Hết thời hạn, Uber mới nộp 13,3 tỉ đồng thuế bị truy thu

Cục Thuế TP.HCM ra tối hậu thư đến hết ngày 23-12 Uber B.V phải nộp đủ 66,68 tỉ đồng tiến thuế bị truy thu, tuy nhiên hãng này mới chỉ nộp 13,3 tỉ đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Cục Thuế TP.HCM cho biết Uber B.V đến nay vẫn còn hơn 53,3 tỉ đồng thuế truy thu vẫn chưa nộp vào ngân sách dù thời hạn là hết ngày hôm nay, 23-12-2017.
Trong trường hợp Uber B.V chưa nộp thì tuần tới cơ quan thuế sẽ bắt đầu áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.
Trước đó sau khi tiến hành thanh tra, đầu tháng 9 Cục Thuế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và truy thu với số tiền hơn 66,68 tỉ đồng đối với Công ty TNHH Uber B.V (Hà Lan).
Hành khách sử dụng xe từ ứng dụng Uber tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Hành khách sử dụng xe từ ứng dụng Uber tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH 
Trong số đó, cơ quan thuế đã phạt tiền về hành vi kê khai sau dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp gần 10,3 tỉ đồng đồng thời truy thu thuế với số tiền gần 51,48 tỉ đồng.
Ngoài ra, theo quyết định của Cục Thuế TP.HCM, Uber phải nộp thêm số tiền chậm nộp tính đến ngày 31-8-2017 là hơn 4,9 tỉ đồng.
Sự việc sau đó đã được Uber B.V khiếu nại lên Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính với lý do hãng này không phải đóng thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Hà Lan.
Bộ Tài chính cũng đã có văn bản trả lời chính thức theo đó bác khiếu nại của Uber B.V Hà Lan về quyết định truy thu 66,68 tỉ đồng thuế của Cục Thuế TP.HCM.
Sau đó, ngày 13-12, Cục Thuế TP.HCM đã ra tối hậu thư yêu cầu Uber B.V nộp khoản thuế trên trong vòng 10 ngày.
Đến ngày 20-12 đại diện Uber B.V đã chính thức gửi văn bản khẳng định sẽ cân đối tài chính để nộp khoản thuế bị truy thu trong tuần này.
Điểu đáng nói là dù chấp nhận nộp khoản thuế bị truy thu này nhưng phía Uber B.V cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc khiếu nại và nếu cần thiết sẽ khởi kiện ra tòa.

Tỷ phú ve chai nhận 5 triệu yên có phải nộp thuế?

Khoản tiền 5 triệu yen mà "tỷ phú ve chai" đã nhận có thể coi như thu nhập bất thường hay không thuộc diện phải truy thu thuế là chưa rõ ràng vì pháp luật chưa quy định.

Ngày 2/6, sau khi "tỷ phú ve chai" nhận 5 triệu yen từ Công an quận Tân Bình, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, người nhặt ve chai ở TP HCM, cùng luật sư đã tới ngân hàng tiến hành các thủ tục hỗ trợ giao dịch. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đây khi các vấn đề liên quan tới việc nộp thuế số tiền nói trên bắt đầu phát sinh.

Truy thu hơn 6.7 tỷ tiền thuế thu nhập của 12 nghệ sỹ

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu nhiều nghệ sĩ tên tuổi kê khai bổ sung thêm gần 6.7 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân từ năm 2016.

Theo tin tức trên báo VnExpress, bà Lê Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua theo dõi, cơ quan thuế phát hiện nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn nhưng chưa thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân nên cơ quan này đã mời lên làm việc.

Uber đã chấp nhận nộp 66,8 tỷ đồng tiền truy thu thuế

Cục Thuế TP.HCM cho biết Uber đã cam kết nộp 66,8 tỷ đồng tiền truy thu thuế sau một thời gian hoãn.

Đại diện Cục Thuế TP.HCM xác nhận thông tin Uber cam kết sẽ nộp khoản thuế 66,68 tỷ đồng, đồng thời cho biết sẽ đốc thúc Uber B.V thực hiện việc nộp số thuế truy thu vào ngân sách.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.