| Nơi xảy ra sự việc. |
Nguồn: ĐTHĐT.
| Nơi xảy ra sự việc. |
Nguồn: ĐTHĐT.
Cơn bão Noru (bão số 4) vừa đổ bộ vào các tỉnh miền Trung được các cơ quan khí tượng thuỷ văn và cơ quan phòng chống thiên tai đánh giá là siêu bão, có hình thái tương tự bão Xangsane (năm 2006).
Trước khi bão đổ bộ, nhiều tỉnh thành như TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… đã chuẩn bị các phương án tốt nhất để ứng phó. Nhờ sự chủ động, các biện pháp được triển khai từ sớm, từ xa, đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương và người dân nên đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.
Nhanh chóng từ... cấm biển đến sơ tán dân
Ba ngày trước khi bão số 4 đổ bộ, công tác ứng phó được các tỉnh miền Trung gấp rút triển khai các phương án phòng chống bão. Từ sớm, người dân các tỉnh thành TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Bình Định… cùng lực lượng chức năng khẩn trương chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh tránh bão; tổ chức cấm biển, tàu thuyền được sắp xếp ở các âu thuyền, khu neo đậu an toàn. Trước đây, nhiều vụ tai nạn mưa bão do đi đường bị cây đổ, ngã xuống sông, nhà tốc mái.
Các địa phương cũng gấp rút kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão, chuẩn bị cơ sở vật chất để sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm; bảo đảm an toàn hồ đập, lồng bè thủy sản; ứng phó nguy cơ sạt lở, lũ lụt và bố trí lực lượng ứng trực những khu vực nguy hiểm. Thông tin về cơn bão cũng được liên tục phát loa thông báo cho người dân nắm…
Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, trước khi bão đổ bộ các tỉnh thành TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi quyết định ngừng họp chợ; học sinh nghỉ học; người lao động nghỉ làm; yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ tối 27/9…Đồng thời lên phương án cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân vùng bị ảnh hưởng của bão.
Bộ tư lệnh Quân khu 5, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh huy động lực lượng có mặt tại các khu dân cư chống bão; xe thiết giáp, xe đặc chủng, tàu, xuồng...được chuẩn bị sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ trong và sau bão.
Trước cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh thành ảnh hưởng bão đình hoãn các cuộc họp chưa thật cần thiết, cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai chống bão số 4. Lãnh đạo trực tiếp xuống từng địa bàn trọng điểm ứng trực để đôn đốc, kiểm tra. Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết, trước hết…
Thủ tướng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão Noru, trụ sở đặt tại TP Đà Nẵng. Trưởng ban là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó trưởng ban là Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, tỉnh thành ứng phó với bão, bảo đảm kịp thời, hiệu quả nhất, giải quyết các tình huống phát sinh, cập nhật tình hình báo cáo Thủ tướng. Các cuộc họp kết nối với các địa phương thường xuyên diễn ra bất kể thời gian để nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời phát sinh do bão gây ra…
Phòng chống bão hiệu quả không phải do may mắn
Là một trong hai địa phương tâm bão, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết, "vui và thành công nhất" hậu bão Noru là TP không có thiệt hại về người.
Ông Chinh cho rằng, với sức tàn phá có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, cơn bão không gây thiệt hại lớn nhờ chủ động ứng phó, nhất là di dời dân ở các khu vực nhà không kiên cố, ngư dân trên tàu thuyền, lồng bè đến nơi trú tránh trước khi bão đổ bộ. Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò chủ động của người dân trong công tác phòng chống lụt bão để giảm thấp nhất rủi ro, thiệt hại về người và tài sản.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, phòng chống thiên tai thì không đợi thiên tai xảy ra mới chống. Tỉnh luôn xác định phải bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng người dân. Trước khi bão vào, tỉnh làm tốt công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, sơ tán dân, chằng chống nhà cửa; trong bão kêu gọi ai ở đâu yên đó.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, người trực tiếp chỉ huy tại Ban Chỉ đạo tiền phương đặt ở TP Đà Nẵng cho biết, cơn bão số 4 đã đi qua với thiệt hại thấp nhất về người và tài sản. Việc phòng chống bão hiệu quả không phải do may mắn mà có.
“Trong công tác phòng chống cơn bão này, nhiều điều không phải do may mắn mà có, mà đây thực sự là nỗ lực, sự chủ động của các cấp, các ngành trong phòng chống thiên tai.
"Sự chủ động, các biện pháp được triển khai từ sớm, từ xa, đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó chúng ta đã giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra, dù đây được đánh giá là cơn bão lớn”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhận định.
Ông Hoan cũng đánh giá, việc sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở cao được các địa phương triển khai rất khẩn trương. Người dân cũng đã tự giác và tuân thủ các chỉ đạo cũng như tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, chủ động trong phòng chống bão lụt.
Chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4 ngày 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, lực lượng quân đội, công an… trong phòng, chống bão số 4. Nhờ đó, đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân.
"Cơn bão Noru đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm. Đó là sự cương quyết, quyết liệt, nhất quán vận động, di dời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm - yếu tố quyết định để không bị thiệt hại về người. Sau đó là nắm chắc diễn biến, bám sát tình hình thực tế để có kịch bản, phương án ứng phó phù hợp", Thủ tướng nói và đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị nghiên cứu để phòng chống thiên tai, bão lũ thời gian tới.
Dưới đây là những lễ hội nổi tiếng nhất của Việt Nam dịp Tết đến xuân về, luôn thu hút đông đảo du khách thập phương tham dự.
Nam tài xế đỗ xe giữa ngõ nhỏ, khi được đề nghị đỗ xe gọn lại, người này không thực hiện mà còn điều thêm một ô tô khác đến khóa đuôi, gây bức xúc dư luận.
Sau khi ném mìn vào nhà anh vợ ngày 2 Tết khiến 10 người bị thương ở Thanh Hóa, Kiều Văn Thanh, nghi phạm gây ra vụ việc đã treo cổ tự tử.
Người đàn ông đốt loại pháo hoa không phải do nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất nên bị lập biên bản, xử lý.
Đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản tại TP Cần Thơ khiến 2 người phụ nữ ngã ra đường, trong đó 1 người tử vong tại chỗ.
Hàng trăm hộ dân kinh doanh xe điện đã đồng loạt gửi đơn tố cáo, phản ánh nhiều bất cập trong công tác tổ chức, quản lý loại hình này.
Sau cú va chạm với ô tô trên quốc lộ 28 qua tỉnh Lâm Đồng, đôi vợ chồng cùng con trai đi trên xe máy đã tử vong.
Sáng 19/2 (tức mùng 3 Tết), đông đúc người dân TP HCM đến các cửa hàng bán gà làm sẵn trên đường Trần Phú (quận 5 cũ) để mua gà về cúng hóa vàng.
Các điểm du lịch tại tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón khách Tết Nguyên đán 2026 với loạt lễ hội, chương trình nghệ thuật xuyên Tết.
Từ ngày 20 - 22/2 (tức từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết), dự báo thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
Từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số thương vong so với cùng kỳ năm trước.
Khoảng 11h30 ngày 19/2, trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình (Quảng Trị) xảy ra vụ lật thuyền làm 2 người tử vong, 2 người mất tích.
Sáng 19/2 (tức mùng 3 Tết), đông đúc người dân TP HCM đến các cửa hàng bán gà làm sẵn trên đường Trần Phú (quận 5 cũ) để mua gà về cúng hóa vàng.
Nam tài xế đỗ xe giữa ngõ nhỏ, khi được đề nghị đỗ xe gọn lại, người này không thực hiện mà còn điều thêm một ô tô khác đến khóa đuôi, gây bức xúc dư luận.
Các điểm du lịch tại tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón khách Tết Nguyên đán 2026 với loạt lễ hội, chương trình nghệ thuật xuyên Tết.
Hàng trăm hộ dân kinh doanh xe điện đã đồng loạt gửi đơn tố cáo, phản ánh nhiều bất cập trong công tác tổ chức, quản lý loại hình này.
Đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản tại TP Cần Thơ khiến 2 người phụ nữ ngã ra đường, trong đó 1 người tử vong tại chỗ.
Từ ngày 20 - 22/2 (tức từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết), dự báo thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
Sau khi ném mìn vào nhà anh vợ ngày 2 Tết khiến 10 người bị thương ở Thanh Hóa, Kiều Văn Thanh, nghi phạm gây ra vụ việc đã treo cổ tự tử.
Dưới đây là những lễ hội nổi tiếng nhất của Việt Nam dịp Tết đến xuân về, luôn thu hút đông đảo du khách thập phương tham dự.
Đêm mùng 2 Tết, một cơ sở sửa chữa xe máy trên đường Nguyễn Cảnh Dị (phường Định Công, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao.
Trên tuyến đầu “phên giậu” Đông Bắc, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bước vào cao điểm giữ vững an ninh biên giới để người dân yên tâm đón xuân.
Mùng 3 Tết Nguyên đán, trong khi Miền Bắc vẫn duy trì trạng thái rét với mưa nhỏ rải rác, thì miền Nam nắng nóng, thuận lợi cho các hoạt động du xuân.
Tại cảng biển Tam Quan (Gia Lai), hàng trăm con tàu tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn khơi dài ngày, bám biển, bám ngư trường.
Trong hai ngày đầu năm mới Bính Ngọ, đã có khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du Xuân tại quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương.
Sau cú va chạm với ô tô trên quốc lộ 28 qua tỉnh Lâm Đồng, đôi vợ chồng cùng con trai đi trên xe máy đã tử vong.
Người đàn ông đốt loại pháo hoa không phải do nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất nên bị lập biên bản, xử lý.
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, nhiều du khách tìm đến xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình để tham quan, tạo dáng bên cầu ngói cổ chợ Lương...
Xe ô tô khách mang biển số 29F012.xx chạy tuyến cố định cự ly lớn hơn 300km thực hiện hành vi "nhồi nhét" khách đã bị xử lý.
Theo số liệu thống kê, ngày 18/2, tức mồng 2 Tết Bính Ngọ, tai nạn giao thông giảm sâu, hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.