Hai tội danh vụ nam thanh niên bị đâm gục trên phố Hà Nội
Hành vi của nghi phạm đâm gục nam thanh niên trên phố Láng Hạ, bắt cô gái đi cùng có dấu hiệu tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật.
Hải Ninh
Sáng 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã bắt được nghi phạm vụ nam thanh niên bị đâm gục trên phố Láng Hạ tối 15/9 khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Cơ quan Công an đã đảm bảo an toàn cho cô gái bị đối tượng bắt đi cùng. Tuy nhiên, hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vì còn có nhiều tình tiết phức tạp nên danh tính nghi phạm chưa được công bố.
Người đàn ông bị đâm gục trên vỉa hè phố Láng Hạ
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hình ảnh qua clip cho thấy đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật.
Hình ảnh cho thấy, đối tượng rất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, đã xâm phạm đến tính mạng và quyền tự do thân thể, tự do cư trú của công dân.
Với những thông tin ban đầu như vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của các nạn nhân để xác định mối quan hệ với các nghi phạm. Các đối tượng trong vụ án này hành động theo kiểu xã hội đen, coi thường pháp luật, hành vi giết người được thực hiện rất nhanh chóng, dứt khoát, chuyên nghiệp sau đó bắt giữ người đi cùng.
>>> Mời quý độc giả xem video: Thanh niên đi xe máy bị đâm gục trên phố Hà Nội
Theo luật sư Cường, trong vụ án này, đối tượng liền một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ trong đó có tính mạng con người và quyền tự do thân thể, tự do cư trú của công dân.
Do đó, rất có thể đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về hai tội danh là tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và tội bắt giữ người trái pháp luật theo quy định tại điều 157 Bộ luật hình sự với hình phạt cao nhất của tội danh này có thể tới 12 năm tù.
Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây lo lắng cho nhiều người bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ khẩn trương làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Với hành vi giết người có tính chất côn đồ như vậy, đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt rất nghiêm khắc, có thể cao nhất sẽ là tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự.
Tối 15/9, một nam thanh niên đi xe máy, chở cô gái di chuyển trên phố Láng Hạ thì bị một chiếc taxi đi từ sau áp sát, tạt đầu và ép phải dừng xe vào lề đường. Ngay sau đó, một người đàn ông từ taxi lao xuống, cầm dao đâm vào ngực của nam thanh niên đi xe máy và bắt cô gái đi cùng phải lên taxi. Về phía nạn nhân nằm gục bất tỉnh ở vỉa hè, được người dân đưa đi cấp cứu.
Hà Nội: Nam thanh niên bị đâm gục, bạn gái bị bắt lên taxi
Một người xuống từ chiếc taxi dùng dao đâm nhiều nhát vào người nam thanh niên khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi bắt cô gái đi cùng lên xe.
Ngày 16/9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ nam thanh niên bị đâm gục trên đường, bạn gái bị bắt lên taxi xảy ra tại phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.
Bắt được hung thủ giết Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Hà Giang
Công an TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) vừa tiến hành bắt giữ hung thủ gây ra vụ án giết người tại địa phương này.
Theo đó, vào hồi 3h30 phút ngày 19/4, Công an TP Hà Giang tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ án giết người tại gia đình ông L.V.S (SN 1968), trú tại tổ 5, phường Quang Trung, TP Hà Giang.
Nghi can Bùi Bảo Ngọc giết người ở Phú Quốc ra đầu thú
Trong lúc ẩu đả với đối phương, Ngọc đã dùng dao đâm chết một người can ngăn cuộc hỗn chiến.
Ngày 28/11, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự Bùi Bảo Ngọc (29 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) để điều tra hành vi Giết người.
Nghi can Bùi Bảo Ngọc. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.
Giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150.000.000 đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1.000.000.000 đồng trở lên.
Ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Dân Tiến vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng trên địa bàn về hành vi chế tạo, sử dụng pháo nổ trái phép.
Một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh điện máy vừa xảy ra tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, lửa lan sang 2 nhà dân, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Giám đốc Trung tâm xã hội Hải Hà cho phép nhân viên, các học sinh diện "tự quản" được phép đánh những học sinh vi phạm, dẫn đến những vụ việc hành hung dã man.
Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn mức án 12-13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đang vận chuyển tái phép 160 chỉ vàng từ Lào về Việt Nam, đối tượng Phạm Thị Minh Hà đã bị lực lượng chức năng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.
Một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh điện máy vừa xảy ra tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, lửa lan sang 2 nhà dân, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Tin lời “việc nhẹ, lương cao” trên mạng, một người ở Phú Thọ xuất cảnh trái phép sang Campuchia, sống trong cảnh bị kiểm soát trước khi được trao trả về nước.
Lợi dụng sự quen biết, Đặng Bửu Thanh (Đồng Tháp) đã lừa người trông xe giao túi xách chứa hơn 91 triệu đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng toàn bộ tài sản.
Giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150.000.000 đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1.000.000.000 đồng trở lên.