Khai quật chiếc Toyota Corolla của thủ lĩnh Taliban sau hơn 2 thập kỷ
Khi được khai quật lên, chiếc Toyota Corolla của thủ lĩnh Taliban vẫn còn khá nguyên vẹn chỉ bị hư hỏng ở gương chiếu hậu dù đã nằm sâu dưới lòng đất trong hơn 2 thập kỷ.
Thảo Nguyễn
Mới đây, chiếc ôtô cũ mang thương hiệu Toyota Corolla từng thuộc sở hữu của thủ lĩnh sáng lập Taliban Mullah Muhammad Omar đã được đào lên để trưng bày trong bảo tàng. Đây là chiếc Toyota Corolla mang kiểu dáng wagon và đã bị chôn dưới đất trong suốt 21 năm qua.
Sau cuộc tấn công nước Mỹ ngày 11/9/2001, chiếc Toyota Corolla của thủ lĩnh Taliban đã được giấu đi để tránh bị lộ tung tích. Trước đó, thủ linh Taliban đã chạy trốn bằng chiếc Toyota Corolla này trong giai đoạn đầu khi Mỹ can thiệp quân sự vào Afghanistan.
Khai quật chiếc Toyota Corolla của thủ lĩnh Taliban sau hơn 2 thập kỷ.
Theo tờ Karachi Track của Pakistan, chiếc Toyota Corolla chôn dưới đất này đã được bọc bằng ni lông bên ngoài. Khi được khai quật lên, chiếc ôtô này vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ bị hư hỏng ở gương chiếu hậu dù đã nằm sâu dưới lòng đất trong hơn 2 thập kỷ.
Các quan chức cấp cao của chính quyền Taliban đã kêu gọi trưng bày chiếc ôtô này tại Bảo tàng Quốc gia Afghanistan. Đây là nơi hiện đang trưng bày những chiếc ôtô và xe ngựa của các vị vua cũng như Thủ tướng Afghanistan tiền nhiệm.
Trước đó, thủ linh Taliban đã chạy trốn bằng chiếc Toyota Corolla này trong giai đoạn đầu khi Mỹ can thiệp quân sự vào Afghanistan.
Được biết, chính ông Mullah Mohammad Yaqoob (Mullah Yaqoob), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Taliban, đã ra lệnh khai quật chiếc Toyota Corolla. Ông Mullah Yaqoob cũng chính là con trai của thủ lĩnh sáng lập Taliban.
Vị trí chôn chiếc Toyota Corolla này là ở một ngôi làng của tỉnh Zabul thuộc miền Nam Afghanistan. Qua những hình ảnh được đăng lên mạng xã hội, có thể thấy chiếc xe được khai quật bằng cuốc và xẻng.
Mullah Mohammad Yaqoob (Mullah Yaqoob), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Taliban, đã ra lệnh khai quật chiếc Toyota Corolla.
"Người từng đi trên chiếc xe này đã tạo nên những sự kiện đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử. Ông ấy đã dựa vào Đấng toàn năng, lãnh đạo cuộc chiến không cân sức chống lại các quốc gia xâm lược và giành chiến thắng. Vật tưởng niệm của lãnh đạo tối cao Mullah Muhammad Omar quá cố nên được lưu giữ trong Bảo tàng Quốc gia", tài khoản Muhammad Jalal trích lời Anas Haqqani, anh trai Bộ trưởng Nội vụ Sirajuddin Haqqani của chính quyền Taliban, viết trên mạng xã hội Twitter.
Trong nhiều năm qua, những chiếc xe Toyota như Land Cruiser và Hilux vốn rất được các lực lượng phiến quân yêu thích. Thậm chí, vào năm 2015, Bộ Tài chính Mỹ còn từng tiến hành một cuộc điều tra xem vì sao phiến quân lại mua nhiều xe Toyota đến thế. Hãng Toyota đã hỗ trợ cuộc điều tra này và thậm chí còn đưa ra các chính sách nhằm ngăn ôtô của mình rơi vào tay phiến quân.
Chiếc Toyota Corolla của thủ lĩnh Taliban vẫn còn khá nguyên vẹn chỉ bị hư hỏng ở gương chiếu hậu dù đã nằm sâu dưới lòng đất hơn 2 thập kỷ.
"Toyota có chính sách nghiêm ngặt để không bán ôtô cho những người có thể dùng hoặc độ lại xe nhằm phục vụ các hoạt động bán quân sự hay khủng bố. Chúng tôi đã đưa ra những thủ tục và cam kết trên hợp đồng để ngăn sản phẩm của mình bị chuyển sang mục đích quân sự bất hợp pháp", đại diện hãng Toyota phát biểu vào thời điểm năm 2015. "Tuy nhiên, rất khó để một hãng ôtô có thể kiểm soát các kênh gián tiếp hay bất hợp pháp vốn thông qua đó, những chiếc ôtô của chúng tôi bị sử dụng sai mục đích, ăn trộm hoặc bán lại cho các bên thứ 3 độc lập".
Gần 65.000 xe Ford Ranger và Humvee của Mỹ bị bỏ lại Afghanistan
Không chỉ có những chiếc xe bán tải Ford Ranger hay SUV địa hình hầm hố Humvee, quân đội Mỹ cũng bỏ lại Afghanistan khá nhiều xe bọc thép và máy bay các loại, trước khi hoàn toàn rút khỏi sân bay Kabul.
Theo báo chí Mỹ, quân đội Mỹ đã rút hoàn toàn khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021 vừa qua, nhưng lại không mang theo mọi trang bị về nước. Trong đó, có hàng nghìn phương tiện gồm xe Ford Ranger và Humvee bị bỏ lại.
Gần 65.000 xe Ford Ranger và Humvee của Mỹ bị bỏ lại Afghanistan.
BYD là một trong ba nhà sản xuất ôtô hàng đầu ở Trung Quốc
Được hậu thuẫn bởi Berkshire Hathaway của Warren Buffett, BYD đã trở thành một trong ba nhà sản xuất ôtô hàng đầu Trung Quốc. Một số mẫu xe của hãng còn đang cạnh tranh với Tesla về mức độ phổ biến.
Trung Quốc là một trong những thị trường ôtô lớn nhất thế giới và theo dữ liệu của Hiệp hội Xe khách Trung Quốc được công bố gần đây, trong tháng 5 vừa qua nhà sản xuất ôtô điện BYD đã đạt doanh số bán hàng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, củng cố bước tiến của hãng vào hàng ngũ ba nhà sản xuất ôtô hàng đầu tại thị trường tỷ dân.
Tại sao các tay súng Taliban lại thích xe ôtô của Toyota?
Những chiếc xe Toyota rất được ưa chuộng bởi các tay súng Taliban khi luôn xuất hiện trong hầu hết những cuộc hành trình, thậm chí cả trên chiến trường Afghanistan. Tại sao lại như vậy? Mời các bạn cùng tìm hiểu.
Những ngày qua, trên truyền thông liên tục xuất hiện hình ảnh những tay súng Taliban ngồi chen chúc trên thùng xe bán tải, trên tay lăm lăm các vũ khí quân sự. Những chiếc xe này thuộc về thương hiệu ôtô Toyota.
Từ rất lâu rồi, những xe bán tải của Toyota đã được dùng làm phương tiện chiến tranh, đặc biệt là tại Trung Đông. Không chỉ những chiếc Toyota xuất hiện ở Afghanistan, các lãnh chúa Somali cũng sử dụng xe Toyota tại đất nước của họ cho mục đích chiến tranh.
Thương hiệu Li Auto đã chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện mang tên i9. Tại thị trường Trung Quốc, xe có giá khởi điểm từ 369.800 NDT (khoảng 1,294 tỷ đồng).
Hongqi H7 thế hệ mới vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc, không chỉ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, xe còn chuyển sang dùng hệ truyền động hybrid sạc điện.
Toyota Corolla Hatchback 2027 mới sở hữu màn hình lớn, thêm tùy chọn màu sơn và bộ mâm 18 inch. Bản Corolla FX từng sẽ không còn bán ra tại thị trường Mỹ.
Lexus IS 2027 nâng cấp loạt trang bị, đáng chú ý là gói ngoại thất đặc biệt sử dụng màu sơn xanh Envious và mâm BBS rèn 19 inch, sản xuất giới hạn chỉ 350 xe.
Nissan Terrano hoàn toàn mới bất ngờ xuất hiện tại Trung Quốc, hé lộ thiết kế SUV khung gầm rời hầm hố, hiện đại trước ra mắt và mở bán chính thức vào năm 2027.
BYD Atto 2 đời 2027 vừa ra mắt thị trường Trung Quốc được bổ sung phiên bản chạy 501 km theo chuẩn CLTC, giá khởi điểm từ 74.800 NDT (khoảng 262 triệu đồng).
Mẫu xe SUV hạng sang Lexus GX 2027 vừa được công bố cho thị trường Mỹ, bổ sung tính năng SmartAccess cải tiến và ghế sau thông gió, giá bán tăng tới 1.565 USD.
Suzuki mới đây đã gửi giấy công bố dán nhãn năng lượng của XL7 2026 mới tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, chứng tỏ ngày xe ra mắt thị trường trong nước không còn xa.
Mercedes-Benz CLA 200 Electric dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam, ra mắt tháng 10/2026. Xe được phát triển trên nền tảng dành riêng cho kỷ nguyên xe điện.
Toyota Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ sản xuất từ 2028, bổ sung thêm một lựa chọn truyền động bên cạnh bản diesel mild-hybrid và thuần điện tại châu Âu.
Toyota Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ sản xuất từ 2028, bổ sung thêm một lựa chọn truyền động bên cạnh bản diesel mild-hybrid và thuần điện tại châu Âu.
Mitsubishi đang lên kế hoạch tái gia nhập phân khúc bán tải tại thị trường Mỹ và hợp tác với Nissan, được cho là sẽ chia sẻ nền tảng với Nissan Frontier.
Shengyu Liu cho rằng AI có thể viết và tối ưu kernel giỏi ngang, thậm chí vượt anh trong 6-12 tháng tới, nhưng anh vẫn tiếp tục cải tiến công nghệ này mỗi ngày.
Mercedes-Benz CLA 200 Electric dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam, ra mắt tháng 10/2026. Xe được phát triển trên nền tảng dành riêng cho kỷ nguyên xe điện.
Mẫu xe SUV hạng sang Lexus GX 2027 vừa được công bố cho thị trường Mỹ, bổ sung tính năng SmartAccess cải tiến và ghế sau thông gió, giá bán tăng tới 1.565 USD.
Toyota Corolla Hatchback 2027 mới sở hữu màn hình lớn, thêm tùy chọn màu sơn và bộ mâm 18 inch. Bản Corolla FX từng sẽ không còn bán ra tại thị trường Mỹ.
Bản vá lỗi định kỳ lập kỷ lục cho thấy hiệu suất của các công cụ AI tìm lỗ hổng bảo mật và cũng cho thấy Hệ điều hành Windows của Microsoft đầy rẫy nguy cơ.
Một chủ đại lý xe cũ tại Mỹ mới đây đã thừa nhận nhập khẩu túi khí giả từ Trung Quốc để bán dưới dạng phụ tùng chính hãng cho những chiếc ôtô của Honda.
Cuộc tranh luận về AI đang chuyển từ câu chuyện an toàn sang cuộc đua công nghệ Mỹ - Trung, khi hai bên đều muốn kiểm soát rủi ro nhưng không muốn chậm bước.
BYD Atto 2 đời 2027 vừa ra mắt thị trường Trung Quốc được bổ sung phiên bản chạy 501 km theo chuẩn CLTC, giá khởi điểm từ 74.800 NDT (khoảng 262 triệu đồng).
Ascent QN10 sở hữu chip Snapdragon X2 Elite 18 nhân, NPU 80 TOPS, ba cổng USB4 và LAN 2.5GbE trong thân máy 130 x 130 x 40mm, hướng tới nhu cầu AI cá nhân.
CEO Nvidia cho rằng AI đã đạt trạng thái siêu trí tuệ ở nhiều tác vụ, đồng thời phản đối việc dùng các kịch bản tận thế để làm chậm cuộc đua công nghệ.
Thương hiệu Li Auto đã chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện mang tên i9. Tại thị trường Trung Quốc, xe có giá khởi điểm từ 369.800 NDT (khoảng 1,294 tỷ đồng).
Lexus IS 2027 nâng cấp loạt trang bị, đáng chú ý là gói ngoại thất đặc biệt sử dụng màu sơn xanh Envious và mâm BBS rèn 19 inch, sản xuất giới hạn chỉ 350 xe.