Hà Nội không để lạm thu dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh

Trường học nào vi phạm về công tác thu, chi sẽ bị xử lý nghiêm, đồng thời phải hoàn trả những khoản thu sai cho phụ huynh học sinh.

Chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội quyết tâm ngăn chặn hiện tượng lạm thu bằng việc tăng trách nhiệm, tăng chế tài để xử lý nghiêm các trường sai phạm.
Nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 04 năm 2018, quy định chấm dứt việc thu các khoản đóng góp tự nguyện để mua sắm trang thiết bị của nhà trường; dù người đứng ra thu góp là phía nhà trường hay phụ huynh cũng là sai quy định. Trong năm học 2019-2020, để chấn chỉnh, ngăn chặn triệt để hiện tượng lạm thu, đặc biệt là việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các trường học để thu các khoản ngoài quy định, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản quy định chi tiết 7 khoản không được thu của học sinh.
Ha Noi khong de lam thu duoi danh nghia Ban dai dien cha me hoc sinh
Hà Nội không để lạm thu dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh. 
Theo đó, 7 khoản mà Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông xe của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm thiết bị cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên...; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm học 2019 - 2020, trường học nào vi phạm về công tác thu, chi sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của ngành và pháp luật. Đặc biệt, sở đã quy định rõ trách nhiệm của hiệu trưởng về công tác thu - chi tại đơn vị mình.
"Tất cả những trường sai phạm, trước hết để đảm bảo quyền lợi của cha mẹ học sinh và học sinh. Điều đầu tiên chúng tôi yêu cầu tất cả những trường đó phải trả cho phụ huynh học sinh những khoản thu sai. Về xử lý trách nhiệm thì đã có quy định trong ngành, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm không loại trừ bất kỳ trường hợp nào sai phạm mà không bị xử lý", ông Quang khẳng định.
Ông Lê Ngoc Quang cũng cho biết, năm học này, Sở sẽ không tổ chức đi kiểm tra công tác thu, chi đầu năm học theo các đoàn như mọi năm mà cứ phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý ngay. Sở cũng yêu cầu các trường công khai minh bạch tất cả các khoản thu, chi theo quy định.
"Tất cả các nội dung thu chi đúng văn bản nhưng cần công khai, minh bạch để cho nhân dân, học sinh, giáo viên được biết. Những điều này không chỉ tập trung ở những trường công mà kể cả những trường tư. Những trường tư cũng cần công khai những nội dung thu, chi của mình theo đúng quy định. Nếu học sinh mà được tuyển vào thì phải thông báo trước dự kiến thu chi cho cả khóa học và khi cần tăng học phí phải được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh, không được tùy tiện tăng học phí", ông Quang nói thêm.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu: Cơ quan chức năng vào cuộc

(Kiến Thức) -  Cơ quan chức năng của huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang vào cuộc xử lý thông tin sự việc trường Tiểu học Sơn Đồng bị phụ huynh lên mạng xã hội tố lạm thu trước ngày khai giảng khiến dư luận bức xúc.

Diễn biến mới nhất liên quan đến sự việc trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu trước ngày khai giảng, tối ngày 4/9, trong báo cáo gửi lên TP Hà Nội UBND huyện Hoài Đức cho biết, sau khi biết thông tin, lãnh đạo UBND huyện đã yêu cầu hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng báo cáo giải trình sự việc và họp Thủ trưởng một số phòng, ban huyện: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Thanh tra, Công an huyện và Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng để bàn giải quyết, ổn định tình hình.
Truong Tieu hoc Son Dong bi to lam thu: Co quan chuc nang vao cuoc
 Trường Tiểu học Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội nghiêm cấm trường TH Sơn Đồng thu ngoài quy định

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch huyện Hoài Đức kiểm tra, chỉ đạo trường Tiểu học Sơn Đồng thu đúng, đủ các khoản theo quy định. Nghiêm cấm thu ngoài gây bức xúc.

Thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) bị tố lạm thu làm “nóng” dư luận, sáng ngày 5/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký văn bản số 4095/UBND-TKBT về việc “kiểm tra, làm rõ thông tin về các khoản thu tại trường Tiểu học Sơn Đồng”.
Chu tich Ha Noi nghiem cam truong TH Son Dong thu ngoai quy dinh
 Phụ huynh được yêu cầu đứng bên ngoài trường, không được vào bên trong ngày khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Sơn Đồng. Buổi khai giảng hiệu trưởng vắng mặt.

Nghi lễ thượng cờ ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thượng cờ là nghi lễ cấp quốc gia được thực hiện mỗi ngày vào lúc 6h mùa hè và 6h30 mùa đông. Người dân khi đi qua Quảng trường Ba Đình đều đứng trang nghiêm.
 

Nghi le thuong co o Lang Chu tich Ho Chi Minh

 6h sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng) thực hiện Nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Nghi le thuong co o Lang Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-2
 Đội hình thực hiện lễ thượng cờ gồm 37 chiến sĩ. Dẫn đầu là quân kỳ quyết thắng, sau đó là 34 đồng chí tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Nghi le thuong co o Lang Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-3
Khoảng 5h50, khi các đồng chí tiêu binh chuẩn bị làm lễ là lúc cửa lăng được mở ra. Bên trong nổi bật dòng chữ: Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
Nghi le thuong co o Lang Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-4
3 chiến sĩ hồng kỳ nghiêm trang bước lên bục chuẩn bị thực hiện các nghi thức chính.
Nghi le thuong co o Lang Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-5
Chờ đợi hiệu lệnh và tiếng quốc ca vang lên.
Nghi le thuong co o Lang Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-6
Bài Tiến quân ca vang lên, người lính tung cờ và  quốc kỳ được tự động kéo lên cột cờ cao 29 m.
Nghi le thuong co o Lang Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-7
Khi nghi lễ diễn ra, người dân có mặt ở gần đó cũng dừng toàn bộ công việc, đứng nghiêm trang.
Nghi le thuong co o Lang Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-8
Sau đó, đội tiêu binh diễu hành một vòng qua cửa lăng rồi trở về vị trí cũ.
Nghi le thuong co o Lang Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-9
Các chiến sĩ tiêu binh đều cao trên 1,7 m, có quân dung đẹp, động tác điều lệnh đội ngũ chuẩn, được tập luyện thường xuyên. 
Nghi le thuong co o Lang Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-10

Sau nghi lễ thượng cờ, người dân ở trong quảng trường có thể tiến đến gần khu vực Lăng Bác để chụp ảnh kỷ niệm. Trong ảnh là đoàn cựu chiến binh từ Quảng Bình ra Hà Nội đến viếng Lăng vào dịp 50 năm ngày Bác mất.

Nghi le thuong co o Lang Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-11
Lá cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay trên quảng trường Ba Đình đến 21h khi Lễ hạ cờ diễn ra. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới