Hiện trường vụ tấn công khủng bố bằng dao tại Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vụ tấn công bằng dao khiến 6 người thương vong tại thành phố Mulhouse là hành động khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Theo Guardian đưa tin, nghi phạm 37 tuổi đã hét lớn "Allahu Akbar" khi thực hiện vụ tấn công khủng bố bằng dao tại một cuộc biểu tình ủng hộ Congo ở thành phố Mulhouse vào khoảng 16 giờ chiều ngày 22/2.
Hien truong vu tan cong khung bo bang dao tai Phap
 Vụ tấn công khủng bố bằng dao xảy ra tại thành phố Mulhouse. Ảnh: Daily Mail. 
Vụ tấn công kinh hoàng khiến một người đàn ông 69 tuổi, được cho là công dân Bồ Đào Nha, thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong đó 2 cảnh sát bị thương nặng. Một trong hai cảnh sát bị thương ở động mạch cảnh, người còn lại bị thương ở ngực.
Nghi phạm, một người đàn ông Algeria, đã bị bắt giữ. Đối tượng nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của lực lượng chức năng Pháp.
Hien truong vu tan cong khung bo bang dao tai Phap-Hinh-2
Cảnh sát thu thập bằng chứng tại hiện trường. Ảnh: Getty.  
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vụ tấn công bằng dao "chắc chắn là hành động khủng bố Hồi giáo".
Thị trưởng Mulhouse Michèle Lutz cũng cho biết trên Facebook rằng vụ việc đang được điều tra như một vụ tấn công khủng bố.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tấn công khủng bố ở Nga

Nguồn video: VTV

Chân dung nghi phạm thứ 11 bị bắt trong vụ khủng bố ở Nga

Tòa án quận Basmanny của Moscow (Nga) mới đây ra lệnh bắt giam nghi phạm thứ 11 liên quan đến vụ tấn công khủng bố khu phức hợp Crocus City Hall tối 22/3.

RT dẫn thông tin từ Tòa án hình sự Basmanny ngày 5/4 cho biết nghi phạm thứ 11 đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát trong khu phức hợp Crocus City Hall tối 22/3.
Nghi phạm được xác định là Muhammad Zoir Sharipzoda, người Tajik. Tuyên bố cho biết Tòa án quận Basmanny đã ra lệnh giam giữ Muhammad Zoir Sharipzoda ít nhất là cho đến ngày 22/5.

Đức gửi cảnh báo tới Mỹ, kêu gọi các nước Châu Âu đứng lên

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho rằng châu Âu không nên ngần ngại gây sức ép lên Mỹ nếu nước này không đứng về phía "các nền dân chủ tự do".

RT đưa tin, phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Potsdam ngày 21/2, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock tuyên bố: “Chúng tôi đang tăng cường gây sức ép lên Mỹ để họ biết rằng họ sẽ mất rất nhiều nếu không đứng về phía các nền dân chủ tự do của châu Âu”.

Diễn biến chính vụ khủng bố ở Nga, ít nhất 60 người thiệt mạng

Đêm 22/3, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại khu phức hợp mua sắm và giải trí Crocus ở Krasnogorsk, gần thủ đô Moscow (Nga), khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Thông tin trực tiếp từ phóng viên tờ Svpressa của Nga cho biết tình hình như sau:
01h20 Hàng chục quốc gia đã lên án vụ tấn công khủng bố ở Trung tâm thương mại Crocus. Bộ Ngoại giao Italy bày tỏ sự ủng hộ đối với gia đình các nạn nhân; lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của thảm kịch đã được Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Ả Rập Saudi, Kazakhstan, UAE bày tỏ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.