Iran dọa xé bỏ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân 2015

Ngày 15/7, chính quyền Iran cảnh báo nước này có thể chấm dứt hoàn toàn việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đa phương ký năm 2015 với các cường quốc quốc tế.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi ngày 15/7 nêu rõ Tehran có thể ngừng hoàn toàn việc thực thi các điều khoản trong Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời quay trở lại tình trạng trước khi ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử này với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cộng với Đức) hồi năm 2015.
Iran doa xe bo hoan toan thoa thuan hat nhan 2015
 Ảnh: iblagh.
Ông Kamalvandi nhấn mạnh: “Nếu người châu Âu và Mỹ không muốn thực thi nghĩa vụ của họ… chúng tôi sẽ giảm cam kết và quay ngược lại tình hình 4 năm trước”.
Động thái đáng quan ngại này diễn ra sau khi trước đó cùng ngày Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân JCPOA.
JCPOA hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc và các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ và EU. Iran cam kết trong vòng 15 năm không làm giàu urani vượt mức 3,67% và duy trì mức urani làm giàu ở mức không vượt quá 300 kg, cũng như không xây dựng thêm các lò phản ứng nước nặng, không tích lũy nước nặng và không phát triển thiết bị nổ hạt nhân.
Vấn đề hạt nhân Iran trở nên căng thẳng đột ngột sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi JCPOA ngày 8/5/2018 và áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế chống Iran trong lĩnh vực xuất khẩu dầu. Sau đó đúng 1 năm, ngày 8/5/2019, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran tạm dừng một phần cam kết về thỏa thuận hạt nhân và cho các bên tham gia thỏa thuận 2 tháng để quay trở lại thực hiện thỏa thuận.
Ngày 8/7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố các cường quốc thế giới sẽ không thể đàm phán để có được một thỏa thuận nào tốt hơn thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời gia tăng sức ép yêu cầu các thành viên còn lại (Nhóm P4+1) tiếp tục tuân thủ thỏa thuận.
Iran doa xe bo hoan toan thoa thuan hat nhan 2015-Hinh-2
 Ngoại trưởng Iran và các nước thuộc Nhóm P5+1 tại lễ ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ảnh: BBC.
Ngày 15/7, Iran đã hối thúc các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đưa ra những quyết định "thiết thực, hiệu quả và có trách nhiệm" nhằm cứu vãn thỏa thuận mang tính bước ngoặt này. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng những hành động liên tục dựa trên sự thiện chí và tự nguyện của Tehran xuất phát từ nguyên tắc có đi có lại về những quyền và nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân.
Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh sẽ là "không thực tế" nếu kỳ vọng về việc Iran tuân thủ trở lại các điều kiện trước ngày 8/5/2019 mà không có bằng chứng về ý chí chính trị và khả năng hiện thực của các nước châu Âu tham gia thỏa thuận nhằm đảm bảo giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Javad Zarif nói rằng các nước châu Âu dường như chưa sẵn sàng nỗ lực để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân. Phát biểu với báo giới trên đường tới New York (Mỹ) tham dự cuộc họp cấp cao của LHQ, Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh các tuyên bố và phát ngôn là "hoàn toàn khác" với việc sẵn sàng thực hiện nỗ lực cần thiết để cứu vãn thỏa thuận và châu Âu chưa thực hiện những nỗ lực này.
Về phần mình, EU tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để giúp Iran có thể hưởng lợi từ thỏa thuận. Hồi tháng 1, EU cho biết sẽ thành lập một kênh thương mại đặc biệt với Iran (INSTEX) nhằm duy trì hoạt động thương mại với Iran. Tuy nhiên, Iran cho rằng bước đi của EU là chưa đủ vì cơ chế này vẫn chưa được triển khai. Kể từ tháng 5 vừa qua, Tehran tuyên bố sẽ "thu hẹp" việc thực hiện các cam kết trong JCPOA, cụ thể là sẽ tăng mức độ làm giàu urani. Đây cũng chính là thời hạn mà Iran yêu cầu các nước còn lại tham gia thỏa thuận gồm Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp và Đức phải thực hiện cam kết liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng để phá vỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ và thúc đẩy thương mại.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Mời độc giả xem thêm video: Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng xung quanh thỏa thuận hạt nhân P5+1 (Nguồn: VTC14)

Quan chức Nhà Trắng mới nhất "rời bỏ" Tổng thống Trump là ai?

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Lao động Mỹ Alex Acosta đã tuyên bố từ chức hồi tuần trước. Được biết, ông Acosta là bộ trưởng thứ 9 rời nhiệm sở trong chính quyền Tổng thống Trump.

Quan chuc Nha Trang moi nhat
 Ngày 12/7 vừa qua, Bộ trưởng Lao động Mỹ Alex Acosta đã tuyên bố từ chức một tuần sau khi xuất hiện tin đồn gây tranh cãi liên quan tới vụ bê bối của tỷ phú Jeffrey Epstein. Ảnh: RS. 

Quan chuc Nha Trang moi nhat
 Cụ thể, ông Acosta đối mặt với làn sóng chỉ trích và kêu gọi từ chức vì ký thông qua thỏa thuận xử lý rất nhẹ tỷ phú Epstein - người bị cáo buộc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên ở bang Florida hồi năm 2008. Khi đó, ông Acosta là một công tố viên liên bang. Ảnh: WP. 

Quan chuc Nha Trang moi nhat
 Sau quyết định từ chức của ông Acosta, Tổng thống Trump cho biết sẽ bổ nhiệm Thứ trưởng Lao động Patrick Pizzella làm quyền bộ trưởng thay thế. Ảnh: VOX. 

