HAGL Agrico nói gì về nguyên nhân thua lỗ nghìn tỷ?

(Kiến Thức) - Năm 2020, HAGL Agrico dự kiến đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.307 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đưa ra 566 tỷ đồng, tập trung vào mảng cây ăn trái.
 

Mới đây, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) vừa có văn bản giải trình về nguyên nhân thua lỗ trong năm 2019 và phương án khắc phục tình hình kinh doanh trong năm 2020.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2019, lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ HAGL Agrico ghi nhận gần 2.426 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập chỉ dừng tại mức lỗ 2.308 tỷ đồng.

Chênh lệch trước kiểm toán và sau kiểm toán khá lớn đến hơn 118 tỷ đồng. Như vậy lỗ luỹ kế của HNG tại ngày 31/12/2019 đã lên đến con số 2.324 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình mới đây, Công ty cho biết trong số lỗ 2.426 tỷ đồng thì lỗ từ hoạt động kinh doanh 967 tỷ do chi phí lãi vay lớn; lỗ khác 1.408 tỷ do đánh giá lại các tài sản và chuyển đổi chi phí đầu tư vườn cây; thuế thu nhập hoãn lại 69 tỷ đồng do dự phòng đầu tư…

HAGL Agrico noi gi ve nguyen nhan thua lo nghin ty?
 HNG tập trung vào cây ăn trái trong năm 2020.

Để khắc phục tình trạng thua lỗ, HAGL Agrico cho biết năm 2019 đã chuyển nhượng một số công ty con và dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, sang năm 2020, Công ty có số dư nợ giảm đáng kể sẽ giảm áp lực về chi phí lãi vay.

Bên cạnh đó, năm 2019, Công ty cũng rà soát thanh lý các vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng cây ăn trái.

Bước sang năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ được tinh gọn, tập trung vào mảng cốt lõi là cây ăn trái, hiện là nguồn tạo ra doanh thu hiệu quả thời gian qua.

Vào đầu năm 2020, Công ty cũng thay đổi cơ cấu bộ máy tài chính để nâng cao hiệu quả trong công tác tài chính hơn nữa.

Theo đó, HAGL Agrico đưa ra kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông sắp tới với doanh thu đạt 4.307 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đưa ra 566 tỷ đồng, trong khi năm 2019 lỗ đến 2.375 tỷ đồng.

Loạt hải sản "nhà giàu" rẻ chưa từng có, bán la liệt vỉa hè

Tôm hùm, cá hồi, ốc hương,... vốn được coi là hải sản “nhà giàu” vì có giá đắt đỏ. Song gần đây, những mặt hàng này lại có giá rẻ chưa từng có, bàn tràn ngập vỉa hè, chợ bởi các nhà hàng, quán ăn đóng cửa do dịch Covid-19.

Đầu năm nay, khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, nhiều mặt hàng hải sản bị rớt giá mạnh do không thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Song, ít lâu sau đó giá đã phục hồi khi thị trường 1,4 tỷ dân dần được khơi thông.

Khám phá ngôi nhà đẹp mỹ mãn thách thức nắng gắt, bão tố, gió lạnh

(Kiến Thức) - Nằm ở quần đảo Okinawa (phía Nam Nhật Bản), ngôi nhà mang tên MA of Wind được thiết kế để chống lại hàng loạt thách thức của thiên nhiên như  nắng gắt, bão biển vào mùa mưa và gió lạnh, mưa dài vào mùa đông.

Kham pha ngoi nha dep my man thach thuc nang gat, bao to, gio lanh
 Để đối phó với cái nắng gay gắt, ngôi nhà được sử dụng lưới cây với những cây thân leo giăng phủ kín từ mặt đất lên đến mái.

Tiết lộ về đàn bò “chỉ để lấy phân bón” của bầu Đức

(Kiến Thức) - Từng đầu tư 6.300 tỷ đồng cho ngành chăn nuôi bò theo tiêu chuẩn công nghệ cao, giờ đây bàn bò của bầu Đức chỉ để lấy phân bón. Năm 2016, đàn bò từng mang về doanh thu 3.357 tỷ đồng cho HAGL. 

Tiet lo ve dan bo “chi de lay phan bon” cua bau Duc
 Trong thông điệp gửi tới cổ đông và nhà đầu tư khi công bố báo cáo thường niên năm 2017, bầu Đức khẳng định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của HAGL năm 2018 là ngành trồng trọt. Ảnh: HAGL. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới