HLV Kiatisuk từ chối Thái Lan do "hờn" còn chủ tịch FAT?
(Kiến Thức) - HLV Kiatisuk vừa tuyên bố sẽ gắn bó với CLB HAGL và gián tiếp từ chối ngồi vào chiếc ghế nóng của ĐTQG Thái Lan. Quyết định này dẫn đến từ nhiều lý do.
Thiên Anh
Những ngày qua, câu chuyện đi hay ở của HLV trưởng CLB HAGL là Kiatisuk trở thành chủ đề nóng trên các mặt báo. Sự việc bắt đầu khi LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải HLV Nishino Akita và ngay lập tức NHM "bày voi chiến" yêu cầu mang HLV Kiatisuk về ngồi ghế nóng để phục hưng bóng đá Thái Lan.
HLV Kiatisuk đi hay ở HAGL là câu chuyện gây chú ý tuần qua.
Sau hàng loạt đồn đoán, mới đây chính HLV trường của CLB HAGL đã tuyên bố sẽ gắn bó với đội bóng phố Núi. Với câu trả lời này gián tiếp từ chối dẫn dắt đội tuyển Thái Lan cho đến khi hết hợp đồng với bầu đức là cuối năm 2022.
Cụ thể, trước khi rời CLB HAGL trở về Thái Lan nghỉ phép khi V-League 2021 tạm hoãn, HLV Kiatisuk Senamuang có chia sẻ được tờ Siam Sport trích dẫn: "Tôi có thể khẳng định tôi sẽ tiếp tục công việc với CLB HAGL và bầu Đức. Tôi sẽ dẫn dắt đội bóng này cho đến khi tôi hết hợp đồng vào cuối năm 2022.
HLV Kiatisuk khẳng định sẽ tiếp tục bản hợp đồng với HAGL.
Tôi là người tôn trọng tình bạn. Vì vậy, khi chủ tịch CLB HA Gia Lai Đoàn Nguyên Đức mời tôi trở lại, tôi đã đồng ý mà không hề do dự. Gia đình tôi cũng ủng hộ tôi trở lại Pleiku. Đó là ý nghĩa của tình bạn giữa tôi và bầu Đức, là tình yêu của tôi dành cho HA Gia Lai. Tôi cần phải đáp đền sự tin tưởng từ họ" - "Zico Thái" nói thêm.
Trước đó, truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan từng khấp khởi khi bầu Đức "bật đèn xanh" cho Kiatisuk trở lại nắm đội tuyển Thái Lan. Nếu Kiatisuk và Liên đoàn bóng đá Thái Lan tìm được tiếng nói chung và đồng thời FAT chính thức đặt vấn đề với ông Đức.
HLV Kiatisuk từ chối Thái Lan vì nhiều lý do.
Theo nhận định của tờ Siam Sport, ngoài chuyện tôn trọng hợp đồng với ông bầu Đoàn Nguyên Đức, thì việc Kiatisuk hiện không mặn mà dẫn dắt đội tuyển Thái Lan còn xuất phát từ mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Chủ tịch đương nhiệm của FAT, ông Somyot Poompunmuang.
Còn nhớ hồi đầu năm 2017, sau thất bại vòng loại cuối cùng World Cup 2018, Kiatisuk buộc phải từ chức trước sức ép mà chính ông Somyot là người "thổi lửa" cho tất cả.
Như vậy, với câu trả lời thẳng thừng của HLV Kiatisuk gần như cơ hội cho cuộc tái hợp giữa "Zico Thái" và ĐTQG xứ Chùa Vàng là không thể ít nhất cho đến cuối năm 2022 khi bản hợp đồng với HAGL kết thúc.
Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: YAN News
Thái Lan "nẫng" HLV Kiatisuk để đối đầu đội tuyển Việt Nam?
(Kiến Thức) - Một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra mà NHM đội tuyển Việt Nam hoàn toàn không muốn đó là LĐBĐ Thái Lan "nẫng" Kiatisuk để vực dậy đội tuyển bóng đá nước này.
Như đã biết, do V-League 2021 tạm dừng bởi ảnh hưởng dịch COVID-19 nên CLB HAGL đã cho BHL cũng như các cầu thủ xả trại. Tranh thủ thời gian này, HLV Kiatisuk thông báo sẽ trở về Thái Lan để tiêm vắc xin COVID-19 cũng như thăm gia đình.
