Hủy thương vụ Mistral: Pháp mất đối tác thương mại chiến lược

(Kiến Thức) - Sau khi chính thức hủy thương vụ tàu Mistral, Pháp đã mất đi “cơ hội vàng” để thiết lập mối quan hệ đối tác thương mại và chiến lược với Nga.

Thương vụ tàu Mistral trị giá 1,3 tỷ USD chính thức được hủy bỏ vào ngày 5/8. Paris được cho là đã chuyển 1,2 tỷ USD cho Nga sau khi không bàn giao hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Moscow theo đúng thỏa thuận.
Huy thuong vu Mistral: Phap mat doi tac thuong mai chien luoc
Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral.
Theo Philippe Migault - một chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu các mối quan hệ chiến lược và quốc tế của Pháp (IRIS) – việc hủy hợp đồng Mistral sẽ khiến Pháp mất đi mối quan hệ đối tác thương mại và chiến lược với Nga.
Safran S.A và Thales Group – hai công ty đa quốc gia đầu ngành trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng, vận tải và an ninh của Pháp đã rút dần các chi nhánh tại Nga.
Ngoài ra, DCNS - công ty sản xuất tàu Mistral - từng hy vọng nhận được được những đơn đặt hàng mới từ Nga sau khi họ bàn giao hai tàu sân bay này cho Moscow. Nhưng hiện giờ, cơ hội đó không còn nữa.
Trong khi đó, các công ty nhỏ hơn của Pháp đang trong quá trình thương lượng các hợp đồng giá trị khác với công ty quốc phòng của Nga cũng buộc phải rời Moscow.
“Các quốc gia Bắc Âu, Ba Lan hay Canada có cạnh tranh với nhau để mua các trang thiết bị không được bán cho Nga hay không? Dĩ nhiên là không”, Migault phân tích.
Pháp không chỉ mất đi danh tiếng và sự tự tôn mà còn tự đánh mất cơ hội trở thành đối tác thương mại và chiến lược quan trọng của Nga. Mối quan hệ đặc biệt từng tồn tại giữa Pháp và Nga chỉ còn là quá khứ, Migault kết luận.

Nga-Pháp chính thức hủy thương vụ Mistral

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Holland đã thỏa thuận về việc hủy thương vụ Mistral, cung cấp cho Nga hai tàu sân bay trực thăng.

Hai bên đã nhất trí rằng Pháp hoàn trả lại đầy đủ cho Nga số tiền mà nước này đã ứng trước cho thương vụ đóng hai tàu sân bay trực thăng Mistral cũng như các trang thiết bị kèm theo.
“Pháp đã chuyển số tiền này và sau khi hoàn trả các trang thiết bị, họ sẽ có quyền sở hữu hai con tàu. Như vậy, thương vụ tàu Mistral đã được giải quyết xong”, Văn phòng Tổng thống Nga cho biết.

TT Hollande: Chưa biết thời điểm bàn giao Mistral

(Kiến Thức) - Tổng thống Pháp Hollande cho rằng hiện giờ vẫn chưa thể giao cho Nga tàu sân bay Mistral do "chưa đáp ứng một số điều kiện cần thiết".

Tổng thống Pháp Hollande cho rằng điều kiện cần thiết để bàn giao tàu sân bay Mistral cho Nga là phải tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở đông Ukraine và thực thi các điều khoản trong bản thỏa thuận Minsk mới.
Ông Hollande cho biết nếu xung đột ở Ukraine được giải quyết, châu Âu sẽ thực hiện những bước đi nới lỏng lệnh trừng phạt với Nga.

Phó Thủ tướng Rogozin: Nga không từ bỏ thương vụ Mistral

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin một lần nữa khẳng định, Nga quyết không từ bỏ thương vụ mua  tàu đổ bộ trực thăng Mistral của Pháp.

Bài viết đăng tải trên báo Kommersant hôm 26/5 đưa tin, Phó Thủ tướng Nga Rogozin đã khiển trách Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp quân sự, ông Oleg Bochkaryov, sau khi ông này phát biểu gây hiểu nhầm về việc Nga mua hai tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral của Pháp.
Pho Thu tuong Rogozin: Nga khong tu bo thuong vu Mistral
Hai tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral mà Pháp đóng cho Nga vẫn nằm chềnh ềnh trên cảng, không được chuyển giao.
Theo bài báo này, Phó Thủ tướng Rogozin khẳng định, Nga quyết không từ bỏ thương vụ Mistral.  Đồng thời, ông Rogozin còn giải thích rằng, Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp quân sự Oleg Bochkaryov chưa bao giờ tham gia các cuộc đàm phán trong thương vụ mua hai tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral.

Đọc nhiều nhất

Tin mới