Học sinh ở Hà Tĩnh bị ép nộp tiền xây dựng cuối năm

Cuối năm học, các phường trên địa bàn TP Hà Tĩnh đồng loạt ra thông báo yêu cầu phụ huynh đóng tiền xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. 

Phường "ép" thu, biên lai lại chỉ ghi phụ huynh hỗ trợ
Theo phản ánh của phụ huynh tại TP Hà Tĩnh, khi sắp kết thúc năm học 2018-2019, họ nhận được thông báo của các phường về việc đóng tiền xây cơ sở vật chất. Học sinh cuối cấp bắt buộc phải đóng khoản tiền này.
Cụ thể, Phường Nguyễn Du ra thông báo cho Trường THCS Nguyễn Du thu hộ tiền xây dựng với các mức: Học sinh lớp 6 nộp 820.000 đồng/em, lớp 7 nộp 720.000 đồng/em, lớp 8 đóng nộp 620.000 đồng/em, lớp 9 nộp 510.000 đồng/em.
Đối với Trường Mầm non Bình Hà, Phường Nguyễn Du thông báo công khai mức thu như sau: Nhóm trẻ dưới 3 tuổi đóng 1.370.000 đồng/em, lớp 3, 4 tuổi đóng góp 1.100.000 đồng/em, lớp 5 tuổi nộp 800.000 đồng/em.
UBND phường thông báo cho phụ huynh hạn nộp các khoản trên trước ngày 20/5.
Hoc sinh o Ha Tinh bi ep nop tien xay dung cuoi nam
 
Khi tỉ lệ đóng nộp thấp,Chủ tịch phường tiếp tục ra thông báo với điều kiện phụ huynh phải hoàn thành khoản tiền xây dựng. Đối với những học sinh chưa nộp tiền, Phường đề nghị giao cho các giáo viên chủ nhiệm phối hợp để tiếp tục thu trước khi làm thủ tục nhập học vào đầu năm học mới. Đối với học sinh chuyển trường khác, Phường đề nghị nhà trường thu đủ tiền trước khi làm thủ tục chuyển trường.
“Học sinh 5 tuổi sắp ra trường phường cũng thu tiền xây dựng là không công bằng. Họ thông báo mức thu cụ thể và ra điều kiện bắt chúng tôi đóng nộp, song phiếu biên lai chỉ ghi phụ huynh hỗ trợ tiền xây dựng”, một phụ huynh có con 5 tuổi bức xúc nói.
Một trong hai hiệu trưởng chia sẻ rằng việc Phường ra thông báo thu tiền xây dựng vào cuối năm học và nhờ trường thu hộ đang làm khó nhà trường. Việc này còn đang chờ cấp trên hướng dẫn thu song Phường chỉ bám vào cuộc học phụ huynh đồng ý đóng hồi đầu đầu năm học là sai quy định.
Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du, ông Nguyễn Thăng Long thì giải thích lý do thu là vì "các hạng mục công trình ở các trường đã được xây dựng trong hè, đầu năm học 2018-2019 đã họp phụ huynh đồng ý đóng nên cuối năm học thu để trả nợ”.
Ông Long cho rằng mình làm đúng khi thông báo đôn đốc trường mầm non thu đủ tiền đối với học sinh sắp ra trường rồi mới làm thủ tục chuyển.
Những trường học đóng trên địa bàn các phường Thạch Linh, Hà Huy Tập, Trần Phú... trong buổi họp phụ huynh cuối năm cũng thông báo thu hộ cho phường tiền xây dựng. Phụ huynh được yêu cầu nộp số tiền lên đến hàng triệu đồng mỗi học sinh.
Lấy lý do phường Hà Huy Tập đã xây dựng các hạng mục ở Trường Mầm non Hà Huy Tập với số tiền 286.055.00 đồng trước năm học 2018-2019 và được sự đồng ý của phụ huynh vào cuộc họp đầu năm, nên cuối tháng 5.2019, phường ra thông báo yêu cầu phụ huynh đóng nộp với acsc mức: Nhóm trẻ, lớp 3 tuổi nộp 1.050.000 đồng/em, lớp 4 tuổi nộp 950.000 đồng/em, lớp 5 tuổi đóng nộp 750.000 đồng/em.
Ông Phạm Việt Cường, Phó chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, thừa nhận “Cuối năm học, phường ra thông báo phụ huynh đóng tiền xây dựng là không đúng. Phường bám vào nghị định 24/1999 để thu song không họp trưng cầu ý kiến toàn dân, chỉ họp phụ huynh ở trường là có phần lách luật. Tuy nhiên, cái khó của phường là các công trình đã làm nên phải thu để trả nợ”.
Thu cao do chưa nộp tiền tài trợ
Nhiều phụ huynh có con học ở Trường Tiểu học Thạch Linh (Phường Thạch Linh) cũng phản ánh khi con họ sắp kết thúc năm học, Phường ra thông báo đóng nộp tiền xây dựng cho việc trả nợ các hạng mục đã xây dựng vào năm học trước.
Theo phụ huynh, điều vô lý là giáo chủ nhiệm các lớp thu cao hơn so với thông báo của Phường.
“Tôi có hai con học ở đây, cháu lớp 1 phường thông báo nộp 400.000 đồng/em song cô chủ nhiệm thu 700.000 đồng/em. Với cháu lớp 4, giáo viên bắt nộp 500.000 đồng/em trong khi quy định phường chỉ thu có 340.000 đồng/em, nộp tiền nhưng không có biên lai”, một phụ huynh chia sẻ.
Bà Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Linh, giải thích việc phụ huynh nộp tiền cao hơn thông báo của Phường là do đầu năm họ chưa nộp tiền tài trợ cơ sở vật chất. Cũng có phụ huynh được trả lại tiền hoặc đóng ít hơn phường quy định vì đầu năm họ đã tài trợ tiền xây dựng cơ sở vật chất cho trường.
Khi nghe thông tin phụ huynh phải nộp tiền cho nhà trường cao hơn thông báo, ông Trương Quang Sơn, Chủ tịch phường Thạch Linh, tỏ ra bất ngờ vừa hứa sẽ cho kiểm tra lại vì Phường có chủ trương chung, chỉ thu bình quần xấp xỉ gần 500.000 đồng/em.
Ngày 30/7/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành công văn 683 về kết quả rà soát việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu trong trường mầm non đến phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, nhưng đến nay UBND tỉnh chưa ban hành hướng dẫn thực hiện.
Vì vậy, người đứng đầu các phường trên lý giải việc thu tiền là do họ bám vào công văn 605 của UBND TP Hà Tĩnh ngày 22/3/2019 về việc huy động đóng góp nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng, các khoản quỹ có đóng góp của nhân dân theo Nghị định 24/1999. Tuy nhiên, họ thừa nhận không họp toàn khu phố lấy ý kiến dân chủ về khoản đóng góp theo Nghị định 24/1999 mà chỉ bám vào cuộc học phụ huynh đầu năm.

Gian lận thi cử ở Sơn La: Giám đốc Sở GDĐT chuẩn bị nghỉ công tác

(Kiến Thức) - Giữa tâm bão gian lận thi cử THPT 2018 tại Sơn La, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, Giám đốc Sở này là ông Hoàng Tiến Đức sẽ nghỉ công tác vào ngày 1/7/2019.

