Hé lộ bí mật động trời bên trong quan tài vàng bí danh KV55

Sau khi qua đời, toàn bộ đài tưởng niệm Akhenaten bị tháo dỡ, cất giấu. Tượng của ông cũng bị phá hủy, tên bị gạch ra khỏi danh sách pharaoh còn thi thể thì bị đem chôn giấu.

Akhenaten, hay còn được gọi là Amenhotop IV, là vị vua (pharaoh) của thời kỳ Vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại (1543-1292 trước Công nguyên [TCN]. Ông sinh năm 1353 TCN, trị vì được 17 năm và qua đời vào năm 1336 TCN. Akhenaten nổi tiếng với việc từ bỏ tôn giáo đa thần truyền thống của Ai Cập để theo đuổi việc thờ phụng Thần Aten. Bên cạnh đó, vị pharaoh này còn cố gắng chuyển đổi, tách rời nền văn hóa Ai Cập ra khỏi tôn giáo truyền thông. Tuy nhiên, ý tưởng này không được nhiều chức sắc, thần dân chấp nhận.
He lo bi mat dong troi ben trong quan tai vang bi danh KV55
Chân dung của pharaoh Akhenaten được tìm thấy trong ngôi mộ mang mã danh KV55. Ảnh: Getty. 
Sau khi qua đời, toàn bộ đài tưởng niệm Akhenaten bị tháo dỡ, cất giấu. Tượng của ông cũng bị phá hủy, tên bị gạch ra khỏi danh sách pharaoh còn thi thể thì bị đem chôn giấu. Tuy nhiên, theo phóng sự “Phát hiện mới của Ai Cập” (Egypt New Discoveries) của Amazon, một phát hiện hồi năm 1907 có thể đã hé lộ nơi yên giấc ngàn thu của vị pharaoh này.
Theo Daily Star Online, trong series phóng sự, Tiến sĩ Khảo cô Zahi Hawass đã hé lộ chân tướng bí ẩn đằng sau ngôi mộ mang mã danh KV55.
“Ngôi mộ này không có chữ khắc nào nhưng lại có 22 cầu thang và một gian phòng lớn”, ông Hawass cho hay.
“Một bức chân dung bị hỏng của Akhenaten đã được tìm thấy cùng với 4 lọ tán chứa nội tạng của 1 xác ướp. Bên trong quan tài có một bộ xương. Rất có thể đây chính là pharaoh Akhenaten”.
Tuy nhiên, kết luận này đã vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia khảo cổ. Lý do là đã có các bằng chứng cho thấy đã có người đi vào lăng mộ vào khoảng Vương triều thứ 20 của Ai Cập cổ đại. Vào thời gian này, bất cứ thi thể nào nằm trong mộ cũng sẽ bị di dời và thay thế bằng một xác ướp khác.

Người Ai Cập cổ đại đã biết xác định giới tính thai nhi từ 3500 năm trước

Cách đây hơn 3.500 năm, người Ai Cập cổ đại đã có thể thử thai, thậm chí là xét định giới tính của thai nhi trước khi sinh.
 
 
 

3.500 năm trước, một phụ nữ Ai Cập cổ đại có thể xét nghiệm xem có thai hay không, hệt như điều chúng ta làm ngày nay. Người Ai Cập cũng sử dụng nước tiểu để xét nghiệm xem phụ nữ có thai hay không.
Nguoi Ai Cap co dai da biet xac dinh gioi tinh thai nhi tu 3500 nam truoc
Một mẫu giấy papyrus cổ đại - Ảnh: CNN 
Tất nhiên, dụng cụ thử thai của người Ai Cập cổ đại không phải là những "que thử thai" như của chúng ta ngày nay mà là hai túi đựng hai loại lúa khác nhau. Người phụ nữ Ai Cập cổ đại muốn kiểm tra có thai hay không sẽ đi tiểu vào cả hai túi, một túi đựng lúa mạch và một túi emmer (giống lúa mì của người Ai Cập cổ đại).

Mắc kẹt trên ghế trò chơi mạo hiểm cao hơn 50 m trong đêm giao thừa

Những người chơi bị mắc kẹt trên độ cao 52 m và phải đón năm mới tại độ cao đó trong tiết trời giá lạnh.

Vào đêm 31/12, 5 thiếu niên và 3 người lớn đã tham gia trò chơi cảm giác mạnh tại hội chợ thành phố Rennes, Brittany, Pháp. Trò chơi dự kiến chỉ kéo dài khoảng vài phút khi bánh xe đưa người chơi lên độ cao 52 m và hạ xuống với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, khi lên đến đỉnh, sự cố kỹ thuật xảy ra khiến 8 người bị mắc kẹt giữa không trung suốt đêm giao thừa.

Điều đặc biệt từ diện mạo mới cụm sao hình cầu M22

(Kiến Thức) - Cụm sao hình cầu M22 bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Kính Hubble, NASA cung cấp nhiều thông tin đặc biệt. Trung tâm cụm sao này lấp lánh như kim cương, quy tụ rất nhiều sao trẻ lùn trắng.

Cụm sao hình cầu M22 còn có tên khoa học là NGC 6656, là một trong những cụm sao cầu sáng nhất trên bầu trời bán cầu bắc, cách xa 10.000 năm ánh sáng.
Bạn có thể nhìn thấy cụm sao hình cầu này bằng mắt thường ở một số thời điểm lúc trời cực tối, cụm sao do nhà thiên văn nghiệp dư người Đức Abraham Ihle phát hiện vào năm 1665.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.