Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 6 khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026

Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 6 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan, trong đó có báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự Hội nghị có bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT và đại diện phòng chức năng của Cục TDTT. Thường trực BCH LĐBĐVN có: ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch LĐBĐVN, ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch LĐBĐVN, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch LĐBĐVN, ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên thường trực BCH; các uỷ viên BCH LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026), Trưởng các Ban: Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, Ban Kỷ luật; Tổng thư ký và các Phó Tổng thư ký được triệu tập để báo cáo các công tác liên quan tại Hội nghị.
Hoi nghi BCH LDBDVN lan thu 6 khoa IX nhiem ky 2022-2026
Thay mặt Thường trực BCH, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch LĐBĐVN đã cảm ơn sự đóng góp của các ủy viên Ban chấp hành, cũng như các thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam khi luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, vai trò quản lý, định hướng công tác điều hành của LĐBĐVN đạt nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên trong 6 tháng cuối năm bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi Ban chấp hành LĐBĐVN cần phát huy hơn nữa trí tuệ tập thể, đặc biệt là có những giải pháp mang tính đột phá nhằm giúp bóng đá Việt Nam thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.
Hoi nghi BCH LDBDVN lan thu 6 khoa IX nhiem ky 2022-2026-Hinh-2
 Ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch LĐBĐVN phát biểu tại Hội nghị BCH LĐBĐVN
Với tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã cùng thảo luận và thông qua những kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 gồm:
1/ Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của LĐBĐVN;
2/ Dự thảo Quy chế Bóng đá Việt Nam (BCH giao Bộ phận điều hành LĐBĐVN tổng hợp các ý kiến đóng góp thiết thực của BCH để hoàn thiện Dự thảo Quy chế báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt);
3/ Thống nhất về số lượng cầu thủ nước ngoài được đăng ký và sử dụng kể từ mùa giải 2024/2025 và những năm tiếp theo, như sau:
- Các CLB tham dự các giải cấp CLB của AFF/AFC được đăng ký tối đa 05 cầu thủ nước ngoài nhưng chỉ được sử dụng tối đa 03 cầu thủ nước ngoài trong một trận đấu tại giải chuyên nghiệp.
Việc điều chỉnh này là do LĐBĐ châu Á áp dụng quy định không hạn chế số lượng số lượng cầu thủ ngoại thi đấu tại các giải thuộc hệ thống cấp CLB châu Á từ mùa giải 2024/25. LĐBĐ Đông Nam Á hiện đang áp dụng quy định 6+1 (06 cầu thủ nước ngoài và 01 cầu thủ châu Á). Để tạo điều kiện cho các CLB đại diện bóng đá Việt Nam đủ lực lượng cạnh tranh, giành thành tích tốt khi tham dự các giải đấu cấp khu vực và châu lục, chính vì vậy, BCH LĐBĐVN đã thống nhất thông qua việc tăng số lượng cầu thủ ngoại được đăng ký cho các CLB thi đấu tại giải cấp CLB của AFC và AFF từ 4 lên 5.
- Các CLB ngoại Hạng được đăng ký và sử dụng tối đa 03 cầu thủ nước ngoài trong một trận đấu tại giải chuyên nghiệp.
Hoi nghi BCH LDBDVN lan thu 6 khoa IX nhiem ky 2022-2026-Hinh-3
4/ Thông qua số lượng cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam được đăng ký và sử dụng tại các trận đấu của giải chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp tối đa là 02 cầu thủ/CLB.
5/ Thông qua quy hoạch số lượng CLB như sau:
- Kể từ mùa giải 2024/2025, số lượng CLB tham dự giải hạng Nhì Quốc gia là 16 CLB.
- Kể từ mùa giải 2025/2026, số lượng CLB tham dự giải hạng Nhất Quốc gia là 14 CLB.
6/ Thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư hoàn thiện: hệ thống trang thiết bị Y học thể thao hiện đại và tổ chức quản lý sức khỏe Vận động viên Bóng đá chuyên nghiệp; Nâng cấp độ sáng giàn đèn các sân cỏ tự nhiên Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam; Trang thiết bị Phòng Phân tích kỹ thuật cho các Đội tuyển Quốc gia:
7/ Thông qua Đề án tổ chức giải Esports Football Vietnam Pro League (tên tạm đặt là EVPL) và giao Ban Tổng Thư ký triển khai thực hiện.
8/ Thống nhất bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Trung Dũng – Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao Hệ thống Vinmec làm Trưởng Ban Y học thể thao LĐBĐVN kể từ ngày 19/7/2024

Ông Lê Khánh Hải sẽ xin rời vị trí Chủ tịch VFF

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải xác nhận ông sẽ xin rút khỏi vị trí do bận công việc mới.

“Tôi bận nhiệm vụ mới nên sẽ báo cáo lãnh đạo, xin rút khỏi vị trí Chủ tịch VFF, để người khác lên làm thay. Tôi tin rằng nhiều người khác có đủ năng lực thay mình nhận nhiệm vụ”, ông Hải chia sẻ với báo giới.

Tân Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: "Vinh dự nhưng cũng là thách thức lớn"

Chia sẻ sau khi chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, đây là một trong vị trí quan trọng, chịu áp lực rất lớn.

Chiều ngày 6/11, tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX (nhiệm kỳ 2022 – 2026), 100% đại biểu có mặt (73/74 tổ chức thành viên tham dự Đại hội) đã biểu quyết bầu ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Chủ tịch VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026).

Đại hội VFF khóa 9: Ứng viên ghế "nóng" tranh cử thế nào?

Ghế Phó Chủ tịch VFF khóa 9 được dự báo là cuộc đua rất căng thẳng, tuy nhiên hiện đa số ứng viên cho ghế 'nóng" chưa bật mí đề án tranh cử.

Gần một tháng sau khi VFF công bố các ứng viên đã hoàn thiện hồ sơ, đủ tư cách tham gia ứng cử vào các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra, Ban chấp hành VFF khóa 9, hiện mới có duy nhất ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc Next Media, 1 trong 2 ứng viên Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ khoá 9 bật mí về "đề án" tranh cử.

"Nếu tôi trúng cử phó chủ tịch tài chính VFF, tôi có thể có một số thứ làm tốt hơn cho bóng đá. Tôi sẽ giúp tăng trưởng 50% nguồn thu mỗi năm cho VFF so với giá trị hiện tại.

Tôi cũng có thể hỗ trợ đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam, đưa cầu thủ trẻ của Việt Nam ra nước ngoài đào tạo...", ông Kiên nhấn nhấn mạnh tham vọng trong "đề án".

Dai hoi VFF khoa 9: Ung vien ghe

Rất ít ứng viên công khai đề án tranh cử tại đại hội VFF khóa 9

Tính khả thi của đề án trên còn phải chờ thời gian trả lời, và quan trọng là đại diện đến từ Next Media có nhận đủ phiếu bầu để trúng ghế Phó Chủ tịch VFF khóa 9 hay không.

Tuy nhiên, việc các ứng viên chủ động công khai đề án, mục tiêu, chương trình hành động, cam kết nếu trúng cử là rất hoan nghênh.

Theo tìm hiểu, không ít người ủng hộ việc các ứng viên công bố đề án tranh cử của mình, bởi đây là việc làm mang tính công khai và rất văn minh, từ đó giúp lá phiếu của những người tham gia bầu cử có trách nhiệm hơn.

Thực tế, trong quá khứ, không ít ứng viên có bản đề án tranh cử vào những chiếc "ghế nóng" ở VFF. Những ứng viên này đưa ra một số nội dung phù hợp, nhưng cũng có những tranh cãi về tính khả thi.

Dai hoi VFF khoa 9: Ung vien ghe

Đại hội VFF khóa 9 cần những lá phiếu bầu có trách nhiệm, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Để có sự an toàn, nhiều ứng viên chọn cách im lặng bởi thời điểm trước Đại hội rất "nhạy cảm", chỉ cần một sai lầm có thể bị trả giá bằng các phiếu bầu, hoặc bị chính các đối thủ "đánh".

Nhưng việc công bố đề án tranh cử là rất cần thiết, thậm chí là nên bắt buộc. Hành động này thể hiện sự tin với những mục tiêu của bản thân, thay vì tìm cách tung tiểu xảo, công kích đối thủ để chạy đua như từng diễn ra ở các đại hội trước đây. Và mới đây, ít nhiều cũng vừa mới "nổi sóng" trong giai đoạn nước rút của kỳ đại hội lần này.

Ngày 6/11, Đại hội VFF khoá 9 diễn ra tại Hà Nội. Dư luận chờ đợi có thêm những bản đề án tranh cử trước đại hội. Và nếu tất các ứng viên đều có đề án, thì đó mới là một cuộc đua công khai, hấp dẫn và rất thú vị, có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam.

Nóng ghế Phó Chủ tịch VFF
Trong khi ghế Chủ tịch VFF chỉ có một ứng viên là Quyền Chủ tịch VFF khóa 8 Trần Quốc Tuấn, các vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách mảng tài chính-tài trợ, chuyên môn và truyền thông có tới 8 ứng viên tranh cử. Ngoài ra, 25 thành viên khác sẽ tham gia ứng cử vào 13 chiếc ghế ủy viên ban chấp hành, bên cạnh 4 chiếc ghế BCH dành cho các lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 9.

Đọc nhiều nhất

Tin mới