GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch VUSTA khóa VI-VII: “Người tốt phải thắng kẻ xấu, điều thiện phải thắng điều ác“

“Biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn thông tin sai sự thật, không phải ở đâu xa lạ mà nằm ngay trong tim mỗi người. Đó là niềm tin của chúng ta vào luật nhân quả và lẽ công bằng, theo đó, người tốt phải thắng kẻ xấu, điều thiện phải thắng điều ác”, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch VUSTA khóa VI-VII, nhấn mạnh.

Là thế hệ chứng kiến những thăng trầm của thời cuộc trong suốt nửa thế kỷ qua, hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc vận động trí thức đối với việc giữ ổn định và phát triển đất nước, GS.TSKH Đặng Vũ Minh cho rằng, phải làm tốt hơn nữa công tác vận động chính trị tư tưởng nhằm khơi dậy trong đội ngũ trí thức lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với đất nước, đối với dân tộc.
Thách thức chiến tranh thông tin trên mạng
Chủ tịch VUSTA khóa VI-VII nhận định: Thách thức lớn nhất trong công tác vận động chính trị tư tưởng là cuộc chiến tranh thông tin trên không gian mạng. Cách đây hơn 30 năm, khi nước Đức còn đang bị chia cắt, thì chiến tuyến của cuộc chiến tranh Lạnh chạy dài theo bức tường Berlin chằng chịt dây thép gai. Thế nhưng, ngày hôm nay, chiến tuyến của cuộc chiến tranh thông tin trên không gian mạng bắt đầu từ quán cafe internet, chạy qua ký túc xá sinh viên và len lỏi vào từng căn hộ, từng ngôi nhà của chúng ta.
“Tôi nói như vậy, bởi vì mỗi buổi sáng thức dậy, bật màn hình máy vi tính, chúng ta có thể nhìn thấy đủ mọi khuôn mặt, nghe được đủ loại giọng nói và đọc đủ loại tin, từ tin đúng, tin đúng một nửa đến tin bịa đặt”, GS.TSKH Đặng Vũ Minh nói.
Theo Chủ tịch Đặng Vũ Minh, người ta đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để ngăn chặn những thông tin sai sự thật, song đến nay, tất cả biên pháp đó đều chưa đem lại những kết quả mong muốn.
[e-Magazine] GS.TSKH Dang Vu Minh - Chu tich VUSTA khoa VI-VII: GS.TSKH Đặng Vũ Minh.
Tin sai sự thật... luật nhân quả và lẽ công bằng
“Biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn thông tin sai sự thật không phải ở đâu xa lạ mà nằm trong tim mỗi người chúng ta. Đó chính là niềm tin của chúng ta vào luật nhân quả, vào lẽ công bằng, theo đó, người tốt phải thắng kẻ xấu, điều thiện phải thắng điều ác”, Chủ tịch VUSTA Đặng Vũ Minh cho biết.
 “Trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, những người trí thức Việt Nam chân chính, yêu nước bao giờ cũng đứng về phía đất nước mình, bao giờ cũng chia sẻ số phận với dân tộc mình” - GS.TSKH Đặng Vũ Minh. 
Theo GS.TSKH Đặng Vũ Minh, biện pháp hữu hiệu để chống thông tin sai sự thật chính là niềm tin vào truyền thống quật cường của dân tộc chúng ta - một dân tộc đã trải qua biết bao cuộc chiến đẫm máu, để giữ vững được nền độc lập, thống nhất được giang sơn. Một dân tộc như vậy bao giờ cũng có những người con quả cảm, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, để đưa đất nước vượt qua khỏi mọi hiểm nguy.
GS.TSKH Đặng Vũ Minh cho rằng, biện pháp hữu hiệu chống thông tin sai sự thật chính là nhiềm tin vào sự quyết tâm và nghiêm minh của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, để tài sản chung mà chúng ta có được ngày hôm nay bằng mồ hôi, bằng nước mắt và bằng máu của hàng triệu người Việt Nam không thể trở thành tài sản riêng của một vài người; để số phận của đất nước chúng ta, của dân tộc chúng ta chỉ có thể nằm trong tay những người không những có bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn là những tấm gương mẫu mực về đạo đức và lối sống.
“Củng cố những niềm tin nói trên trong đội ngũ trí thức chính là một trong số những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam trong những năm sắp tới”, GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch VUSTA khóa VI-VII khẳng định.
Thực hiện: Vũ Anh
GS.TSKH Đặng Vũ Minh được mời làm Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
GS.TSKH Đặng Vũ Minh, sinh năm 1946; tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va (Liên Xô) năm 1968 và về nước làm nghiên cứu viên tại Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Năm 1978, ông bảo vệ luận án Tiến sỹ và đến năm 1984, ông bảo vệ luận án Tiến sỹ Khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Ông được phong chức danh Giáo sư vào năm 1991. Năm 1996, ông được bầu làm Viện sĩ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Nga
GS.TSKH Đặng Vũ Minh nguyên là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII, IX và X, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII.
Năm 2010, GS.TSKH Đặng Vũ Minh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2015, ông tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VII. Ông còn là Viện trưởng đầu tiên của Viện Công nghệ Vũ trụ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về bảo vệ và giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh dẫn đầu đoàn Lãnh đạo thăm, chúc Tết Báo điện tử Kiến Thức

