Hải Dương: Phát hiện vụ sang chiết gas trái phép quy mô lớn
Chiều 13/10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị vừa phát hiện vụ sang chiết gas trái phép và sản xuất, buôn bán hàng giả có quy mô lớn nhất trong nhiều năm nay tại TP Hải Dương.
Hải Ninh
Theo thông tin do Công an tỉnh cung cấp, vào hồi 9h30 ngày 11/10, Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện tại nhà kho của Công ty Hồng Lạc (địa chỉ tại phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương) do Phạm Văn Quyền (SN 1984, trú tại phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương) thuê đang diễn ra hoạt động sang chiết gas trái phép và sản xuất, buôn bán hàng giả.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng đang tiến hành sang chiết khí gas từ bồn chứa LPG loại 12 tấn sang các bình gas loại 12kg của các hãng khác nhau, đồng thời đóng niêm màng co của các hãng gas cho phù hợp với vỏ bình gas để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.
Hiện trường phát hiện vụ việc.
Thùng xe ô tô tải BKS 34C-106.09 đỗ trong kho hiện có 202 bình đã được bơm đầy gas, trong đó có 159 bình gas đã được đóng niêm màng co. Trên ca bin xe có hơn 1000 chiếc niêm màng co của các hãng gas Venus, Total Gas, City Gas, An Phú Hưng Gas, Petrolimex, Công ty TNHH TM Trần Hồng Quân… và 233 tem chống hàng giả.
Tiến hành khám xét khẩn cấp xưởng sang chiết, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ, phương tiện phục vụ việc sang chiết gas bao gồm: 1 bình chứa gas bằng kim loại dài 6,4m, đường kính 2,1m; 1 máy nén khí nhãn hiệu AirCom Pressor PegaSus để đẩy khí gas; 4 máy bơm ga hình hộp chữ nhật cao 1.65 x 0.34m kèm hệ thống đường ống dẫn khí và hệ thống bảng điện tử, đồng hồ; 01 máy bơm ga bằng kim loại…
Hơn 200 bình ga bị thu giữ tại hiện trường.
Tại nhà Phạm Văn Quyền, Công an tỉnh thu giữ khoảng 40kg niêm màng co các loại (tương đương hơn 30.000 chiếc), 2450 tem các hãng PV Gas, Duyên Hải Petrolimex, Gas Venus… cùng một số sổ sách liên quan đến việc mua bán gas.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng có liên quan đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Theo đó, Phạm Văn Quyền thành lập Công ty Năng lượng xanh toàn cầu, có trụ sở tại 9F Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương để kinh doanh lĩnh vực may mặc, vận tải.
Máy bơm ga phục vụ cho việc sang chiết.
Năm 2018, Quyền thuê kho của Công ty vận tải Hồng Lạc, thuê nhân công, mua ô tô và các thiết bị máy móc như bồn chứa gas, máy bơm gas để tổ chức hoạt động sang chiết gas bán ra thị trường.
Các đối tượng thường xuyên ăn ngủ tại xưởng để quản lý, trông coi và sang chiết gas cho khách hàng. Đại lý nào không đến lấy trực tiếp được, Quyền sẽ cho xe ô tô chở gas đến giao tận nơi. Để làm giả gas của các hãng, đối tượng đã mua tem và niêm màng co giả từ TP Hồ Chí Minh, giao cho các đại lý mua gas tự đóng, dán trước khi bán cho người tiêu dùng.
Theo tài liệu thu thập được, từ cuối tháng 6/2021 đến nay, Phạm Văn Quyền đã nhập và bán cho các đại lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số tỉnh lân cận hơn 40.000 bình gas các loại, trọng lượng từ 12kg đến 48kg, tương đương với hơn 500 tấn gas.
Số lượng lớn niêm màng co, tem giả của các hãng gas uy tín thu giữ được tại nhà của đối tượng Phạm Văn Quyền
Hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý lĩnh vực kinh doanh gas, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của các hãng gas chính thống. Nguy hiểm hơn, đây là cơ sở hoạt động không có giấy phép, không đảm bảo các điều kiện an toàn, lại đặt trong khu vực có nhiều công ty, xưởng sản xuất nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.
Xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp, Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Khen thưởng 2 nhân viên cứu người trong vụ cháy cửa hàng gas:
Cty Gas Ninh Bình sang, chiết gas trái phép số lượng lớn
(Kiến Thức) - Bị phát hiện sang, chiết gas, tàng trữ bình gas trái phép nhưng lãnh đạo Cty TNHH Gas Ninh Bình vẫn không chịu hợp tác với cơ quan chức năng.
Theo thông tin từ ông Bùi Bá Nhất, Chi cục Trưởng, Chi cục QLTT Ninh Bình, Đoàn công tác liên ngành bao gồm Đội QLTT số 6 - Chi cục QLTT Ninh Bình và Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an Thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) vừa phát hiện hành vi sang, chiết gas, và tàng trữ vỏ bình gas trái phép số lượng lớn tại Cty TNHH Gas Ninh Bình.
Lực lượng chức năng kiểm tra tại Cty TNHH Gas Ninh Bình. Ảnh: Trần Vũ
Hành trình phá án: Mưu sát chị họ bằng trà sữa, để “cướp” anh rể
"Thèm" anh rể, em gái đã lên kế hoạch mưu sát chị họ bằng trà sữa chứa Xyanua gây xôn xao dư luận. Toàn bộ vụ án ghê rợn này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.
Ngày 3/12/2019, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo của Công an xã Vũ Chính về việc một điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Thành phố phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Thành phố khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Thời điểm này nạn nhân đã được đưa về gia đình khâm liệm. Quá trình xác minh, đến ngày 25/12/2019 thấy có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Giết người'.
Nhức nhối việc dùng chai gas mini tái chiết nạp do giá siêu rẻ
Phó Chi cục trưởng QLTT Bình Dương, ông Nguyễn Thành Danh cho hay: Bình Dương là tỉnh công nghiệp thu hút khoảng 1 triệu công nhân lao động, là đối tượng có thu nhập thấp nên tình trạng sử dụng chai gas mini tái chiết nạp rất phổ biến.
“Đó là lý do trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ sang chiết gas mini trái phép có tổ chức, số lượng lớn”, ông Danh nói.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.