Hơn 500 cảnh sát vây bắt đường dây làm giả 200 triệu lít xăng
Hơn 500 cảnh sát thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành truy bắt, triệt phá đường dây làm giả hàng triệu lít xăng ở ngoài biển. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã đưa ra thị trường tiêu thụ trên 200 triệu lít xăng kém chất lượng.
Ánh Dương (t/h)
Sáng nay, ngày 9/2 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 26 đối tượng để điều tra về các hành vi “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các đối tượng trong đường dây làm giả xăng bị công an bắt giữ. (Ảnh: Vietnamnet)
Theo đại diện Công an Đồng Nai cho biết, trước đó đã nhận được nhiều phản ánh từ người dân về tình trạng xăng giả, kém chất lượng tại một số cây xăng trên địa bàn. Sau thời gian đeo bám, trinh sát phát hiện nhóm nghi can thành lập nhiều công ty, cây xăng để tiêu thụ xăng dầu do chúng pha chế.
Cảnh sát khám nghiệm tại hiện trường pha chế xăng giả. (Ảnh: Vnexpress)
Ngày 6/2, hơn 500 cảnh sát thuộc lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, mua bán, pha chế bơm hút và vận chuyển xăng giảtrên sông Hậu.
Hơn 100 tỷ đồng bị công an thu giữ. (Ảnh: Tiền Phong)
Bị phát hiện, các đối tượng đã dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an để bỏ chạy, xóa bỏ hiện trường. Tuy nhiên, công an đã khống chế bắt giữ toàn bộ các đối tượng cùng tang vật gồm tàu biển trọng tải trên 1.500 tấn, sà lan, 100 tỷ tiền mặt cùng nhiều hồ sơ giấy tờ liên quan.
Đối tượng Nguyễn Hữu Tứ. (Ảnh: Tiền Phong)
Qua điều tra, công an xác định đường dây này do Phan Thanh Hữu (SN 1957, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu, hoạt động từ tháng 8/2020 tới nay.
Công an Đồng Nai kiểm tra một cây xăng liên quan đến đường dây xăng giả. (Ảnh: Vietnamnet)
Thủ đoạn của chúng hết sức tinh vi, chúng đã sử dụng tàu biển có trọng tải lớn, trực tiếp nhập xăng từ phao số 0. Sau khi đưa vào Vĩnh Long, chúng dùng hoá chất, dung môi để chế tạo xăng A95. "Hàng" được chia ra cho các tàu, sà lan trọng tải nhỏ vận chuyển về kho chứa dọc các trạm trên nhiều sông lớn. Từ đó, xe bồn sẽ chở về phân phối cho các cây xăng thuộc hệ thống của những người trong đường dây, bán cho người tiêu dùng.
Theo cơ quan điều tra, có khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ "lò" pha chế giữa sông Hậu.
"Đường dây này hoạt động chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể từ bơm hút, pha chế, hợp thức hoá giấy tờ, vận chuyển... nên rất khó bị phát hiện", thành viên Ban chuyên án nói.
Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để neo đậu các tàu sà lan bơm hút xăng đồng thời tổ chức lực lượng sử dụng các tàu cao tốc để tuần tra.
Ở trên bờ chúng ngụy trang bằng cách xây nhà nuôi chim yến để cảnh giới. Chúng thường xuyên thẩm tra xác minh khi có người lạ đến địa bàn và thuê lưu manh chuyên nghiệp sẵn sàng triệt hạ lực lượng trinh sát khi bị theo dõi.
Chia sẻ trên Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hành vi của các đối tượng đã xâm hại đến thị trường xăng dầu trong nước, gây thiệt hại lớn cho nhà nước và người tiêu dùng, đặc biệt gây nguy cơ cháy nổ rất cao nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khi sử dụng các loại răng giả xăng kém chất lượng.
Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 8/2020 đến nay đã bán ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
>>> Mời các bạn xem thêm video: Chồng tẩm xăng đốt vợ vì cằn nhằn chuyện nhậu nhẹt
Liên quan tới đại gia xăng giả Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐQT Bình Minh bị bắt
Liên quan đến vụ đường dây mua bán, sản xuất xăng dầu giả của Trịnh Sướng, VKSND Đắk Nông vừa bắt giữ khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh.
Ngày 19/7, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Lưu Văn Nguyện (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh) để điều tra hành vi bán dung môi liên quan đến đường dây mua bán, sản xuất xăng dầu giả của Trịnh Sướng.
Số xăng dầu giả đã được cơ quan điều tra giám định.
Theo cơ quan điều tra, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc ông Lưu Văn Nguyện là chủ đơn vị cung cấp dung môi, hóa chất pha chế, sản xuất xăng giả. Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh có địa chỉ tại tỉnh Hậu Giang.
Trước đó, một lãnh đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, 1 lít xăng bán với giá 20.000 đồng thì các nghi can sản xuất xăng giả sẽ thu lợi 8.000 đồng. Với việc, đường dây Trịnh Sướng bán ra thị trường 350 triệu lít xăng giả thì thu lợi hơn 2 nghìn tỷ đồng.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố vụ án và khởi tố 28 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả; trong đó có đại gia xăng dầu Trịnh Sướng.
Theo đó, cơ quan chức năng tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại gồm: 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế để tạo thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha, 250.000 lít dung dịch (chưa rõ chủng loại), 138.203 lít dầu DO, 260.000 lít A95, 3 tàu thuỷ, 9 xe ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Vụ sản xuất hơn 50 triệu lít xăng giả: Nhiều bị cáo nói “không phạm tội như cáo buộc“
Chiều 31/12, phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong vụ án Giả mạo trong công tác và Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô tiếp tục phần tranh tụng.
Theo đại diện cơ quan công tố bị cáo Trần Văn Đồng (cựu phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam - Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô) phải chịu trách nhiệm chính về tội "Giả mạo trong công tác" và đồng phạm với vai trò giúp sức trong tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" trong vụ án buôn bán, sản xuất hơn 50 triệu lít xăng giả.
Công ty Phạm Sơn cung cấp dung môi sản xuất xăng giả cho doanh nghiệp nào?
(Kiến Thức) - Ngày 30/3, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Đây là vụ án mở màn cho việc khám phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả, trong đó có đường dây của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng.
Theo cơ quan điều tra, từ khi thành lập Công ty TNHH MTV Phạm Sơn (ở TP Cần Thơ) đến khi bị phát hiện, Nguyễn Thị Thu Hòa đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân với tổng khối lượng hơn 155 triệu lít, tổng trị giá gần 2 nghìn tỷ đồng.
Trong đó, có hơn 2 triệu lít bán cho Công ty TNHH Hoàng Thụy Vy (ở tỉnh Đồng Nai) và gần 1 triệu lít bán cho DNTN thương mại Tâm Anh Đắk Nông...
Sau khi gây ra vụ giết người man rợ tại quán cà phê của người quen để cướp tài sản, Bùi Trung Kiên đã bỏ trốn vào Bình Dương và bị bắt khi đang xem chơi cờ tướng.
Đối tượng L.V.T, 20 tuổi, đang điều khiển xe mô tô vận chuyển 29 quả pháo nổ tự chế (loại pháo trứng) đi giao bán thì bị Công an Bắc Ninh bắt giữ.
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.
Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa đã tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân đổ bê tông 150m tuyến đường Lồ A Xa, góp phần cải thiện điều kiện đi lại.
Phát hiện bà H.T.L. ở đối diện sống một mình và hàng ngày đi chợ bán bánh xèo, căn nhà không có người trông coi, Thành đột nhập để trộm cắp tài sản gần 1 tỷ đồng.
Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các cơ quan chức năng đang tiến hành giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.
Ngoài bị truy tố hành vị Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố thêm tội danh.
Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Lâm về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, thu giữ 345kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất.
Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa đã tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân đổ bê tông 150m tuyến đường Lồ A Xa, góp phần cải thiện điều kiện đi lại.
Khi bị dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, một tài xế đã lái xe bỏ chạy. Cảnh sát sau đó phát hiện trên xe có túi nilông chứa chất bột màu trắng, nghi ketamin.
Quá trình kiểm tra, khi mở cốp ô tô, tổ công tác phát hiện bên trong xe có 2 bao tải hàng cấm, mỗi bao chứa 15 hộp giấy màu hồng, có in chữ nước ngoài.
Phát hiện bà H.T.L. ở đối diện sống một mình và hàng ngày đi chợ bán bánh xèo, căn nhà không có người trông coi, Thành đột nhập để trộm cắp tài sản gần 1 tỷ đồng.
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.