Hải Dương: Nhiều hộ dân xây cầu dân sinh vượt kênh… cần xử lý dứt điểm

Hàng chục hộ dân xã Ứng Hòe xây cầu dân sinh vượt kênh nối QL 37 trái phép, ảnh hưởng đến ATGT nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Tràn lan... vi phạm
Trong suốt thời gian dài, hàng chục hộ dân thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bắc dầm, làm cầu dân sinh qua tuyến kênh thủy lợi T1, đấu nối trái quy định vào quốc lộ 37, gây mất an toàn giao thông.
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Bùi Khắc Chung - Chủ tịch UBND xã Ứng Hòe cho biết, hiện có 68 trường hợp vi phạm, trong đó có một số trường hợp mới chỉ xây dựng bờ kè hai bên, còn lại đa số có công trình vi phạm xây dựng qua kênh T1. Nhìn chung các vi phạm tập trung hành vi làm cầu, làm nhà trên cầu và trên đất thủy lợi.
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau dan sinh vuot kenh can xu ly dut diem
Công trình xây dựng lấn chiếm kênh T1. 
Theo lãnh đạo xã Ứng Hòe, trong những năm qua, do công tác quản lý Nhà nước tại địa phương có thời điểm chưa được quan tâm, dẫn đến thời điểm một số hộ dân dọc theo tuyến kênh T1 đã tự ý làm cầu, dựng quán kinh doanh, sản xuất trên cầu, gây khó khăn cho công tác quản lý của địa phương, đặc biệt trong việc bảo đảm an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi, tưới tiêu trên địa bàn xã.
Đáng chú ý, bên cạnh những công trình vi phạm cũ chưa được xử lý dứt điểm, những vi phạm mới lại tiếp tục phát sinh, thậm chí nghiêm trọng hơn. Mới đây, khi thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37, một số hộ dân đã lợi dụng ngày nghỉ, thuê nhân công, phương tiện đặt dầm kiên cố bắc qua kênh làm cầu để đấu nối với quốc lộ 37. Nhiều hộ dù có đất chưa có nhà cũng tranh thủ đặt sẵn các dầm kiên cố. Nhưng tất cả các hành vi vi phạm này đã không được xử lý kịp thời.
Báo cáo tiến độ giải quyết vi phạm của Tổ công tác xử lý vi phạm kênh T1 xã Ứng Hòe cho thấy, tổng số hộ vi phạm là 68 hộ. Số hộ có hành vi vi phạm lĩnh vực thủy lợi là 60 hộ, trong đó năm 2020 có 21 hộ vi phạm mới; có 46 hộ vi phạm lĩnh vực giao thông khi đấu nối vào QL37; số hộ có hành vi vi phạm lĩnh vực đất đai là 36 hộ. Đáng chú ý, trong số 68 hộ vi phạm có 10 chủ hộ là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công an, quân đội.
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau dan sinh vuot kenh can xu ly dut diem-Hinh-2
 
Tình trạng lấn chiếm mặt kênh, xây dựng công trình còn diễn ra tại con kênh phụ từ QL37 đến trụ sở UBND xã Ứng Hòe, tập trung nhiều ở khu vực trước trụ sở UBND xã và trường Mầm non xã. Tại đây, một số hộ dân không chỉ lấn chiếm dựng lối đi mà còn xây dựng hàng quán kinh doanh, buôn bán.
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau dan sinh vuot kenh can xu ly dut diem-Hinh-3
 
Trước tình trạng trên, tại buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Ninh Giang đầu tháng 4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm vấn đề một số hộ dân xã Ứng Hòe xây dựng cầu dân sinh vượt kênh nối với QL 37 trái quy định, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông như trên.
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau dan sinh vuot kenh can xu ly dut diem-Hinh-4
 Nhiều hộ dân lấn kênh để làm cửa hàng kinh doanh.
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau dan sinh vuot kenh can xu ly dut diem-Hinh-5
 
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau dan sinh vuot kenh can xu ly dut diem-Hinh-6
 
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau dan sinh vuot kenh can xu ly dut diem-Hinh-7
 
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau dan sinh vuot kenh can xu ly dut diem-Hinh-8
 Có hộ dân có đất nhưng chưa xây nhà cũng đặt dầm lấn kênh.
Chính quyền vào cuộc xử lý, nhiều hộ không chấp hành
Mới đây, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Đình Tranh - Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, huyện đang cùng với UBND xã Ứng Hòe xử lý tình trạng một số hộ dân xã Ứng Hòe xây dựng cầu dân sinh vượt kênh nối với Quốc lộ 37 trái quy định. Hiện, huyện đang cho xác minh nguồn gốc và kiểm đếm để chuẩn bị giải tỏa, tuy nhiên, dù đã vận động tích cực nhưng một số người dân chưa hợp tác.
Chủ tịch UBND xã Ứng Hòe Bùi Khắc Chung cho biết, để xử lý dứt điểm những vi phạm trên, hiện chính quyền địa phương đang kiểm đếm xác minh tài sản sơ bộ được 62/68 trường hợp để tiến hành giải tỏa. Hiện vẫn còn 2 trường hợp không nhất trí kiểm đếm sơ bộ, 8 hộ không đồng ý cho vào đo đạc hiện trạng sử dụng đất. Trong khi đó, phải đo đạc mới biết diện tích đất nào sử dụng hợp pháp, diện tích nào vi phạm đất thủy lợi đất công là bao nhiêu, công trình nằm trên diện tích đất như thế nào mới xác định được để xử lý.
Theo ông Bùi Khắc Chung, khi tiến hành xử lý giải tỏa các công trình vi phạm trên, chính quyền địa phương đã đưa ra một số phương án. Cụ thể, tuyến từ cây xăng đến sau chùa Đỗ Xá (có 31 hộ dân), địa phương sẽ làm đường gom dân sinh để người dân đi lại mở mức tối đa, huyện sẽ trích kinh phí hỗ trợ địa phương làm tuyến đường này. Đối với các hộ có lối đi cũ sẽ yêu cầu tự tháo dỡ và đi về lối đi cũ. Đối với 12 trường hợp trước đây bám vào một phần bờ kênh hiện không thể hiện lối đi cũng sẽ có phương án phù hợp.
“Chính quyền sẽ cố gắng đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người dân trong quá trình xử lý vi phạm nhưng phải trên cơ sở quy định của pháp luật”, ông Chung nói.
Đối với những vi phạm cũ, xã sẽ hoàn thiện hồ sơ để xử lý, khắc phục giải tỏa công trình vi phạm, trả lại hiện trạng lòng kênh, bảo đảm kết cấu hạ tầng quốc lộ. Hiện chính quyền đang vận động, tuyên truyền tháo dỡ, giải tỏa công trình vi phạm. Đối với các hộ dân không chấp hành sẽ phải tiến hành cưỡng chế.
Đối với những công trình vi phạm dọc tuyến kênh vào trụ sở UBND xã Ứng Hòe, tập trung nhiều ở khu vực trước trụ sở UBND xã và trường Mầm non xã, ông Bùi Khắc Chung cho biết, xã đã khảo sát để mở rộng đường nên khi xử lý các hộ vi phạm tại khu vực này sẽ thuận lợi hơn.
Bà Hà Thị Lan Anh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ninh Giang cho biết, hiện đang thuê các đơn vị tư vấn để tiến hành khảo sát toàn bộ các hộ vi phạm. Quá trình xử lý, giải quyết được làm cẩn trọng để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân. Tuy nhiên, trong quá địa phương khảo sát, nhiều người dân cũng không hợp tác cho đơn vị tư vấn để tiến hành khảo sát nên hiện vẫn vừa làm vừa vận động các hộ dân để phối hợp.
Tổ công tác xử lý vi phạm kênh T1 xã Ứng Hòe cho biết, việc chấp hành, hợp tác của một số hộ dân chưa cao, gây cản trở cho đơn vị tư vấn trong việc đo đạc, xác định mốc giới thửa đất. Chưa lập được biên bản xác định hành vi vi phạm đối với các chủ hộ vi phạm do các hộ không cung cấp thông tin và đơn vị tư vấn chưa cung cấp được kết quả đo vẽ. Thời gian tới, tổ công tác sẽ tiếp tục hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Người dân kiến nghị, chính quyền nói gì?
Ông Bùi Khắc Chung - Chủ tịch UBND xã Ứng Hòe cho biết, đối với nội dung đơn của các hộ dân gửi các cấp chính quyền, tại cuộc họp mới đây, lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang đã nêu rõ quan điểm những vi phạm đến đâu, xử lý đến đó và từng bước xem xét. Hiện đang trong giai đoạn khảo sát, kiểm đếm xác định mức độ vi phạm của từng hộ dân để xử lý. Trong quá trình xử lý phải đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp nhất cho người dân.
Theo ông Chung, người dân có các nguyện vọng như: thứ nhất tha thiết đề nghị giữ nguyên hiện trạng nhưng không khả thi vì vi phạm phải bị xử lý. Thứ 2, người dân đề nghị các cơ quan chức năng sẽ khảo sát toàn tuyến, thiết kế cống hộp, người dân sẽ tháo dỡ và không sử dụng mặt kênh nữa theo kiểu nhà nước và nhân dân cùng làm nhưng phía đơn vị giao thông không chấp nhận vì cho rằng đó là sai luật. Do đó, phương án giải tỏa những công trình vi phạm, xây dựng đường gom dân sinh là khả thi nhất.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin vụ việc trên...
>>> Mời độc giả xem thêm video Những bất thường của một dự án thu hồi đất cho thuê:

(Nguồn: ANTV).


