Hợp tác quốc phòng Việt Nam, Brazil nên đi vào thực chất

(Kiến Thức) - Đó nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Brazil ông Nguyễn Văn Kiền khi mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn còn rất khiêm tốn

Theo tạp chí quân sự Jane’s, Đại sứ Việt Nam tại Brazil ông Nguyễn Văn Kiền vừa có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Brazil Aldo Rebelo vào đầu tuần này với mục tiêu tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Brazil.
Được biết, hiện tại Brazil cũng đang hỗ trợ đào tạo trong một số lĩnh vực cho Quân đội Việt Nam tuy nhiên mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước vẫn chưa đi vào thực chất.
Mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Brazil đã có những bước chuyển biến đáng kể trong những năm gần đây, khi kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm 2015 tính tới thời điểm hiện tại đã vượt qua con số 3 tỷ USD cao hơn rất nhiều so với con số hơn 1 tỷ USD như trước đây.
Từ năm 2010 trở lại đây, Brazil đang nổi lên như cường quốc công nghiệp quốc phòng mới tại châu Mỹ Latinh với hàng loạt sự án phát triển vũ khí mới dành cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu.
Trong đó thành tựu lớn nhất có thể kể tới là dòng máy bay vận tải quân sự Embraer KC-390 do công ty Embraer của Brazil thiết kế và phát triển, dưới sự hợp tác cũng như ủng hộ tài chính từ các quốc gia khác như Bồ Đào Nha, Colombia và Argentina.

Tường tận tên lửa vác vai FN-6 Campuchia mua của TQ

(Kiến Thức) - Tên lửa vác vai FN-6 mà Campuchia mua của Trung Quốc có thể bắn hạ mục tiêu ở cự ly 500m tới 6km, xa hơn cả loại Igla của Nga.

Tuong tan ten lua vac vai FN-6 Campuchia mua cua TQ
 Bộ Quốc phòng Campuchia gần đây đã thông báo nước này mới mua số lượng lớn tên lửa vác vai phòng không do Trung Quốc chế tạo và các thiết bị quân sự cần thiết để tăng cường khả năng quốc phòng và bảo vệ toàn vệ lãnh thổ của Campuchia. Tuy chính quyền Campuchia không tiết lộ chi tiết thương vụ nhưng theo các chuyên gia quân sự, nhiều khả năng đó là dòng tên lửa vác vai FN-6. Ảnh: Tên lửa vác vai FN-6 đặt trên xe cơ giới của Quân đội Campuchia trong một cuộc diễu, duyệt binh.  

Thành công tại Syria, vũ khí Nga hút hồn Trung Đông

(Kiến Thức) - Bất chấp tình hình khó khăn hiện tại nhưng các quốc gia Trung Đông vẫn sẵn sàng chi tiền để sở hữu các loại vũ khí tối tân do Nga chế tạo.

Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời CEO Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga - Anatoly Isaikin cho hay, các đối tác mua vũ khí tối tân của Nga ở Trung Đông đặc biệt là Syria đều hoàn thành việc thanh khoản trước và đúng với thời gian dựa theo hợp đồng hai bên đã ký kết.
Trong một buổi phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước RT, Isaikin cho biết rằng, hiện tại Rosoboronexport có nhiều hình thức thanh khoản khác nhau dành cho các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Nga và một quốc gia đối tác khác, và tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi nước Rosoboronexport sẽ có chính sách cho vay hoặc thanh khoản phù hợp.

Vũ khí công – thủ tuyệt hảo của Hải quân Việt Nam

(Kiến Thức) - Thủy lôi KMP, UĐM, MN-01 là những thứ vũ khí vừa có thể tấn công, vừa phòng thủ tuyệt vời của Hải quân Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới