Hạ được xe tăng Đức, mỗi lính Hồng Quân được thưởng 500 RUB

Theo một tài liệu do Bộ Quốc phòng Nga mới giải mã cho thấy, trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 mỗi binh sĩ Hồng quân Liên Xô khi hạ được xe một chiếc xe tăng kẻ thù sẽ được thưởng tối đa tới 500 rúp (RUB).

Ha duoc xe tang Duc, moi linh Hong Quan duoc thuong 500 RUB
 Lính Hồng Quân kiểm tra một chiếc tăng Panther của quân Phát xít Đức bị bắn hạ
Theo hãng RT ngày 22/10, Quân đội Nga gần đây đã tiết lộ hệ thống tiền thưởng thời Thế chiến II cho quân đội Hồng quân, cung cấp thông tin chi tiết về những gì người ta có thể nhận được nếu phá hỏng được xe tăng địch cũng như nhiều nhiệm vụ nguy hiểm khác.
Kênh truyền hình RT cho hay, Bộ Quốc phòng đã giải mã một bộ tài liệu chi tiết hệ thống tài chính đã được sử dụng quân đội Liên Xô trong giai đoạn Chiến tranh thế giới lần II.
Ha duoc xe tang Duc, moi linh Hong Quan duoc thuong 500 RUB-Hinh-2
 Một xe tăng hạng nhẹ của Đức bị bắn hạ trong trận đánh bảo vệ Moscow
Một số khía cạnh ít được biết đến của Thế chiến II - đó là việc cung cấp tiền thưởng cho các binh sĩ Hồng quân đã phá hủy xe tăng của đối phương hoặc thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm khác.
Theo một tài liệu, chỉ huy và xạ thủ của các hệ thống vũ khí chống tăng có thể nhận được 500 rúp mỗi cá nhân khi bộ phận của họ tiêu diệt được 1 xe tăng địch (Đức Quốc Xã), trong khi những người khác chỉ nhận được 200 rúp.
Ha duoc xe tang Duc, moi linh Hong Quan duoc thuong 500 RUB-Hinh-3
 Xe tăng Tiger của Đức Quốc Xã
Ví dụ, một chỉ huy xe tăng và tài xế có thể nhận được mỗi người 500 rúp, trong khi các nhân viên trực vô tuyến điện, tiếp đạn... chỉ nhận được 200 rúp.
Mức tiền thưởng có thể lên đến 1000 rúp nếu bất cứ người lĩnh nào có thể tiêu diệt được một chiếc xe tăng địch trong điều kiện chỉ có một mình, vũ khí dùng để tấn công là bất cứ thứ gì mà người lính đó có thể tìm thấy.
Những nỗ lực và sứ mệnh càng nguy hiểm thì người lĩnh Hồng Quân có thể nhận được tiền thưởng càng lớn.
Ha duoc xe tang Duc, moi linh Hong Quan duoc thuong 500 RUB-Hinh-4
 Máy bay ném bom Tb-7
Trong một trường hợp khác, tất cả các phi hành đoàn của vụ đánh bom táo bạo bằng máy bay TB-7 và Yer-2 trên bầu trời thành phố Berlin, Đức vào giữa năm 1941 đã nhận được khoản tiền là 2.000 rúp mỗi người.
Những mức tiền thường như vậy được cho là khá so với tình hình vật giá vào thời điểm trước và sau chiến tranh thế giới, khi 1 kg thịt bò tươi có giá dưới 20 rúp, 1 lít sữa chỉ có 3 rúp.

Quốc gia nào tổn thất nhân mạng nhiều nhất trong Chiến tranh Thế giới hai?

(Kiến Thức) - Nếu xét trên phần trăm dân số thì quốc gia có tổn thất về người lớn nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã mất tới 25% số dân của mình trong vài năm chiến tranh ngắn ngủi.

Quoc gia nao ton that nhan mang nhieu nhat trong Chien tranh The gioi hai?
Nếu tính theo phần trăm dân số, quốc gia có thiệt hại nặng nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai chính là Belarus với số người dân thiệt mạng là 2,3 triệu dân - tương đương với 25% dân số của quốc gia này. Nguồn ảnh: Photoarchive.

Quoc gia nao ton that nhan mang nhieu nhat trong Chien tranh The gioi hai?-Hinh-2
  Tiếp theo đó là Ba Lan với khoảng 6 triệu dân thiệt mạng, tương đương với gần 20% dân số của nước này. Cũng thiệt hại 20% dân số là Ukraine với số người thiệt mạng trong cuộc chiến là 6,8 triệu dân. Nguồn ảnh: Photoarchive.

Quoc gia nao ton that nhan mang nhieu nhat trong Chien tranh The gioi hai?-Hinh-3
Dù là quốc gia chịu hy sinh về người lớn nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, ước tính 16,8 triệu người thì Liên Xô mất 15% dân số. Nhiều sử gia cho rằng, con số này thực tế có thể cao gấp đôi vì số liệu thống kê của Moscow trong toàn cuộc chiến là không chính xác hoặc chính quyền Liên Xô muốn giảm bớt tính đẫm máu của cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Photoarchive.

Cải tiến pháo huyền thoại BM-21 Grad: Việt Nam, thế giới tham gia thế nào?

(Kiến Thức) - Để pháo phản lực BM-21 Grad thích nghi với chiến tranh hiện đại, một số quốc gia chọn giải pháp tăng tầm bắn, trong khi nhiều nước khác lại tăng số lượng nòng pháo, cải thiện tính tự động hóa…

Cai tien phao huyen thoai BM-21 Grad: Viet Nam, the gioi tham gia the nao?
 BM-21 Grad là hệ thống pháo phản lực phóng loạt huyền thoại do Liên Xô sản xuất và đưa vào trang bị từ năm 1963. Kể từ đó, cũng như nhiều loại vũ khí khác của Liên Xô, Grad "tung hoành" khắp chiến trường từ Âu sang Á, Phi... Đến nay, thế giới vẫn có hàng chục quốc gia sử dụng BM-21 Grad. Nguồn ảnh: Wikipedia

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan khiến TQ nổi giận "khủng" cỡ nào?

(Kiến Thức) - Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng tăng cao khi Hải quân Mỹ vừa cử hai tàu chiến đi vòng qua eo biển Đài Loan hôm thứ hai vừa rồi.

Tau chien My qua eo bien Dai Loan khien TQ noi gian
 Hai tàu chiến Mỹ vừa vòng qua eo biển Đài Loan hôm thứ hai vừa rồi bao gồm tàu khu trục USS Curtis Wilbur (DDG-54) và tuần dương hạm USS Antietam (CG-54). Nguồn ảnh: Pujinews.

Đọc nhiều nhất

Tin mới