Hàng chục nghìn người bị lừa bởi fanpage "tặng Mazda6"

Fanpage tặng Mazda6 không phải chiêu trò mới, nhưng vẫn có hàng chục nghìn người mắc bẫy.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một fanpage có tên 'MADAZ 6' đăng tải thông tin tặng 80 chiếc Mazda6. Điều kiện mà trang này đặt ra rất đơn giản, người dùng chỉ cần like, bình luận màu sơn + số điện thoại và chia bài viết lên trang cá nhân. Sau đó, fanpage sẽ lựa chọn 80 khách hàng may mắn để liên lạc trao giải.
Chiêu trò câu like của fanpage MADAZ 6.
 Chiêu trò câu like của fanpage MADAZ 6. 
Chỉ mới 2 ngày, bài viết đã thu hút hơn 18.000 lượt like, 28.000 bình luận và 26.780 lượt chia sẻ. Lý do mà fanpage đưa ra cho chương trình này là nhằm kích cầu và quảng cáo sản phẩm mới. Thậm chí còn công bố 3 chiếc xe đầu tiên tìm được chủ nhân với đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và ảnh giao xe.
Để củng cố niềm tin, fanpage còn phát trực tiếp video Mazda6 và lễ bàn giao xe nhan nhản trên mạng.
Trên thực tế, đây là chiêu trò nhằm thu thập số điện thoại để phục vụ mục đích quảng cáo và bán fanpage kiếm tiền. Có thể dễ dàng kiểm chứng qua một số chi tiết. Đầu tiên, đây không phải fanpage của chính hãng Mazda tại Việt Nam. Thứ hai, hình ảnh giao xe là Mazda3 và Mazda CX-5, chứ không phải Mazda6 như bài viết đề cập. Và cuối cùng, chữ 'MADAZ 6' gõ sai chính tả so với tên gốc.
 
Chiêu trò này dựa vào sự cả tin, lòng tham của người dùng để dẫn dụ họ tương tác, quảng bá fanpage và cung cấp thông tin cá nhân. Dù không mới, trò này vẫn thu hút hàng chục nghìn người mắc bẫy nhờ vài thao tác đơn giản.
Trước đây từng xuất hiện những fanpage "câu like" tương tự, như Ngọc Trinh, Cường Đô la, Minh "Nhựa" tặng thẻ cào, Thế giới Di động tặng iPhone, Yamaha, Honda tặng xe máy, cho đến BMW, Mercedes, Honda tặng ôtô.
"Người dùng cần tỉnh táo, cảnh giác với những fanpage như vậy. Những thông tin cá nhân không nên để lộ ra trên mạng xã hội, dễ gặp tình trạng bị spam tin nhắn quảng cáo. Tốt nhất chỉ tin tưởng những fanpage có dấu tích màu xanh được Facebook lựa chọn", Trần Tiến - một chuyên gia marketing online - chia sẻ.

Xử lý hàng loạt đối tượng “chỉ điểm” 141 trên facebook

Các đối tượng cung cấp, thu thập hình ảnh, bài viết về thời gian, địa điểm làm việc của các tổ công tác 141 trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan này xử lý 5 đối tượng ở Hà Nội có hành vi đăng tải những bài viết, bình luận và chia sẻ các thông tin, hình ảnh có nội dung liên quan đến hoạt động của các tổ công tác 141, Công an TP. Hà Nội.
Trên Facebook xuất hiện nhiều trang Facebook thông báo địa điểm hoạt động của lực lượng 141 nhằm giúp các thành viên đối phó tránh vi phạm.
Trên Facebook xuất hiện nhiều trang Facebook thông báo địa điểm hoạt động của lực lượng 141 nhằm giúp các thành viên đối phó tránh vi phạm. 
Các đối tượng bị xử lý gồm: Lê Quang Huy (21 tuổi, ở Chương Mỹ); Kiều Văn Quyết (25 tuổi, ở Ứng Hòa), Phan Anh (23 tuổi, ở Đống Đa); Cao Danh Thanh Chương (23 tuổi, ở Đống Đa), Vũ Thanh Hải (28 tuổi, ở Bắc Từ Liêm).

Căng thẳng giải cứu cô gái bị chuốc thuốc mê rồi đem bán

Gần 3 năm cô gái bị chuốc thuốc mê đưa sang bên kia biên giới và làm vợ người ta, Hương luôn bứt rứt, luôn khao khát được thoát, được trở về quê hương.
 
 

Nước da trắng trẻo, nụ cười hồn nhiên, nhưng sâu trong đáy mắt cô gái bị chuốc thuốc mê phảng phất nỗi buồn. Có lẽ đó là nỗi buồn của đứa trẻ từ nhỏ đã phải thiếu thốn tình cảm của mẹ, lại vừa trải qua một biến cố không ai muốn.

Phao công nghệ né “mắt thần” giám thị rao bán rầm rộ trên mạng

Qua khảo sát, tình trạng rao bán các thiết bị gian lận thi cửa vẫn tràn lan, chỉ cần một cú click chuột là hàng được giao tận tay các sĩ tử.

Lời mời chào quá hấp dẫn với thí sinh
Mùa thi THPT quốc gia đang cận kề, kéo theo các dịch vụ hỗ trợ thi cử nở rộ, trong đó, đáng chú ý nhất là dịch vụ mua bán các thiết bị nghe lén “siêu tinh vi”, giúp thí sinh vượt “vũ môn”.
Chỉ cần lên Google gõ từ khóa “thiết bị nghe lén thi cử” hay “tai nghe siêu nhỏ công nghệ cao”, có thể ra hàng loạt những trang mạng rao bán.
Sau khi tìm hiểu, PV Lao Động đã liên hệ với một Fanpage chuyên cung cấp tai nghe siêu nhỏ công nghệ cao. Trang Fanpage này đăng tải những lời mời chào không thể hấp dẫn hơn: “Bạn là một học sinh sẽ vượt qua kỳ thi THPT mà không cần chuẩn bị trước. Bạn không cần phải học thuộc những môn lý thuyết dài dằng dặc, đối tác của bạn sẽ cung cấp cho bạn qua điện thoại. Hãy liên hệ với chúng tôi…”.
Từ đây, PV đã gọi đến số điện thoại 01993018*** và “bắt mối” được với một chủ cửa hàng tên H. Thấy chúng tôi cần mua, H. tận tận tình giới thiệu những sản phẩm nghe lén “hot” nhất thị trường mùa thi THPT quốc gia như tai nghe siêu nhỏ từ trường dùng pin 9V, tai nghe Bluetooth siêu nhỏ, tai nghe siêu nhỏ cắm sim trực tiếp, tai nghe ngụy trang ATM…
Trong quá trình trao đổi, H. khuyên chúng tôi nên sử dụng tai nghe siêu nhỏ ngụy trang ATM, bởi thiết bị này bán rất chạy. Theo như lời giới thiệu, giá của sản phẩm này là 4 triệu đồng (đối với hàng chính hãng), còn hàng trôi nổi dao động từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng.
Các thiết bị khác như tai nghe không dây siêu nhỏ hay tai nghe cắm sim trực tiếp giá dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Tuy nhiên, H. khuyến cáo những mặt hàng này sử dụng không đảm bảo, tín hiệu bị chập chờn, gây khó khăn trong việc hỗ trợ thông tin từ bên ngoài vào phòng thi.
“Mình thấy mọi người dùng tai nghe ATM rất nhiều. Nếu bạn cần mua, bên mình sẽ giao hàng trực tiếp, chỉ sau nửa ngày, thiết bị sẽ được đưa đến tận tay người tiêu dùng. Bao nhiêu người mua rồi, cứ yên tâm”, người này nói.
Và chiêu... né "mắt thần" của giám thị
Theo lời của H, thí sinh khi đi thi nên mặc áo tối màu thì việc giấu thiết bị sẽ khó phát hiện. Khi sử dụng tai nghe ATM gắn sim, chỉ cần gạt nút khởi động sang vị trí “On” bên phía cạnh trên của tai nghe, rồi nhấn, giữ nút tròn bên cạnh, chờ 3 giây để khởi động. Sau đó, người sử dụng bỏ viên bi đã gắn pin vào trong tai để nhận thông tin.
Người bên ngoài sẽ sử dụng điện thoại khác gọi đến số máy của người trong phòng thi, lập tức chiếc tai nghe ATM rung nhẹ, phát ra từ trường và chuyển thông tin đến viên bi nằm trong tai. Tất cả thông tin chỉ có người sử dụng tai nghe mới thấy, người ngoài không hề hay biết.
“Nên bỏ tai nghe siêu nhỏ ATM vào túi áo ngực hoặc dán ở cổ, vị trí cách viên bi khoảng 40cm là nghe rõ nhất. Sử dụng cũng không phức tạp lắm đâu!”, H. cho hay.
Phao cong nghe ne “mat than” giam thi rao ban ram ro tren mang
Các trang mạng bán tràn lan, công khai các thiết bị nghe lén với mục đích quay cóp trong thi cử. Sau mỗi "post" mời chào, lượng tương tác của độc giả lên đến hàng nghìn bình luận và chia sẻ, điều đó chứng tỏ sự nhu cầu của các sĩ tử với những thiết bị trái quy định pháp luật này khá cao. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.