(Kiến Thức) - Sáng 30/1 (tức mồng 6 Tết), GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA - Liên hiệp hội Việt Nam) dẫn đầu đoàn Lãnh đạo tới thăm và chúc Tết Báo điện tử Kiến Thức.

Trong không khí vui mừng chào Xuân Canh Tý 2020, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Tổng Biên Tập Báo điện tử Kiến Thức bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp Đoàn Lãnh đạo VUSTA. Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Mai Hương đã báo cáo sơ qua hoạt động và những thành tích mà Báo điện tử Kiến Thức đạt được trong năm 2019 - được xem là năm phát triển khá thành công của Báo.
GS.TSKH Dang Vu Minh dan dau doan Lanh dao tham, chuc Tet Bao dien tu Kien Thuc-Hinh-3
  GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
“Lượng truy cập duy trì ổn định, trung bình dao động 2,5 - 3,5 triệu/ngày. Doanh thu năm 2019 tăng vượt mức đề ra, cao hơn 20% so với năm 2018. Lương và chế độ phụ cấp của người lao động được điều chỉnh tăng. Đặc biệt, Báo luôn quan tâm tới công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên với các chuyến du lịch trong và ngoài nước ”, Tổng biên tập Nguyễn Thị Mai Hương cho biết.
Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, thực hiện Quy hoạch báo chí cả nước nói chung và báo chí trong hệ thống VUSTA nói riêng, Báo điện tử Kiến Thức nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, quyết định của Thường trực Liên hiệp hội.
“Sau nhiều cuộc họp của Ban Quy hoạch báo chí VUSTA và tới đầu tháng 12/2019, Thường trực Đoàn chủ tịch Liên hiệp hội quyết định thành lập cơ quan báo chí mới là Báo Kiến Thức & Đời Sống trên cơ sở sáp nhập 04 cơ quan báo chí (Khoa học & Đời sống, Kiến Thức, Đất Việt, Tầm Nhìn). Loại hình in là Báo Khoa học & Đời sống trên cơ sở Báo Khoa học & Đời sống hiện nay. Loại hình điện tử chọn Báo điện tử Kiến Thức hiện nay, đổi tên là: Kiến Thức & Đời Sống, có tên miền: kienthuc.net.vn. Các báo Đất Việt và Tầm Nhìn trở thành chuyên trang…
… Báo điện tử Kiến Thức hôm nay và Báo điện tử Kiến Thức & Đời Sống tương lai cam kết nỗ lực hết sức, dưới sự điều hành và quản lý của Ban biên tập mới, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm VUSTA giao phó, cũng như tôn chỉ mục đích của Báo Kiến Thức & Đời Sống. Chúng tôi luôn mong nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đoàn chủ tịch Hội đồng trung ương VUSTA, sự phối hợp tạo điều kiện của các phòng ban VUSTA để không ngừng nâng cao vị thế cơ quan báo chí mới, vị thế báo chí Liên hiệp hội Việt Nam”, Tổng biên tập Nguyễn Thị Mai Hương nói.
GS.TSKH Dang Vu Minh dan dau doan Lanh dao tham, chuc Tet Bao dien tu Kien Thuc-Hinh-4
  GS.TSKH Đặng Vũ Minh dẫn đầu đoàn Lãnh đạo thăm, chúc Tết Báo điện tử Kiến Thức.
Chúc mừng những thành công mà Báo điện tử Kiến Thức đạt được trong năm 2019, GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chia sẻ: Tôi rất cảm động, đánh giá cao Báo điện tử Kiến Thức đã làm được nhiều việc trong năm 2019. Trước tiên là việc Báo luôn nhớ tới những người đi trước, đã dành một khoản kinh phí để thăm hỏi các bậc trí thức khoa học - công nghệ lão thành có đóng góp cho đất nước. Tiếp đó, việc Báo không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên được ra nước ngoài: Malaysia, Nhật và sắp tới là Úc… rất cảm động.