Mới đây, trả lời trên Infonet, ông Trần Văn Trọng - Chánh văn phòng Sở GDĐT tỉnh Sơn La cho biết đúng ngày 1/7/2019, ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở này sẽ về hưu theo chế độ.
"Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, do nghỉ hưu vào tháng 7/2019, nên ông Hoàng Tiến Đức sẽ không tham gia Hội đồng thi tại địa phương này. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm Chủ tịch Hội đồng Kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại tỉnh Sơn La" - Đại diện Sở GDĐT Sơn La thông tin thêm.
Như vậy, giữa "tâm bão" về vụ gian lận thi cử tại Sơn La năm 2018, ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở GD&ĐT nghỉ hưu khiến dư luận càng đặt thêm nhiều dấu hỏi liệu tiêu cực giáo dục tại Sơn La phải chăng là "chuyến tàu vét"?
Gian lan thi cu o Son La: Giam doc So GDDT chuan bi nghi cong tac
 Ông Hoàng Tiến Đức (ngoài cùng bên phải) bị cấp dưới tố cáo có liên quan đến đường dây chạy điểm.
Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, liên quan đến đường dây chạy điểm thi THPT Quốc gia 2018, cơ quan công an đã đề nghị khởi tố các bị can: Trần Xuân Yến (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Đặng Hữu Thủy (Hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La); Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Nguyễn Thanh Nhàn (Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Đỗ Khắc Hưng, nguyên Trung tá và Đinh Hải Sơn, nguyên Thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La.
Gian lan thi cu o Son La: Giam doc So GDDT chuan bi nghi cong tac-Hinh-2
 Bị can Trần Xuân Yến (áo trắng) bị khám nhà riêng vào tháng 7/2018.

Đáng chý ý, theo lời khai của bị can Trần Xuân Yến, ông này đã nâng điểm cho 13 thí sinh. Trong số 13 thí sinh này có 8 trường hợp do chính Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La "gửi gắm".

Cụ thể, theo lời khai của ông Yến, ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, gọi ông Yến đến phòng làm việc của ông Đức. Tại đây, ông Đức đưa cho ông Yến hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm kèm theo "đặt hàng".

Trước đó, ngày 25/5, PV Người Đưa Tin đặt câu hỏi qua điện thoại với GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La: “Thưa ông, trên một số báo có đưa tin ông có chỉ đạo ông Trần Xuân Yến, nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT (đã bị bắt giam) nâng điểm cho 8 thí sinh. Xin ông cho biết về thông tin này?”.

Trước câu hỏi này, ông Hoàng Tiến Đức bất ngờ và bức xúc trả lời: “Bố láo, bố lếu, làm gì có chuyện đấy”.

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi: “Tức là thông tin ông Yến khai là không đúng?”. Ông Hoàng Tiến Đức đáp: “Ừ”.

Ngay sau đó vị Giám đốc Sở này liền cúp máy.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ gian lận thi cử THPT 2018 tại Sơn La.

Thanh Hóa: Giả mạo chữ ký lãnh đạo huyện, "sản xuất" hàng loạt giấy phép xây dựng

(Kiến Thức) - Nhân viên lao động hợp đồng Hạt giao thông huyện Tĩnh Gia đã giả mạo chữ ký lãnh đạo UBND huyện để làm giả các loại giấy tờ liên quan đến việc cấp phép xây dựng nhằm chuộc lợi.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 24/5/2018 Công an huyện Tĩnh Gia đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Long (SN 1992, ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Thời điểm bị bắt, Nguyễn Duy Long là lao động hợp đồng tại Hạt giao thông huyện Tĩnh Gia.

Bắt "sát thủ" đi từ Hà Nội vào Nghệ An để giết người

(Kiến Thức) - Do có mâu thuẫn từ trước, Kế đi xe khách từ Hà Nội vào Nghệ An rồi dùng dao rọc giấy cứa cổ anh họ tử vong tại chỗ, chưa dừng lại, Kế đi sang nhà một người phụ nữ rồi cứa cổ nạn nhân còn lại.

Ngày 28/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người.
Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 11/5, Hồ Đăng Kế bắt xe khách từ Hà Nội đi Nghệ An.

Đọc nhiều nhất

Tin mới