Quan chuc Nha Trang moi nhat
Ông Acosta trở thành quan chức Nhà Trắng mới nhất "rời bỏ" Tổng thống Trump. Dữ liệu tổng hợp của Viện Brookings cho thấy, Bộ trưởng Lao động Alexander Acosta là bộ trưởng thứ 9 rời nhiệm sở trong chính quyền ông Trump. Ảnh: CNN.  

Quan chuc Nha Trang moi nhat
 Bộ trưởng Alex Acosta sinh ngày 16/1/1969 tại Miami, bang Florida, nơi ông theo tại trường Gulliver. Ảnh: NYT. 

Quan chuc Nha Trang moi nhat
 Ông Acosta lấy bằng cử nhân Kinh tế của trường Harvard vào năm 1990 và bằng Tiến sĩ Luật từ trường Luật Harvard năm 1994. Ảnh: VN.

Quan chuc Nha Trang moi nhat
Sau khi tốt nghiệp, ông Alex Acosta từng làm việc tại một tòa án liên bang Mỹ và sau đó là công ty luật Kirkland & Ellis tại thủ đô Washington. Ảnh: AP.  

Quan chuc Nha Trang moi nhat
 Trong khoảng thời gian từ năm 2003-2005, ông Acosta làm việc trong Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: Time.

Quan chuc Nha Trang moi nhat
Năm 2005, ông Acosta được bổ nhiệm làm công tố viên cho Quận Nam Florida, Mỹ, và giữ chức vụ này cho tới năm 2009. Ảnh: SS.  

Quan chuc Nha Trang moi nhat
 Ngày 16/2/2017, Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Acosta làm Bộ trưởng Lao động Mỹ và ông được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 27/4/2017. Ảnh: Time. 

“Góc khuất” cuộc sống hôn nhân của Tổng thống Iran

(Kiến Thức) - Năm 14 tuổi, bà Sahebeh kết hôn với Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Được biết, Đệ nhất phu nhân Iran không tham gia chính trường mà chủ yếu dành thời gian cho các hoạt động từ thiện.

He lo “goc khuat” cuoc song hon nhan cua Tong thong Iran
 Bà Sahebeh Rouhani sinh năm 1954. Vào năm 1968, bà Sahebeh, khi đó 14 tuổi, đã kết hôn với người anh họ của mình, ông Hassan Rouhani - nay là Tổng thống Iran. Ảnh: Heavy. 

He lo “goc khuat” cuoc song hon nhan cua Tong thong Iran-Hinh-2
Có rất ít thông tin về vị Đệ nhất phu nhân Iran "bí ẩn" này. Được biết, bà không tham gia chính trường mà chủ yếu dành thời gian tham gia các họat động từ thiện. Ảnh: Alchetron.  

He lo “goc khuat” cuoc song hon nhan cua Tong thong Iran-Hinh-3
 Theo Heavy, Tổng thống Rouhani hầu như không nhắc đến vợ mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2013. Bà cũng không được đưa vào tiểu sử chính thức của ông trong cuộc bầu cử khi đó. Ảnh: AJ. 

He lo “goc khuat” cuoc song hon nhan cua Tong thong Iran-Hinh-4
 Tất cả những gì mà Tổng thống Iran Rouhani từng công khai nói về vợ mình đó là bà Sahebeh chính là người được gia đình ông lựa chọn để kết hôn. Ảnh: NI. 

He lo “goc khuat” cuoc song hon nhan cua Tong thong Iran-Hinh-5
 "Khi đó, tôi khoảng 20 tuổi. Cha mẹ tôi đều đồng tình chọn bà ấy làm vợ cho tôi", ông Rouhani từng chia sẻ trong một cuộc vận động tranh cử trước đây. Ảnh: NBC News.

He lo “goc khuat” cuoc song hon nhan cua Tong thong Iran-Hinh-6
 Trong hơn 50 năm chung sống, vợ chồng ông Rouhani có với nhau 5 người con. Tuy nhiên, người con trai đầu của họ đã qua đời vào năm 1992. Ảnh: Wikipedia.

He lo “goc khuat” cuoc song hon nhan cua Tong thong Iran-Hinh-7
 Trang Heavy nói rằng, con trai cả của ông Rouhani đã để lại một lá thư tuyệt mệnh, với nội dung cho thấy anh ta tự sát để phản đối chế độ chính trị ở Iran. Ảnh: JP. 

He lo “goc khuat” cuoc song hon nhan cua Tong thong Iran-Hinh-8
 Năm 2014, Đệ nhất phu nhân Iran Sahebeh từng bị chỉ trích vì tổ chức một bữa tiệc xa hoa trong cung điện của cựu Quốc vương Iran Mohammad Reza Pahlavi - người bị lật đổ và năm 1979. Ảnh: Heavy. 

He lo “goc khuat” cuoc song hon nhan cua Tong thong Iran-Hinh-9
 "Đệ nhất phu nhân Sahebeh biết cách tổ chức một bữa tiệc hoàn hảo nhưng không phải tất cả người dân Iran đều hài lòng về điều đó", trang Heavy viết. Được biết, đó là bữa tiệc dành cho phụ nữ ở phía bắc thủ đô Tehran nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: Frontera. 

Đoàn xe của Tổng thống Ukraine Zelensky gặp tai nạn

(Kiến Thức) - Những chiếc ô tô trong đoàn xe của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã gặp tai nạn với xe buýt chở trẻ em tại khu vực Zaporozhye. 

Theo Sputnik, những chiếc ô tô trong đoàn xe của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã gặp tai nạn với xe buýt chở trẻ em. Vụ việc xảy ra tại khu vực Zaporozhye, Strana.ua đưa tin có dẫn nguồn từ Lực lượng Bảo vệ Nhà nước Ukraine.
Doan xe cua Tong thong Ukraine Zelensky gap tai nan
 Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Sputnik.

Đọc nhiều nhất

Tin mới