TSKH Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

(Kiến Thức) - Với 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch. TSKH Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA).

TSKH Phan Xuan Dung tro thanh Tan Chu tich Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam
 Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Ảnh: Xuân Phú
Tại phiên chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) ngày 25/12, ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Trưởng tiểu ban Nhân sự Đại hội VIII đã công bố kết quả bầu cử Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII.
Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã tổ chức bầu Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII. Hội đồng Trung ương tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn danh sách Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Tổng thư ký bầu cử bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
Với kết quả 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch gồm 27 thành viên. TSKH Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII; ông Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên là Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Nguyễn Quyết Chiến là Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam và ông Phạm Quang Thao là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam.
Ông Đặng Vũ Minh được vinh danh bầu là Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA.
TSKH Phan Xuân Dũng, SN 1960, quê quán tại xã Đại Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông Dũng có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học.

Tân Chủ tịch Phan Xuân Dũng: “Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII thành công tốt đẹp!”

(Kiến Thức) - Đại hội đã bầu ra Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra cho nhiệm kỳ 2020-2025. Với những kết quả đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thành công tốt đẹp.  

Phát biểu bế mạc, Tân Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, qua 2 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã hoàn thành những nhiệm vụ đề ra và thành công tốt đẹp.
Tan Chu tich Phan Xuan Dung: “Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII thanh cong tot dep!”
 Tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng. Ảnh: Xuân Phú
Tân Chủ tịch Liên hội Hội Việt Nam bày tỏ niềm vui và xúc động khi nhận được lẵng hoa chúc mừng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các vị khách quốc tế đến dự. Đồng thời ghi nhận những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho Đại hội, đội ngũ trí thức KH&CN và của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh được mời làm Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khoá VIII

(Kiến Thức) - Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã vinh danh bầu GS.TSKH Đặng Vũ Minh là Chủ tịch danh dự VUSTA.

Trong 2 ngày tổ chức, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã bầu Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII. Hội đồng Trung ương tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn danh sách Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Tổng thư ký bầu cử bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
GS.TSKH Dang Vu Minh duoc moi lam Chu tich danh du Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam khoa VIII-Hinh-2
  GS.TSKH Đặng Vũ Minh được vinh danh bầu là Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Với kết quả 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam  chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch gồm 27 thành viên. TSKH Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII; ông Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên là Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Nguyễn Quyết Chiến là Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam và ông Phạm Quang Thao là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam.
Đặc biệt, GS. TSKH Đặng Vũ Minh được vinh danh bầu là Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
GS.TSKH Đặng Vũ Minh nguyên là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
GS.TSKH Dang Vu Minh duoc moi lam Chu tich danh du Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam khoa VIII-Hinh-3
 GS.TSKH Đặng Vũ Minh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VI và VII. 

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, sinh năm 1946 tại Nam Định. Ông từng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va (Liên Xô) và về nước làm nghiên cứu viên tại Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Năm 1978, ông bảo vệ luận án tiến sỹ và đến năm 1984, ông làm luận án Tiến sỹ Khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Ông được phong chức danh Giáo sư vào năm 1991.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh từng trải qua các vị trí như Phó Viện trưởng Viện Vật lý. Viện trưởng Viện Hoá học; Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Viện sỹ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Nga; đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XII và được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Năm 2010, GS.TSKH Đặng Vũ Minh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2015, ông tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VII. Ông còn là Viện trưởng đầu tiên của Viện Công nghệ Vũ trụ, Chủ tịch Hội Phân tích Hoá - Lý - Sinh Việt Nam và Tổng Biên tập Tạp chí Phân tích Hoá - Lý - Sinh.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chúc TSKH Phan Xuân Dũng thành công ở cương vị Chủ tịch VUSTA

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chúc mừng TSKH Phan Xuân Dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó; đồng thời thành công hơn nữa trên cương vị mới - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
 
 

Nguyen Chu tich nuoc Tran Duc Luong chuc TSKH Phan Xuan Dung thanh cong o cuong vi Chu tich VUSTA
 TSKH Phan Xuân Dũng cùng đoàn lãnh đạo VUSTA chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Chiều 8/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tới thăm và chúc tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo VUSTA qua các thời kỳ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới