![]() |
![]() |

Rau củ giảm giá mạnh, trung bình 10 nghìn đồng/kg...
Giá rau củ “rẻ như cho”
Theo khảo sát của PV Báo Giao thông, hôm nay (7/2) dù là ngày cuối tuần và sắp bước vào tuần nghỉ lễ Tết chính, song nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội vắng khách, khiến cho nhiều mặt hàng thực phẩm giảm giá mạnh.
Tại một số chợ dân sinh như Cầu Giấy, Từ Liêm, Hà Đông… giá các loại rau củ, quả đều giảm còn phân nửa khác với dự báo “năm thiên tai” sẽ khiến rau tăng giá mạnh vào những ngày Tết.
Cụ thể, rau bắp cải có giá 7-8 nghìn đồng/kg, giảm 3 nghìn đồng/kg; Rau muống 6 nghìn đồng/mớ, giảm 2 nghìn đồng/kg; Xà lách 15 nghìn đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; Hành lá 15 nghìn đồng/kg; Khoai tây, cà rốt 10-12 nghìn đồng/kg, giảm 5 nghìn đồng/kg; Bí xanh 10.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; Xúp lơ 5-7 nghìn đồng/cây, giảm 5 nghìn đồng/cây …
Các tiểu thương bày tỏ, hầu hết các loại rau, củ đều giảm giá mạnh so với tháng trước và những năm trước. Mức giảm này là do người dân đã nghỉ Tết sớm về quê “chạy” dịch Covid-19 khiến chợ vắng vẻ, sức mua yếu.
Chia sẻ với PV Báo Giao thông, chủ một vườn rau tại Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, giá rau các loại tại vườn đang giảm từ 30-50%. Nguyên nhân là do các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn giảm mạnh lượng tiêu thụ khi phải đóng cửa phòng dịch trong tuần qua.
Hơn nữa, nhiều nhà dân cũng đã tự trồng rau để phục vụ cho nhu cầu của gia đình, trong khi, các cuộc nhậu, gặp mặt cuối năm cũng đã bị hoãn do dịch Covid-19.
Giá thịt lợn “hạ nhiệt” sau cả tháng tăng

Thịt lợn không còn “sốt giá” sau một tháng tăng liên tiếp
Không những rau xanh giảm giá mà mặt hàng thịt lợn được các cơ quan chức năng dự báo tăng vào dịp cuối năm do thiếu nguồn cung cũng đã không còn “sốt giá” sau một tháng tăng liên tiếp.
Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), giá thịt lợn bán phố biến ngưỡng 110-160 nghìn đồng/kg, sức mua cũng giảm khoảng 30%.
Cụ thể, thịt mông, chân giò cây có giá 110 nghìn đồng/kg, giảm 30 nghìn đồng/kg; Thịt chân giò 130 nghìn đồng/kg, giảm 10 nghìn đồng/kg; Ba chỉ 150-160 nghìn đồng/kg, giảm 5-10 nghìn đồng/kg.
Anh Tuấn (Mê Linh, Hà Nội), một tiểu thương cho biết, giá thịt lợn được điều chỉnh vài ngày hôm nay khi chợ giảm hẳn người mua. “Người làm công, sinh viên đều thu xếp về quê ăn Tết sớm vì sợ cách ly, chợ phần lớn còn những người dân gốc”, anh Tuấn nói.
Tương tự, tại các chợ Phú Lãm (Hà Đông), Xuân Đỉnh (Từ Liêm)… giá thịt lợn bán lẻ cũng ghi nhận mức giảm từ 5-10 nghìn đồng/kg.
Các tiểu thương bày tỏ, thị trường “hạ nhiệt” không những bởi sức mua giảm mạnh mà còn do nhiều người chuyển qua mua các loại gia cầm khác như gà, vịt, ngan… cũng đang quá rẻ, chỉ 50-90 nghìn đồng/kg…
Ghi nhận tại siêu thị Big C Thăng Long, lần đầu tiên hệ thống này áp dụng chương trình “bán thịt lợn tươi không lợi nhuận trong dịp Tết”. Cụ thể, thịt ba chỉ 152.900 đồng/kg; Thịt đùi, thịt vai 113.900 đồng/kg; Sườn non 169.000 đồng/kg; Thịt cốt lết 132.000 đồng/kg…
Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam chia sẻ, năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến thu nhập của đại bộ phận người lao động bị giảm sút, nhất là những người thu nhập thấp.
Do đó, Big C đã đàm phán với nhà cung ứng đưa ra mức giá này để hỗ trợ người dân và thời gian áp dụng từ nay cho đến hết Tết Nguyên đán...
Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này, 3 anh em nhà anh Nguyễn Duy Hòa ở Hàng Thiếc, Hà Nội lại rủ nhau làm một chuyến lên Sapa để mua đào rừng hoặc nhất chi mai về Hà Nội chơi Tết.
“Nhà mình có người bác họ sống ở trên Sapa. Vì thế cuối năm nào, 3-4 anh em cũng làm một chuyến lên đây chơi. Lên đây, mấy anh em vừa tranh thủ gửi Tết nhà bác giúp bố mẹ vừa tận dụng thời gian này đi tìm những cây đào rừng hoặc nhất chi mai lạ mắt về chơi Tết”, anh Hòa nói.
Khác với không khí đông đúc vào cuối tuần trước, cả ngày 6/2, làng hoa Sa Đéc vắng vẻ. Nhiều người lý giải do du khách e ngại dịch Covid-19.
Cổng vào làng hoa rất ít người qua lại. Theo người dân địa phương, cuối tuần trước nơi đây bị ùn tắc cục bộ.
Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh quy định khấu trừ thuế, tăng mức tối đa lên 5 triệu đồng cho thu nhập vãng lai, bảo vệ quyền lợi người lao động.
Ngay khi phát hiện đối tượng liên quan đến đường dây ma túy xuất hiện trên ô tô, các trinh sát Công an TP HCM lập tức áp sát, khống chế và bắt giữ tại chỗ.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân khi nói lời sau cùng, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nguyễn Văn Việt – kẻ có hành vi chửi bới, xúc phạm, chống đối 3 cán bộ Công an xã Tiên Minh, vừa bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Chiều 22/5, TAND KV7 đã tuyên án vợ chồng có hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân”.
Công an TP HCM bắt giữ 140 đối tượng, thu giữ hơn 9kg ma túy, mở rộng điều tra đường dây ma túy liên tỉnh nhằm xây dựng thành phố không ma túy đến 2030.
Bằng sự mưu trí, bản lĩnh nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn.
Nhóm đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh.
Liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng ở Phú Thọ, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Đang vận chuyển lượng lớn thuốc lá lậu đi tiêu thụ, Đặng Hữu Tảo (SN 1971) và Nguyễn Thị Phương (SN 1974) bị lực lượng chức năng TP Huế phát hiện, bắt quả tang.
Dự án Vành đai 3 (DAVĐ3) sau đúng 3 năm thi công đã đạt 76% khối lượng thi công, các đơn vị đang tăng tốc để hoàn thành vào cuối năm 2026...
Nằm trên chiếc ghế bố để ven đường cạnh chiếc xe để hành nghề, một bác tài chạy xe ôm được người dân phát hiện đã tử vong...
6/7 công dân Việt Nam vừa được phía Campuchia trao trả qua cửa khẩu vì xuất cảnh trái phép, dù có hộ chiếu hợp lệ.
Công an Ninh Bình khởi tố hai đối tượng bán hơn 7.600 giày dép giả mạo thương hiệu, nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thị trường cạnh tranh lành mạnh.
Sáng 23/5, kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ Thông Năng khiếu, TP.HCM, diễn ra với 4.707 thí sinh tham dự trong khi chỉ tiêu chỉ 595.
Nhóm đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh.
Chiều 22/5, TAND KV7 đã tuyên án vợ chồng có hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân”.
Cán bộ thuế ở Cần Thơ, bị công an ập vào bắt quả tang khi đang nhận tiền của doanh nghiệp bên trong chiếc ô tô đậu trước quán cà phê.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh xô xát giữa một số sinh viên tại khu vực cơ sở đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.
Lễ cung rước xá lợi Phật nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 sẽ diễn ra lúc 16h ngày 30/5 tại Hà Nội, với hành trình qua nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô.
Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Văn Cường bị Toá án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù.
Bằng sự mưu trí, bản lĩnh nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn.
Công an xã Mường Ham (Nghệ An) vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đang lẩn trốn tại Bắc Ninh.
Ngay khi phát hiện đối tượng liên quan đến đường dây ma túy xuất hiện trên ô tô, các trinh sát Công an TP HCM lập tức áp sát, khống chế và bắt giữ tại chỗ.
Đang vận chuyển lượng lớn thuốc lá lậu đi tiêu thụ, Đặng Hữu Tảo (SN 1971) và Nguyễn Thị Phương (SN 1974) bị lực lượng chức năng TP Huế phát hiện, bắt quả tang.
Liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng ở Phú Thọ, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Cơ quan chức năng Hải Phòng vừa phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm 6-BAP. Hơn 229 kg giá đỗ thành phẩm chứa chất độc hại đã bị thu giữ.
Nguyễn Văn Việt – kẻ có hành vi chửi bới, xúc phạm, chống đối 3 cán bộ Công an xã Tiên Minh, vừa bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân khi nói lời sau cùng, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh quy định khấu trừ thuế, tăng mức tối đa lên 5 triệu đồng cho thu nhập vãng lai, bảo vệ quyền lợi người lao động.