Hành trình phá án: Bé trai 6 tuổi bị bắt cóc tống tiền gần tỷ đồng

Cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc, đòi 730 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ đánh đập và bán sang Malaysia. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Be trai 6 tuoi bi bat coc tong tien gan ty dong
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h ngày 10/10/2020, vợ chồng anh Lừu Xuân Về (trú tại bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) không thấy con trai là cháu Lừu Đại Dương (6 tuổi) nên tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Đến tối cùng ngày, họ nhận được điện thoại của một đối tượng thông báo là đã bắt cóc và giữ con trai của họ là cháu Lừu Đại Dương.

Hanh trinh pha an: Be trai 6 tuoi bi bat coc tong tien gan ty dong-Hinh-2
Qua điện thoại, đối tượng yêu cầu anh Về trong thời hạn 3 ngày phải giao nộp 730 triệu đồng mới trả con. Nếu không sẽ đánh đập và bán con của anh sang Malaysia... Vì nhiều lý do, ngày 11/10/2020, gia đình nạn nhân mới làm đơn trình báo sự cơ quan Công an.

Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội

Sáng 25/5, lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức phá dỡ công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng.

Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi
 Công trình xây dựng số 17 ngõ 80 đường Láng (nay là số 84 đường Láng, phường Ngã Tư Sở) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 38,4m2 có công trình 5 tầng trên đất.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-2
 Khi Dự án 90 đường Láng thi công đã làm lún, sập phần phía sau của công trình 84 đường Láng (liền kề với dự án). Trong quá trình cải tạo, gia cố phần bị lún, sập này, công trình nhà ở tại địa chỉ số 84 đường Láng đã xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, xây thêm công trình với diện tích 70m2 liền khối với công trình cũ hiện có 38,4m2.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-3
 Do phần đất phát sinh công trình vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nằm ngoài diện tích đất 38,4m2, nằm tại dự án của Công ty TNHH Điện tử Ánh Sao nên thời điểm tháng 12/2019, khi kiểm tra và phát hiện vi phạm TTXD tại 84 đường Láng, chính quyền địa phương không nhận được phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Điện tử Ánh Sao về việc bị các tổ chức cá nhân lấn chiếm ranh giới sử dụng đất của đơn vị.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-4
 Đến tháng 1/2021, khi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì kiểm tra hiện trạng, bàn giao mốc giới của Dự án 90 đường Láng, mới phát hiện mốc giới có nhà 5 tầng chồng lấn.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-5
Để giải quyết dứt điểm vụ việc, ngày 12/5, UBND quận Đống Đa đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, phá dỡ công trình vi phạm TTXD. 
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-6
 Đến ngày 16/5, quận đã phê duyệt dự toán kinh phí phá dỡ và ký hợp đồng với đơn vị phá dỡ sau đó. Đến ngày 19/5, quận đã thông báo về công tác tổ chức phá dỡ công trình đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-7
 Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: "Chúng tôi thực hiện theo biện pháp hành chính buộc khắc phục hậu quả từ việc xây dựng, cơi nới lấn chiếm đất không gian của các tổ chức liền kề.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-8
 Đến thời điểm cưỡng chế, chính quyền địa phương đã thực hiện đầy đủ các biện pháp từ tuyên truyền, vận động công khai... tuy nhiên, các tổ chức và cá nhân liên quan chưa có sự phối hợp theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quận cũng sẽ phối hợp với các đơn vị sở ngành để thực hiện công tác quản lý, bàn giao phần đất trên công trình cho các tổ chức, cá nhân có liên quan".
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-9
Sáng nay (25/5), lực lượng liên ngành đã ra quân xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình này. 
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-10
 Lực lượng chức năng dựng rào chắn để tiến hành thi công, phá dỡ công trình sai phạm.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-11
 
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-12
Cũng liên quan đến công trình xây dựng không phép này, tại cuộc họp báo vào tháng 4/2022, ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, chiều 6/4, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND quận Đống Đa, yêu cầu khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy làm rõ thông tin báo chí nêu, xử lý nghiêm công trình vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân liên quan (nếu có) và sớm báo cáo UBND thành phố. 

(Nguồn: VOV.VN).

Hải Dương: Kiên quyết xử lý biệt thự sai phạm, xã lập tổ công tác đôn đốc tháo dỡ

Chủ đầu tư biệt thự “khủng” vi phạm tháo dỡ công trình chậm, UBND xã Hồng Hưng lập tổ công tác đôn đốc. Động thái này thể hiện sự quyết liệt của địa phương.

Sau khi báo Tri thức và Cuộc sống liên tục phản ánh về việc ông Nguyễn Tiến Dũng mua lại hơn 14000m2 đất nông nghiệp của người dân thôn Thị Xá (xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương) sau đó xây dựng biệt thự hơn 374m2 cùng các hạng mục công trình phụ trợ mà không được phép, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc xử lý vi phạm và yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.