Tuy nhiên, điều trùng hợp là LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa sa thải HLV Akira Nishino do thành tích không tốt 2 năm qua, trong đó có thất bại ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. "Ghế nóng" của "bày voi chiến" vẫn còn trống, điều này khiến NHM Việt Nam đặt dấu hỏi về khả năng HLV trưởng của CLB HAGL trở thành mục tiêu của LĐBĐ Thái Lan ngắm tới trong thời gian tới.
Tung ảnh nóng của huyền thoại MU, cô gái bị dọa giết
3 cô gái từng tung "ảnh nóng" của huyền thoại Manchester United, Wayne Rooney đã bị dọa giết.
Manchester City thua Leicester City 0-1 ở trận tranh Community Shield Cup, HLV Pep Guardiola vẫn ca ngợi tân binh trị giá 100 triệu bảng Anh Jack Grealish.
HLV Kiatisuk nói gì trong ngày đầu tiên tái ngộ Công Phượng, Tuấn Anh?
12 năm trước, HLV Kiatisuk đã có dịp gặp gỡ lứa Công Phượng, Tuấn Anh ở tuổi 12 khi mới trúng tuyển vào học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) JMG, bây giờ, họ gặp lại và sẽ làm việc cùng nhau.
HLV Kiatisuk chụp ảnh kỉ niệm cùng Hội CĐV CLB HAGL sáng 2/1
Sáng 2/1, sau khoảng 30 phút làm các thủ tục liên quan đến việc hoàn thành cách ly khi nhập cảnh tại TP HCM, tân HLV trưởng CLB HAGL Kiatisuk đã di chuyển đến quán cà phê do Công Phượng, Tuấn Anh làm chủ tại đường Bửu Long (TP HCM) để gặp gỡ hai cậu học trò. Chia sẻ cùng báo chí và người hâm mộ tại đây, HLV Kiatisuk bày tỏ cảm xúc vui mừng khi nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ những người bạn Việt Nam.
Việc khoe lì xì ngày đầu năm không chỉ để 'khoe khéo' thu nhập, mà đó là cách giới trẻ chia sẻ niềm vui, sự lạc quan và tạo động lực cho năm làm việc bùng nổ.
Việc khoe lì xì ngày đầu năm không chỉ để 'khoe khéo' thu nhập, mà đó là cách giới trẻ chia sẻ niềm vui, sự lạc quan và tạo động lực cho năm làm việc bùng nổ.
Sau khoảng thời gian khá kín tiếng trên mạng xã hội, Hải Tú xuất hiện với diện mạo tươi tắn trong tà áo dài, đánh dấu sự trở lại đầy ngọt ngào sau kỳ nghỉ Tết.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bên cạnh hành trang sách vở và quần áo, nhiều sinh viên khi quay lại thành phố học tập còn mang theo cả “chợ quê” do bố mẹ chuẩn bị.
Jun Vũ đã chứng minh đẳng cấp 'ngọc nữ' của làng điện ảnh Việt khi xuất hiện đầy kiêu sa trong bộ cánh mang hơi thở truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.
Năm nay, thay vì những tà áo dài quen thuộc, hai gương mặt đình đám là Chái Chanh và Vân Tiny đã cùng chọn lên đồ với áo bà ba màu vàng rực rỡ, tràn sắc Xuân.
Không chỉ sở hữu nhan sắc 'vạn người mê', hai mỹ nhân Gen Z Ngân Hà và Hoàng Yến còn khiến dân mạng xuýt xoa khi tậu xế hộp tiền tỷ ở độ tuổi đôi mươi.
Thay vì làm theo cách thông thường, hội chị em đang truyền tay nhau bí quyết cắm hoa ban thờ bằng xốp cực đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thành kính.
Không chỉ gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc 'vạn người mê', loạt hot girl tuổi Ngựa thế hệ mới này còn khiến netizen nể phục bởi tài năng và học vấn đáng gờm.
Không cần ekip chuyên nghiệp hay những chuyến du lịch đắt đỏ, chỉ với vài cú chạm và sự hỗ trợ của AI, netizen đã sở hữu những bức ảnh sống ảo ấn tượng.
Từ một hiện tượng mạng từng gây thương nhớ với tà áo dài trắng, Mai Hà Hoàng Yến hiện tại là một hot girl có lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội.