Khám phá bữa ăn của người tiền sử qua nồi đất 5.000 năm tuổi

Từ hàng ngàn năm trước, con người thời đồ đá cũng đã biết nấu cháo.,

Kham pha bua an cua nguoi tien su qua noi dat 5.000 nam tuoi
Mảnh gốm này có chứa thực phẩm cháy 5.000 năm tuổi. (Ảnh: BIAX, Hà Lan)

Người ta đã nấu cháo ít nhất 5.000 năm, dấu tích của một chiếc nồi nấu cháy được khai quật ở Đức đã xác nhận điều đó. Và cũng giống như ngày hôm nay, việc "dọn dẹp" cái nồi còn rắc rối hơn đáng kể.

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 19 tháng 1 trên tạp chí PLOS One, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra sự cố trong bữa ăn sau khi kiểm tra một đống rác gồm các mảnh gốm hỗn hợp tại Oldenburg LA 7, một khu định cư thời kỳ đồ đá mới mà các nhà nghiên cứu coi là một trong những ngôi làng lâu đời nhất ở Đức.

Mặc dù có bằng chứng cho thấy con người nghiền yến mạch hoang dã, có thể để làm bột, nhưng cách đây 32.000 năm ở Ý, chiếc nồi vỡ mới được mô tả có thể là nỗ lực nấu cháo đầu tiên được ghi nhận (và đã thất bại) trên thế giới. Không thể nói người đó làm vỡ nồi mà không bận tâm đến việc lau chùi hay nồi tự nhiên bị vỡ rất lâu sau khi nấu nướng sai sót.

Kham pha bua an cua nguoi tien su qua noi dat 5.000 nam tuoi-Hinh-2
Hình ảnh hiển vi của cấu trúc vi mô bên trong của lớp vỏ thực phẩm cho thấy các hạt hạt emmer. (Ảnh: L. Kubiak-Martens, BIAX)

Một mảnh gốm riêng biệt chứa cặn mỡ động vật - rất có thể là sữa - đã thấm vào đất sét. Tuy nhiên, có vẻ như người nấu không hề trộn bất kỳ loại ngũ cốc nào vào chất lỏng, vì vậy sữa khó có thể là một phần của món cháo.

Kubiak-Martens cho biết: “Các hạt nảy mầm cũng cho chúng ta biết khi nào họ thu hoạch chúng, đó là khi chúng nảy mầm vào khoảng cuối mùa hè”. “Hồi đó họ không thể để ngũ cốc lên kệ và cất giữ để sử dụng sau này như chúng ta ngày nay. Họ phải sử dụng những gì thu hoạch được ngay”.

Trong khi các phân tích trước đây về mẫu đất đã cho thấy bằng chứng về việc nấu ăn bằng các loại ngũ cốc và hạt cổ xưa tương tự trong khoảng thời gian này, thì nghiên cứu này đánh dấu lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm thấy cặn thức ăn bị cháy trên một chiếc bình gốm ở Đức thời đồ đá mới và đưa ra cái nhìn thoáng qua về chế độ ăn uống của người này. , theo tuyên bố.

Cô nói: “[Sự cố nấu ăn này] không chỉ cho chúng ta thấy bước cuối cùng trong thói quen chuẩn bị bữa ăn hàng ngày của một ai đó mà còn là sự kiện nấu ăn cuối cùng sử dụng chiếc nồi này”. "Đây không chỉ là một loại ngũ cốc cháy. Chúng tôi đang thấy cách mọi người chuẩn bị bữa ăn hàng ngày từ hàng ngàn năm trước."

Phụ nữ thời tiền sử hợp với săn bắt hơn đàn ông?

Theo một số nghiên cứu mới, phụ nữ thời tiền sử không những thường xuyên tham gia săn bắt mà họ còn có sinh lý thuận lợi hơn cho hoạt động này so với nam giới.

Khi còn nhỏ, Cara Ocobock thường thắc mắc về hình ảnh người tiền sử được khắc họa trên TV, sách, truyện tranh và phim hoạt hình: "đàn ông săn bắt" với ngọn giáo trong tay, "phụ nữ hái lượm" với một đứa bé địu ở sau lưng và chiếc giỏ đựng hạt giống trên tay.

Tìm thấy 5 chiếc thuyền thời tiền sử ở biển Địa Trung Hải

Năm chiếc thuyền được tìm thấy dưới đáy biển Địa Trung Hải đã được sử dụng hơn 7.000 năm trước để đánh cá từ thời kỳ đồ đá mới gần Rome (Ý) ngày nay.

Tim thay 5 chiec thuyen thoi tien su o bien Dia Trung Hai

Chiếc thuyền cổ nhất vừa được tìm thấy ở đáy biển Địa Trung Hải

Theo một nghiên cứu được vừa công bố trên tạp chí PLOS One, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những chiếc thuyền ngoài khơi bờ biển Ý tại La Marmotta, một khu định cư ven biển thời tiền sử đang ở dưới nước, trong quá trình tiến hành các cuộc khai quật.

Ngỡ ngàng dung mạo bà hoàng, công chúa nổi tiếng nhất triều Nguyễn

Họ được nhà vua lựa chọn vào cung để làm "người trăm năm" nên đều có dung mạo xinh đẹp - vẻ đẹp đài các của một vương triều từng có thời vàng son.

Ngo ngang dung mao ba hoang, cong chua noi tieng nhat trieu Nguyen

Đệ nhất ân Phi Hồ Thị Chỉ là vợ vua Khải Định. Bà Chỉ nổi tiếng với nhan sắc mặn mà, thông minh, đàn hay, thông thạo tiếng Pháp, Hán văn, Việt ngữ. Bà Chỉ là con của Thượng thư bộ Học Hồ Đắc Trung và bà Châu Thị Ngọc Lương, quê ở làng Chuồn (xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Ngo ngang dung mao ba hoang, cong chua noi tieng nhat trieu Nguyen-Hinh-2

Chân dung hoàng hậu Tiên Cung (vợ trước) và Thánh Cung (vợ sau) của vua Đồng Khánh

Ngo ngang dung mao ba hoang, cong chua noi tieng nhat trieu Nguyen-Hinh-3

Bà Nguyễn Thị Định là thứ phi của vua Thành Thái, mẹ vua Duy Tân.Ảnh chụp khi bà đã lớn tuổi nhưng nét đẹp một thời vẫn còn trên khuôn mặt

Ngo ngang dung mao ba hoang, cong chua noi tieng nhat trieu Nguyen-Hinh-4

Vương phi Mai Thị Vàng- vợ yêu của vua Duy Tân lúc về già

Đọc nhiều nhất

Tin mới