Hội nghị Các nhà khoa học trẻ toàn quốc: Thúc đẩy nghiên cứu liên ngành

Ngày 8/12, Hội nghị “Các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ V” đã diễn ra tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Hội nghị “Các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ V” được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên của hai Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM.
Với sự tham dự của khoảng 200 nhà khoa học, các nội dung được báo cáo tại Hội nghị Các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ V xoay quanh chủ để Khoa học vật liệu và ứng dụng; Khoa học trái đất và sự sống.
Hoi nghi Cac nha khoa hoc tre toan quoc: Thuc day nghien cuu lien nganh
GS.TS Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) phát biểu chào mừng hội nghị. 
Thay mặt Ban Lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) phát biểu chào mừng tại Hội nghị, GS.TS Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vấn đề xây dựng, đào tạo đội ngũ các nhà khoa học và phát triển Khoa học Công nghệ luôn là một trong những điểm mấu chốt trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và quốc tế.
Trải qua 4 lần tổ chức, Hội nghị “Các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ” đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực từ các nhà khoa học trẻ, với hơn 900 công trình khoa học trong nhiều lĩnh vực của cán bộ trẻ từ khắp mọi miền của Tổ quốc.
Hội nghị có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa cán bộ trẻ ở các trường đại học và các đơn vị nghiên cứu trên toàn quốc.
“Đồng thời, là cơ hội để các nhà khoa học trẻ xích lại gần nhau, hình thành những nhóm nghiên cứu liên ngành, liên trường và liên lĩnh vực, cũng như tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm và hợp tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển nền khoa học và công nghệ nước nhà”, GS.TS Lê Thanh Sơn nhấn mạnh.
Hoi nghi Cac nha khoa hoc tre toan quoc: Thuc day nghien cuu lien nganh-Hinh-2
 GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) phát biểu tại Hội nghị.
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) cho hay, hiện nay, giáo dục đại học đang gặp những thách thức vô cùng to lớn trong việc khẳng định mình qua các bảng xếp hạng đại học và hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục. Cùng với đó là sự mất cân đối trong nhu cầu của xã hội và thị trường lao động.
Trong bối cảnh đó, các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ là những nguồn động lực vô cùng quan trọng để khẳng định với xã hội tính cần thiết và dư địa phát triển bao la, rộng lớn của các ngành đào tạo này.
“Hội nghị lần này sẽ thúc đẩy thêm sự kết nối trong nghiên cứu, kiến tạo tri thức, chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo và truyền cảm hứng trong lĩnh vực khoa học. Mục tiêu không chỉ cho đội ngũ nhà khoa học, giảng viên mà còn cho các sinh viên theo học các ngành này”, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho hay.
Hoi nghi Cac nha khoa hoc tre toan quoc: Thuc day nghien cuu lien nganh-Hinh-3
Hoi nghi Cac nha khoa hoc tre toan quoc: Thuc day nghien cuu lien nganh-Hinh-4
 Các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống bên lề hội nghị, TS Trương Lâm Sơn Hải, giảng viên khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) cho hay, hiện nay, khoa học đang có xu hướng liên ngành. Theo kinh nghiệm của TS Hải, các nhà khoa học cần mở rộng mối quan hệ, để có thể liên kết trong nghiên cứu. Vì hiện nay, các thiết bị nghiên cứu ở Việt Nam không tập trung ở một trường hay phòng thí nghiệm, mà nằm rải rác. Nếu các nhà khoa học có mối quan hệ, xây dựng được mạng lưới tốt thì sẽ cùng nhau phối hợp, phát triển, “đi nhanh hơn và đi đúng hơn”.
Hoi nghi Cac nha khoa hoc tre toan quoc: Thuc day nghien cuu lien nganh-Hinh-5
 TS Trương Lâm Sơn Hải, giảng viên khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, TS Trương Lâm Sơn Hải sẽ trình bày nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ Hydrate trong xử lý nước biển và nước nhiễm mặn” với mong phổ biến kiến thức tới mọi người về xu hướng hiện đại của các nước phát triển về lĩnh vực này. Hội nghị cũng là cơ hội để anh gặp gỡ được các nhà khoa học, trong đó, có những nhà khoa học “đầu đàn” ở 2 trường ĐH quốc gia lớn để có thể học hỏi, nhận được những góp ý về nghiên cứu.
“Đó là những định hướng để tôi có thể phát triển tốt hơn cho con đường nghiên cứu sắp tới của mình”, TS Trương Lâm Sơn Hải chia sẻ.
Mời quý độc giả xem video: "GS.TS Phạm Hùng Việt, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội chia sẻ về vai trò của đầu tư trọng điểm đối với nghiên cứu khoa học". Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
 

Trao 180 giải tại Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 25

Ban tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 25 đã trao 180 giải, trong đó 40 giải nhất, 75 giải nhì, 65 giải ba.

Ngày 03/12/2023, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 25.

Trao 180 giai tai Olympic Vat ly sinh vien toan quoc lan thu 25

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất cuộc thi.

GS.TS Phạm Hùng Việt: Ý nghĩa “tảng băng chìm” trong xếp hạng khoa học Việt Nam

GS.TS Phạm Hùng Việt, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho hay, Việt Nam chưa có trường đại học hay viện nghiên cứu lọt top 500 đơn vị nghiên cứu hàng đầu thế giới (trong 10.000 đơn vị theo thống kê của Nature Index).

Vị trí đáng khích lệ nhưng vẫn cần nỗ lực để cải thiện
10 nhà khoa học làm việc trong nước vừa được website Research.com xếp hạng ở 6 lĩnh vực vì “thành tích xuất sắc trong công bố khoa học”, trong đó có GS. Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn có phải là tiêu chí để đánh giá thứ hạng của một nhà khoa học không, thưa GS.TS Phạm Hùng Việt?

Phó Giám đốc Vinacomin Vương Minh Thu: Trăn trở với... công nhân mỏ

Từng có thời gian làm công nhân trực tiếp sản xuất trong hầm lò, anh Vương Minh Thu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần than Vàng Danh - VinaComin đã luôn trăn trở về những quyết sách để công nhân có cuộc sống tốt hơn.

"Một công nhân mỏ có 30 năm trong nghề, thì phải có 10 năm mất ngủ, bởi đi làm ca 3", anh Vương Minh Thu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần than Vàng Danh - VinaComin chia sẻ. Thấu hiểu điều đó, khi lên làm quản lý. anh luôn trăn trở làm sao để công nhân mỏ có cuộc sống tốt hơn. Công trình của anh cùng các cộng sự đã được vinh danh trong Sách vàng Việt Nam 2023.
Pho Giam doc Vinacomin Vuong Minh Thu: Tran tro voi... cong nhan mo
 Từng là một công nhân mỏ, anh Vương Minh Thu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần than Vàng Danh VinaComin luôn trăn trở những giải pháp để công nhân mỏ có cuộc sống tốt hơn . Ảnh: NVCC.

Đọc nhiều nhất

Tin mới