Israel tiếp tục không kích Syria, chảo lửa Trung Đông nóng rẫy

Hôm qua 4/12, Israel tiếp tục bắn một loạt tên lửa nhắm vào các mục tiêu quân sự ở ngoại ô Damascus, Syria khiến nhiều người thương vong.

Theo Express, vụ không kích từ Israel được cho là đã phá hủy một nhà máy nghiên cứu khoa học Syria, vốn bị nghi là kho chứa vũ khí hóa học của Damascus.
Theo truyền thông địa phương, một số binh sĩ Syria và chiến binh Hezbollah chưa rõ số lượng cũng đã thiệt mạng bởi tên lửa Israel. Theo các nhân chứng, 3 vụ nổ mạnh đã được nghe thấy từ hướng Jamraya, phía tây Damascus sau đó khói đen bốc lên ngùn ngụt từ khu vực này.
Trong khi đó, hãng tin Al-Masdar News dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết, Israel đã bắn 7 quả tên lửa vào Syria và ít nhất 4 quả đã trúng một mục tiêu ở thị trấn Jamraya.
Liên tiếp trong vài ngày đầu tháng 12 Israel đã thực hiện ít nhất 2 vụ tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Syria. Nguồn ảnh: The Times of Israel.
Liên tiếp trong vài ngày đầu tháng 12 Israel đã thực hiện ít nhất 2 vụ tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Syria. Nguồn ảnh: The Times of Israel.
Ba quả tên lửa khác đã bị lực lượng Phòng không Syria ở căn cứ Mezzeh đánh chặn trên vùng trời khu vực phía Tây Ghouta của Damascus. Mục tiêu chính trong vụ không kích của Quân đội Israel là một cứ điểm quân sự gần vụ tấn công trước đây ở phía Tây Ghouta.
"Các lực lượng phòng không của chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc tấn công tên lửa từ Israel vào các địa điểm ở ngoại ô Damascus và chúng tôi đã bắn hạ 3 trong số các tên lửa đó", hãng tin SANA của Syria cho biết.
Nhiều năm nay, Israel vẫn được cho là đã thực hiện nhiều vụ không kích nhằm vào các hệ thống vũ khí tiên tiến ở Syria, trong đó có cả các tên lửa phòng không của Nga và Iran cũng như các vị trí của Hezbollah. Khu vực Jamraya cũng từng bị Israel tấn công vào năm 2013.
Trước đó, ngày 1.12 Israel cũng dùng tên lửa tấn công một căn cứ quân sự của Iran đang xây dựng tại Syria, cách biên giới phía Bắc Israel khoảng 50 km.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4.12 đã đe dọa Tổng thống Syria Bashar Al-Assad rằng, Israel sẽ tiếp tục không kích Syria nếu Damascus cho phép Iran thiết lập căn cứ quân sự tại đây.
Ông Netanyahu cũng ám chỉ sẽ hành động tấn công chống lại lực lượng Hezbollah. Hezbollah là một nhóm chiến binh và đảng chính trị Hồi giáo ở Lebanon, thù nghịch với Israel.

Cựu Thủ tướng 93 tuổi 'tái xuất' tranh cử ở Malaysia

Liên minh đối lập Pakatan Harapan của Malaysia đã chọn cựu Thủ tướng Mahathir Mohamed cho vị trí thủ tướng nếu họ chiến thắng cuộc bầu cử sắp tới.

