Hà Nội cho phép mở cửa dịch vụ ăn uống sau 21h

Trong bối cảnh mở cửa lại các hoạt động du lịch trong "tình hình mới", Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động bình thường...

Thông tin nêu trên thể hiện trong văn bản số 735/UBND-KGVX được Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký, ban hành ngày 15/3 gửi các cơ quan liên quan.
Ha Noi cho phep mo cua dich vu an uong sau 21h
Hàng quán, dịch vụ ăn uống được hoạt động bình thường. 
Thực hiện nghị quyết của Chính phủ và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, UBND TP Hà Nội điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường (không quy định đóng cửa trước 21h hàng ngày), đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.
UBND TP Hà Nội giao UBND quận, huyện, thị xã chủ động triển khai, quyết định số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời. Khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh không tham gia các hoạt động. Thực hiện thông điệp 5K theo thứ tự ưu tiên: Khẩu trang - khử khuẩn - khai báo y tế - khoảng cách - không tụ tập đông người.
Trong giai đoạn "mở cửa", Hà Nội yêu cầu các cơ quan tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng; huy động lực lượng tham gia với lực lượng y tế cơ sở thực hiện hướng dẫn về điều trị F0 tại nhà, hạn chế tối đa số ca chuyển nặng, tử vong.
UBND các quận, huyện thị xã được yêu cầu đảm bảo đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và các điều kiện khác phục vụ công tác điều trị trên địa bàn; thực hiện việc tổ chức dạy học gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch…
Đối với Sở Y tế, UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; rà soát và bổ sung giường điều trị tại các bệnh viện nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân; nâng cao năng lực điều trị, hạn chế mức thấp nhất các trường hợp tử vong.
Đối với Sở Du lịch cần tiếp tục rà soát, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ để thực hiện việc đón khách du lịch quốc tế đến Hà Nội; phối hợp với các quận huyện và cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở lưu trú, các công ty lữ hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đảm bảo phòng, chống dịch.

Mộ cụ ông mới an táng bị đập phá, đào bới ở Mê Linh

Một cụ vừa chết được gia đình đem đi chôn thì bàng hoàng phát hiện ngôi mộ này đã bị kẻ xấu bị đào bới, đập phá xảy ra tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Mo cu ong moi an tang bi dap pha, dao boi o Me Linh

Theo phản ánh của chị N.T.A, người nhà ông Nguyễn Nghĩa Thục (85 tuổi, xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội - cụ ông vừa chết bị đào bới) mất ngày 23/2. Ngày 24/2, sau khi gia đình đưa ông đi hỏa táng thì đem ra mộ chôn.

Mo cu ong moi an tang bi dap pha, dao boi o Me Linh-Hinh-2

Sau khi chôn được 3-4 hôm thì người nhà phát hiện ngôi mộ của cụ ông bát hương bị đập phá. Đỉnh điểm, đến ngày 14/3, một người trong làng đi qua phát hiện mộ bị đào bới, đập phá. 

Mo cu ong moi an tang bi dap pha, dao boi o Me Linh-Hinh-3

Sau khi phát hiện, người dân báo cho cơ quan chức năng thì gia đình mới hay biết. Quá đau buồn và phẫn nộ, mẹ chị A. lập tức ra xã trình báo sự việc.

Mo cu ong moi an tang bi dap pha, dao boi o Me Linh-Hinh-4

Trao đổi với PV, anh T. - cháu của ông Thục cho biết, sau khi nhận được tin báoà, ngày 15/3, Công an xã Mê Linh phối hợp cùng Công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. 

Mo cu ong moi an tang bi dap pha, dao boi o Me Linh-Hinh-5

Anh T. cho biết thêm, sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xong, người nhà đã chôn cất lại mả cụ ông như hiện trạng ban đầu, trước khi bị đập phá. 

Mo cu ong moi an tang bi dap pha, dao boi o Me Linh-Hinh-6
 Chiều 15/3, Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Tạ Quang Thái - Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của người nhà, UBND xã đã giao cho Công an xã, cùng với đó phía Công an xã đã có báo cáo với Công an huyện Mê Linh phối hợp vào cuộc điều tra, làm rõ vụ người mộ cụ ông vừa chết bị đào bới.

>>> Xem thêm video: Phát hiện ngôi mộ cổ. (Nguồn: Truyền Hình Long An).

76.037 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm

Phương thức hoạt động mại dâm chủ yếu là lợi dụng các loại hình kinh doanh dịch vụ như mát-xa, karaoke, cà phê hoặc thông qua các công ty tổ chức sự kiện, công ty dịch vụ trá hình để hoạt động...

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
76.037 co so kinh doanh dich vu de phat sinh te nan mai dam
76.037 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm tá hình... (Ảnh minh họa) 

Cuộc sống Việt kiều bị tạt axit, cắt gân thế nào sau 3 năm?

Trải qua 3 năm sau việc bị 2 kẻ lạ mặt tạt axit, cắt gân chân, cuộc sống của anh Nghiêm Võ đã có nhiều thay đổi, gia đình cũng chào đón thêm thành viên mới.

Cuoc song Viet kieu bi tat axit, cat gan the nao sau 3 nam?

Cách đây hơn 3 năm - vào đêm 9/2/2019 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), vụ án tạt axit và cắt gân chân chấn động ở Quảng Ngãi đã mãi mãi thay đổi cuộc sống của anh Võ Duy Nghiêm (31 tuổi, Việt kiều Canada). Sau khi bị 2 kẻ lạ mặt tấn công tàn nhẫn, anh Nghiêm bỏng 80% cơ thể, mất thị lực một mắt, gương mặt bị hủy hoại, không thể đi lại bình thường. 

Cuoc song Viet kieu bi tat axit, cat gan the nao sau 3 nam?-Hinh-2

Vụ tạt axit kinh hoàng ấy không chỉ trở thành nỗi ám ảnh, khắc sâu vào tâm trí của anh Nghiêm mà nó còn mang theo nỗi đau thể xác dài đằng đẵng với hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để tìm lại ánh sáng và xóa nhòa đi những vết sẹo trên gương mặt và cơ thể sau khi bị axit tàn phá. 

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.