Kẻ dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đang ở nước ngoài: Khó xử lý?

Trường hợp Trần Quang Thái không còn quốc tịch Việt Nam, việc dẫn giải Thái về Việt Nam sẽ rất phức tạp và gần như không thể xử lý được.

Trần Quang Thái – kẻ sử dụng Facebook “Thái Hoàng” đăng tải các bài viết có nội dung đe dọa khủng bố Công an và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi hiện đang định cư tại nước ngoài, dư luận quan tâm, cơ quan chức năng có xử lý được đối tượng này?
Trao đổi với PV, luật sư Đặng Xuân Cường - Trưởng Ban Hình sự TAT Law firm cho biết, hành vi đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công các lực lượng chức năng thực thi công vụ, dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi của đối tượng Trần Quang Thái là hành vi có dấu hiệu của “Tội đe dọa giết người” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Bởi vậy, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi có cơ sở để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Thái về tội danh nêu trên.
Ke doa ban Giam doc Cong an tinh Quang Ngai dang o nuoc ngoai: Kho xu ly?
Trang Facebook "Thái Hoàng" của Trần Quang Thái. Ảnh: CA 
Theo luật sư Đặng Xuân Cường, hiện Trần Quang Thái đang ở nước ngoài, trường hợp chưa bắt được đối tượng, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can có thể ra quyết định tạm đình chỉ quyết định khởi tố bị can, khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý.
“Nếu đối tượng không còn quốc tịch Việt Nam nhưng làm rõ được quốc gia đang cư trú và Việt Nam có hiệp định tương trợ tư pháp với quốc gia đó thì sẽ yêu cầu nước sở tại phối hợp để dẫn giải đối tượng về Việt Nam để xử lý. Trường hợp Trần Quang Thái không còn quốc tịch Việt Nam thì việc dẫn giải Thái về Việt Nam sẽ rất phức tạp và gần như không thể xử lý được, bởi hành vi đe dọa xảy ra trên không gian mạng và đối tượng cũng không phải là công dân của Việt Nam”, luật sư Cường nêu ý kiến.
Thời gian qua, tài khoản Facebook “Thái Hoàng” đăng tải các bài viết có nội dung đe dọa khủng bố Công an và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi bằng những từ ngữ thô thiển.
Ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải các bài viết có nội dung đe dọa khủng bố Công an và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi bằng những từ ngữ thô thiển là Trần Quang Thái (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa). Hiện đối tượng này đang lưu trú tại nước ngoài.
Theo thông tin ban đầu, tháng 10/2021, Lê Văn Quân (SN 1989, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng nên bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngay sau đó, tài khoản Facebook “Thái Hoàng” đăng tải các bài viết có nội dung đe dọa khủng bố Công an và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi bằng những từ ngữ thô thiển. Qua kiểm tra, cơ quan Công an xác định đối tượng sử dụng Facebook “Thái Hoàng” là Trần Quang Thái.
Trước đó, năm 2018, Thái được Lê Văn Thương (đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân) lôi kéo tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong “Triều Đại Việt”.
Bị đấu tranh, bóc gỡ, đối tượng Thái cam kết từ bỏ, rồi đi khỏi địa phương. Năm 2020, Thái được vợ đưa sang Cộng hòa Séc định cư. Ngoài tài khoản trên, Thái còn lập 5 tài khoản khác để chống phá nhà nước Việt Nam trên không gian mạng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Công ty Bất động sản đe dọa truy sát lãnh đạo VTV9:

Nguồn: THĐT1

Hành trình phá án: Gã kiến trúc sư máu lạnh đoạt mạng bác ruột

Do thiếu tiền tiêu xài, Lê Thanh Hưng đã ra tay sát hại bác ruột dã man, cướp tài sản. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Ga kien truc su mau lanh doat mang bac ruot
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h30 ngày 21/2/2020, ông Đỗ Đình Tiệp đi làm về thấy cửa nhà khép hờ, không thấy xe máy dựng chỗ cũ, còn vợ là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh) ngã úp mặt trong chậu nước ở phòng tắm tầng 2, quần áo như đang tắm. Nghĩ vợ bị cảm hoặc điện giật, ông Tiệp vội vàng bế ra ngoài, hô hấp nhân tạo nhưng bà Nhung đã tử vong từ trước đó.
Hanh trinh pha an: Ga kien truc su mau lanh doat mang bac ruot-Hinh-2
Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, khi ông Tiệp về nhà, cửa chính chỉ khép hờ, khóa hầu như còn nguyên vẹn. Đáng chú ý, chiếc camera an ninh của gia đình đã bị hung thủ dùng thang nhôm trèo lên để tháo ra, vứt trong bồn hoa trước cửa nhưng thẻ nhớ thì biến mất.

Đe dọa tính mạng nhà báo có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP mới được ban hành người có hành vi đe dọa tính mạng nhà báo có thể bị phạt hành chính đến 100 triệu đồng.

Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Hành trình phá án: Bí ẩn người phụ nữ bị giết, giấu xác bên bờ suối

Do túng tiền để mua ma tuý, hung thủ đã sát hại nạn nhân rồi giấu xác bên bờ suối. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Bi an nguoi phu nu bi giet, giau xac ben bo suoi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/11/2013, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận tin báo của anh Quàng Văn Sương (SN 1959, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) về việc vợ của anh là chị Quàng Thị Mấng (SN 1964) mất tích bí ẩn.

Hanh trinh pha an: Bi an nguoi phu nu bi giet, giau xac ben bo suoi-Hinh-2

Vợ chồng anh Sương vốn làm nghề buôn lúa gạo. Để thuận tiện cho công việc làm ăn, anh chị thuê một căn nhà nhỏ tại bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông nhằm thu mua thóc của người dân. Theo thông tin từ anh Sương cung cấp, ngày 28/11, hai vợ chồng vẫn trao đổi công việc qua điện thoại. Tuy nhiên, tới khoảng 5h ngày hôm sau (29/11/2013), anh mất liên lạc với vợ mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.