Tờ The Star (Malaysia) cho biết lựa chọn này được thông báo vào cuối sự kiện kéo dài 2 ngày của liên minh đối lập tại Putrajaya. Dù vậy, tờ báo trên cũng đề cập rằng Phó chủ tịch đảng Công lý Nhân dân Chua Tian Chang đã "phản đối quyết định này và từ chối công nhận đây là kết quả cuối cùng". Đảng Công lý Nhân dân là 1 trong 4 đảng của liên minh đối lập.
Cựu thủ tướng Mahathir Mohamed.
Cựu thủ tướng Mahathir Mohamed.
Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir năm nay 93 tuổi. Ông đã giữ vị trí thủ tướng Malaysia trong 22 năm cho đến khi rút lui vào năm 2003 và là một trong những lãnh đạo ảnh hưởng nhất của châu Á. Hiện cựu thủ tướng đang là 1 trong 5 lãnh đạo của liên minh cầm quyền vốn đầy tức giận với Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak.
The Malaysia Insight cũng dẫn 1 nguồn tin cho biết 3 đảng còn lại của liên minh đã đồng ý việc này nhưng vẫn chưa đạt được đồng thuận với đảng Công lý Nhân dân.
"Công chúng phải được biết ai sẽ điều hành đất nước nếu chúng ta chiến thắng... Bất kể bạn thảo luận bao nhiêu, mọi thứ sẽ đều dẫn đến một việc, Mahathir biết phải làm công việc đó ra sao", The Star dẫn lời Abdul Rashid, Phó chủ tịch Pribumi, 1 đảng trong liên minh.
Năm 2016, ông Mahathir quyết định gác qua một bên những hiềm khích cũ với cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim để cùng ngăn chặn Thủ tướng Najib chiến thắng nhiệm kỳ thứ 3. Vào năm 1998, chính Mahathir đã sa thải cấp phó Anwar. Ông Anwar đang thụ án tù 5 năm vì quan hệ đồng tính nhưng vẫn được xem là lãnh đạo không chính thức của đảng Công lý Nhân dân.
Cựu thủ tướng Mahathir và cấp phó Anwar (bên trái) vào năm 1997.
Cựu thủ tướng Mahathir và cấp phó Anwar (bên trái) vào năm 1997.
Theo quyết định của các lãnh đạo liên minh đối lập, nếu cựu thủ tướng Mahathir trở lại vị trí thủ tướng, cấp phó của ông sẽ là bà Wan Azizah, vợ ông Anwar. The Malaysian Insight cho biết bà Azizah về cơ bản đã đồng ý với sự sắp đặt này nhưng gặp phải sự phản đối trong nội bộ đảng Công lý Nhân dân.

Cuộc bầu cử ở Malaysia sẽ diễn ra vào tháng 8/2018.

Trong cuộc phỏng vấn với AP hồi tháng 9, cựu thủ tướng Mahathir nói rằng ông không muốn lại trở thành thủ tướng và mục đích của ông đơn thuần là ngăn chặn Thủ tướng Najib và khôi phục danh tiếng của Malaysia.

Thủ tướng Najib đã phủ nhận các cáo buộc tham nhũng sau vụ bê bối những khoản tiền mờ ám, tổng trị giá gần 700 triệu USD, được chuyển vào tài khoản của Quỹ 1MDB, quỹ đầu tư nhà nước do ông Najib thành lập năm 2009.

Thủ tướng Malaysia đương nhiệm Najib Razak.
Thủ tướng Malaysia đương nhiệm Najib Razak.
Về phần Mahathir, dù đã 93 tuổi và từng trải qua 2 lần phẫu thuật tim, ông vẫn giữ 1 lịch trình hoạt động chính trị dày đặc với sự kiện chính trị diễn ra ở khắp nước. Khi vụ bê bối với quỹ 1MDB nổ ra, ông dùng blog cá nhân để phản đối Thủ tướng Najib và tham dự các cuộc diễu hành ở thủ đô Kuala Lumpur để kêu gọi ông Najib từ chức.

Giải mã bí ẩn hồ nước có màu đỏ như máu ở Chile

Hồ nước màu đỏ bí ẩn trông như máu ở Chile đã trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn trong vài năm gần đây.

Chile có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, từ di sản thế giới Valparaiso cho đến đảo Chiloe.
Chile có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, từ di sản thế giới Valparaiso cho đến đảo Chiloe. 

Quốc gia nào có nhiều “nô lệ hiện đại” nhất thế giới?

(Kiến Thức) - Ấn Độ là quốc gia đứng đầu trong số các nước có 46 triệu người phải sống trong kiếp "nô lệ" ngay trong thế kỷ 21.

Trang Wonders List dẫn số liệu từ Chỉ số Nô lệ Toàn cầu (GSI) cho thấy, ước tính 46 triệu người trên thế giới đang sống như nô lệ thời hiện đại. Trong đó, các quốc gia Châu Á, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh và Uzbekistan, chiếm tới 58%. Ảnh: Sunday Observer.
 Trang Wonders List dẫn số liệu từ Chỉ số Nô lệ Toàn cầu (GSI) cho thấy, ước tính 46 triệu người trên thế giới đang sống như nô lệ thời hiện đại. Trong đó, các quốc gia Châu Á, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh và Uzbekistan, chiếm tới 58%. Ảnh: Sunday Observer.

Đọc nhiều nhất

Tin mới