Hai cổ đông Nhật muốn thoái 28 triệu cổ phiếu JVC

(Kiến Thức) - Hai quỹ ngoại liên quan đến Chủ tịch HĐQT của JVC đăng ký thoái toàn bộ 25,2% vốn, dự kiến thu về 113 tỷ đồng.

Quỹ ngoại DI Asian Undustrial Fund L.P. (DIAF) vừa đăng ký bán toàn bộ gần 21,8 triệu cổ phiếu JVC của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật, tương đương 19,35% vốn để cơ cấu lại danh mục đầu tư trong thời gian giao dịch dự kiến từ 27/8-25/9.

Cùng thời gian, quỹ Dream Incubator Inc. (DI Inc) cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 6,6 triệu cổ phiếu JVC tương đương 5,85% vốn để cơ cấu danh mục đầu tư.

Như vậy, tổng khối lượng của 2 tổ chức này muốn bán là 28,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25,2%.

Hai quỹ ngoại trên đều có liên quan đến Chủ tịch HĐQT của Công ty. Cụ thể, ông Kyohe Hosono là Chủ tịch HĐQT của Y tế Việt Nhật đồng thời cũng là Giám đốc vận hành của DI Inc. Ông Kyohe Hosono cũng là Giám đốc của DIAF.

Hai co dong Nhat muon thoai 28 trieu co phieu JVC
 

Trên thị trường, cổ phiếu JVC hiện giao dịch quanh mức 4.000 đồng/cổ phiếu, theo đó tạm tính nhóm cổ đông Nhật Bản có thể thu về khoảng 113 tỷ đồng.

JVC lên sàn chứng khoán năm 2011, cổ phiếu từng đạt đỉnh trên 25.000 đồng/cp đầu năm 2015, có các cổ đông lớn như Dragon Capital, DIAF, Vietnam Equity Holding…

Tuy nhiên sau sự cố nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Lê Văn Hướng bị bắt với tội danh lừa dối khách hàng, cổ phiếu này bắt đầu lao dốc. Hàng loạt cổ đông lớn thoái vốn khỏi doanh nghiệp từ Dragon Capital, Vietnam Equity Holding, Tổng công ty thiết bị Y tế Việt Nam. Chỉ có 1 cổ đông tăng mua vào là PYN Elite với tỷ lệ sở hữu tại 6/2/2018 là 11% vốn.

Về kết quả kinh doanh gần nhất, Thiết bị Y tế Việt Nhật ghi nhận doanh thu hơn 90 tỷ đồng và lỗ ròng 727 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của Công ty cũng bắt đầu lao dốc từ năm 2015, trong năm này JVC lỗ kỷ lục đến 1.336 tỷ đồng, con số này dần được cải thiện nhờ vào lãnh đạo của Chủ tịch người Nhật. Năm 2019, JVC có lãi gần 6 tỷ đồng.

Bị lừa mua lan phi điệp đột biến 2,6 tỷ, cả nhà bất an lại mang tiếng xấu

Không chỉ những người chơi lan "lướt sóng" như ông Nam, nhiều người cũng trong tình trạng tán gia bại sản bởi những kẻ trục lợi trên lòng tin người khác.

"Vì lan đột biến mà tôi không chỉ bị tán gia bại sản mà còn bị người ta rêu rao lên mạng xã hội là lừa đảo, rồi thế này, thế kia.. Cả đời tôi giữ gìn, sống tử tế, cuối cùng...", ông Đoàn Văn Nam, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cay đắng thốt lên với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN.

Từ lâu, chơi lan đã trở thành thú chơi tao nhã từ người già đến người trẻ. Chỉ cần có niềm đam mê, bỏ ra một số tiền không nhiều là có thể sở hữu những giò lan rừng trắng muốt, đượm hương núi rừng. Với những người chơi lan lâu năm, tâm huyết với lan thì lan chính là "mạng sống" của họ, được họ nâng niu như chính con đẻ của mình.

Bia hơi, quán phở... dựng vách ngăn phòng COVID-19 ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số hàng ăn, quán nhậu ở Hà Nội đã giãn cách chỗ ngồi và dựng tấm chắn, vách ngăn cho thực khách.

Bia hoi, quan pho... dung vach ngan phong COVID-19 o Ha Noi
 Một quán bia nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) hiện đã tiến hành dựng vách ngăn để hạn chế việc tiếp xúc giữa người ngồi đối diện nhằm phòng chống tối thiểu sự lây lan dịch bệnh COVID-19.

Dồn hết 5 tỷ làm 1 cú liều, vợ chồng Sài Gòn thắng lớn

Vợ chồng chị Huế quyết định rút 5,1 tỷ tiền thừa kế và tiền để danh được mua một căn nhà phố nhỏ diện tích 3,2x10m2 tại đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10 (TP.HCM).

35 tuổi, vợ chồng nhà anh chị Đường - Huế ở Lý Thường Kiệt, TP.HCM, có 2 con nhỏ đang học tiểu học và công việc ổn định cho thu nhập đều mỗi tháng. Anh Đường là trưởng phòng thiết kế một công ty dược, lương tháng 25 triệu đồng. Còn chị Huế có một cửa hiệu thời trang, thu nhập đủ để duy trì cuộc sống gia đình. Mỗi tháng, chị Huế cố gắng để dành lương của chồng để tiết kiệm đầu tư hoặc phòng biến cố ập đến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới