo tự hành diệt tăng được thiết kế để tấn công phương tiện xe bọc thép và binh lính đối phương sử pháo cỡ nòng lớn.

Bộ vũ khí có “1-0-2” VN trong chiến dịch ĐBP trên không

(Kiến Thức) - Ngoài tên lửa SAM-2, máy bay MiG-21, trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, bộ đội ta đã dùng cả pháo từ CTTG II bắn hạ máy bay Mỹ.

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh

Súng máy phòng không 14,5 mm 4 nòng. Trong 12 ngày đêm Chiến dịch Điện Biên phủ trên không lịch sử, loại vũ khí này được trang bị cho bội đội và dân quân tự vệ để đánh máy bay tầm thấp bảo vệ các mục tiêu.

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 1
Pháo phòng không KS-19 100 mm với khả năng bắn đến độ cao với tới B-52. Loại pháo này được điều khiển bằng radar đã tích cực chiến đấu trong tháng 12/1972. Lịch sử Phòng không - Không quân ghi nhận bộ đội pháo 100mm đã bắn hạ một B-52.
bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 2
 

Radar pháo K8-60 làm nhiệm vụ quan sát, phát hiện, xác định cự ly phương vị độ cao, tọa độ mục tiêu, đa phần tử vào máy chỉ huy để tính toán phần tử cho pháo bắn. Trong kháng chiến chống Mỹ các radar này được trang bị cho các đại đội pháo 57 mm. Trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972, radar K8-60 còn được cải tiến chỉ thị mục tiêu cho tên lửa phòng không đánh máy bay B-52.

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 3
 

Súng máy phòng không 12,7mm – loại súng được trang bị phổ biến trong từng sư đoàn bộ binh của ta để bảo vệ đội hình chiến đấu trước máy bay địch. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, loại này được trang bị cho các trận địa phòng không tầm thấp.

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 4
 

Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, Đội tự vệ nông trường Xuân Mai đã dùng súng máy phòng không 12,7mm bắn rơi 1 chiếc F-111 của Mỹ. Ảnh chụp đơn vị nhận lẵng hoa chúc mừng của Bác Tôn sau thành tích bắn rơi F-111. 

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 5
 

Pháo cao xạ 37 mm – một loại pháo phòng không rất phổ biến của quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ. Theo thống kê, đến 70% số máy bay Mỹ bị rơi là do pháo phòng không 37mm và 57mm bắn hạ. Trong chiến dịch Linerbacker II, các khẩu đội phòng không 37mm và 57mm làm nhiệm vụ bảo vệ trận địa tên lửa trước sự tấn công của máy bay chiến thuật để tên lửa SAM-2 yên tâm bắn B-52.

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 6
 

Một pháo cao xạ 57 trong bảo tàng Phòng không Không quân.

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 7

Tên lửa Sam-2, vũ khí chủ lực làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 8
 

Cùng với SAM-2 thật còn có SAM-2 bằng cót để đánh lừa máy bay trinh sát Mỹ khiến bom đạn của chúng trút xuống các trận địa giả, bảo vệ an toàn cho trận địa thật đánh quân thù. 

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 9

Đài điều khiển tên lửa SAM-2. Bất chấp màn nhiễu dày đặc, bất chấp nguy hiểm từ tên lửa chống radar Shrike của kẻ thù, các cán bộ chiến sĩ điều khiển tên lửa dũng cảm bám trận địa để đánh trả quân thù và đã làm nên chiến thắng lừng lẫy lịch sử quân sự thế giới.

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 10
 

Đây là đài radar cảnh giới P-35 gắn liền với chiến công của Đại đội 45 trung đoàn radar 291 – Đơn vị đã phát hiện sớm tốp B-52 đầu tiên vào đánh Hà Nội tối 18/12/1972 giúp ta chủ động ngay từ phút đầu tiên. 

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 11
 

Máy bay MIG-21, loại vũ khí mà ban đầu Không quân Mỹ cho là đối thủ chính của B-52 và Mỹ đã tìm mọi cách để hạn chế hoạt động của MIG. Tuy nhiên, trong Linerbacker II, MIG-21 vẫn hạ được 2 chiếc B-52. 

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 12
 

Chiếc MIG-21 mang số hiệu 5121 đã được anh hùng Phạm Tuân lái bắn rơi B-52 Mỹ trên bầu trời Hòa Bình. Lái một chiếc MIG-21 khác, phi công Vũ Xuân Thiều của ta cũng hạ được 1 chiếc B-52 nhưng do khoảng cách quá gần, anh đã hy sinh. Trong niềm tự hào chung, Không quân Nhân dân Việt Nam còn tự hào vì là lực lượng không quân đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ hạ được B-52 của Mỹ. 

bo vu khi co 1-0-2 vn trong chien dich dbp tren khong hinh anh 13

Trong chiến thắng Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972, vũ khí hiện đại như tên lửa và máy bay tiêm kích là chủ lực, song không thể không nói đến lưới lửa phòng không tầm thấp với giá trị bảo vệ cho tên lửa và thậm chí bắn được máy bay cánh cụp cánh xòe F-111 bay với tốc độ siêu âm. Trong ảnh là trận địa phòng không với tên lửa và pháo cao xạ cùng khai hỏa cho thấy lưới lửa phòng không nhiều tầng nấc và liên kết chặt chẽ của quân ta. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới