GS.TS Võ Tòng Xuân: Người thầy dẫn đường, truyền cảm hứng

Không chỉ là một nhà khoa học, nhà nghiên cứu, GS.TS Võ Tòng Xuân còn là người thầy dẫn đường, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên trong việc theo đuổi ước mơ và cống hiến cho sự nghiệp khoa học và giáo dục.

GS.TS.NGND.AHLĐ  Võ Tòng Xuân sinh ngày 6 tháng 9 năm 1940 tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ông  qua đời vào sáng ngày 19/8 tại TPHCM sau thời gian lâm bệnh nặng.
Ngày 22/8, hàng ngàn người nông dân, đồng nghiệp, các thế hệ học trò... đã tiễn đưa nhà khoa học, người thầy đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng.
Người thầy lớn của nhiều thế hệ nhà khoa học
TS. Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nam Cần Thơ xúc động chia sẻ, GS.TS, người thầy Võ Tòng Xuân đã có một cuộc đời và một sự nghiệp học thuật, nghiên cứu khoa học thật đáng ngưỡng mộ.
GS.TS Vo Tong Xuan: Nguoi thay dan duong, truyen cam hung
 GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: GDVN.
GS Võ Tòng Xuân là một tấm gương sáng về lòng kiên trì, đam mê và trách nhiệm. Những nghiên cứu và dự án của GS mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu người nông dân và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Cùng với đó, những kiến thức quý báu mà GS truyền đạt không chỉ giúp cho các nhà khoa học Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung hiểu biết thêm về lĩnh vực nông nghiệp mà còn giúp hình thành những phẩm chất đạo đức và tinh thần làm việc cần thiết trong cuộc sống.
“Thầy là người dẫn đường, truyền cảm hứng cho cho nhiều thế hệ các nhà khoa học, sinh viên trong việc theo đuổi ước mơ và cống hiến cho sự nghiệp khoa học và giáo dục. Thầy đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại các cơ sở giáo dục và đào tạo khu vực phía Nam, đặc biệt là tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, từ năm 2013 đến nay,”, TS.LS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.
Cụ thể, ở vai trò là Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường ĐH Nam Cần Thơ từ năm 2009 đến năm 2013, Hiệu trưởng Trường từ năm 2013 đến năm 2020, sau đó trở thành Hiệu trưởng danh dự, GS Võ Tòng Xuân đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà trường trong suốt thời gian qua.
GS.TS Võ Tòng Xuân đã đồng hành cùng Nhà trường từ khi mới viết đề án, thành lập Hội đồng sáng lập, cùng nhà trường vượt qua bao nhiêu khó khăn, thăng trầm để Trường Đại học Nam Cần Thơ có được vị trí đáng tự hào như ngày hôm nay.
Trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. GS Võ Tòng Xuân đã có nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của Trường, giúp nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên nhiều thế hệ. Qua đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường luôn vững kiến thức, giỏi chuyên môn, trở thành các chuyên gia, các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm, là những thầy cô tận tâm với học viên, sinh viên.
Trong sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy, với sự am hiểu sâu rộng về các lĩnh vực, GS Võ Tòng Xuân đã góp phần tích cực vào việc xây dựng và cải thiện chương trình đào tạo của trường theo xu hướng phát triển giáo dục hiện đại của Thế giới, nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.
Ở vai trò là một nhà khoa học, GS Võ Tòng Xuân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tư vấn và hỗ trợ các nghiên cứu khoa học tại Trường. GS đã không chỉ chia sẻ kiến thức chuyên môn mà còn giúp giảng viên và sinh viên trong việc thiết kế và tham gia thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến sự phát triển bền vững của nông nghiệp và môi trường. GS có rất nhiều công trình nghiên cứu, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp không chỉ trong nước mà còn thế giới.
GS Võ Tòng Xuân còn giúp nhà trường xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Nam Cần Thơ và các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Điều này không chỉ giúp Nhà Trường có cơ hội mở rộng hợp tác nghiên cứu và phát triển bền vững.
“GS.TS.NGND.AHLĐ Võ Tòng Xuân sẽ mãi là tấm gương sáng chói để toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên, sinh viên Nhà Trường tiếp tục học hỏi, noi theo, phấn đấu, vươn lên và phát triển trong tương lai”, TS. Luật sư Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ.
“Thầy đã tìm ra giải pháp giúp nông dân làm giàu rồi”
ThS Phan Văn Hiệp (Giảng viên khoa kỹ thuật - công nghệ, Trường Đại học Văn Hiến; Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp công nghệ thông minh ITS) chia sẻ, anh được gặp GS Võ Tòng Xuân cuối năm 2019 trong lễ trao giải thưởng "Sáng tạo trong tầm tay" do Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ - tổ chức cho lĩnh vực nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.
GS.TS Vo Tong Xuan: Nguoi thay dan duong, truyen cam hung-Hinh-2
 GS Võ Tòng Xuân và chuyên gia Úc trao đổi về sản xuất lúa tại HTX An Phong (Đồng Tháp) - Ảnh: T.L.
Khi đó, ThS Hiệp là thí sinh dự thi với giải pháp "Máy sấy năng lượng mặt trời sấy nông sản, thực phẩm, dược liệu", còn GS Võ Tòng Xuân là 1 trong 5 giám khảo của cuộc thi. Rất khác các giám khảo còn lại, sau buổi gala trao thưởng, GS Võ Tòng Xuân đã tìm gặp ThS Hiệp và nói một câu mà anh đã khắc cốt ghi tâm "Thầy đã tìm ra được giải pháp để giúp nông dân mình làm giàu rồi Hiệp ơi".
Với ThS Hiệp, GS.TS Võ Tòng Xuân là một nhà khoa học trọn một đời đau đáu vì nông dân, và một người thầy luôn trăn trở về việc đào tạo được thế hệ các nhà khoa học kế cận cho đất nước.
Một kỷ niệm mà ThS Hiệp nhớ mãi, đó là trưa mùng 3 Tết năm 2020, GS Võ Tòng Xuân gọi cho anh khi GS đi ngang vùng trồng nấm rơm của An Giang trên quốc lộ 91 rằng: "Hiệp ơi, em phải xuống tìm cách sấy khô nấm rơm nhé. Nếu em làm được việc này thì em sẽ là ân nhân của hàng triệu nông dân miền Tây đó".
Ngay sau đó, GS Võ Tòng Xuân đã giới thiệu để ThS Hiệp đưa máy sấy xuống cơ sở của chú Năm Nghi, ông vua nấm rơm của miền Tây và GS trực tiếp đến sấy, đánh giá về chất lượng của nấm rơm sau sấy. GS Võ Tòng Xuân đã phân tích, góp ý từng chi tiết nhỏ để sản phẩm nấm rơm sấy đạt chất lượng cao nhất.
Ngày nhận giải thưởng Vin Future, GS Võ Tòng Xuân đã tâm sự rằng thầy rút kinh nghiệm của lần nhận Giải thưởng Ramon Magsaysay trước đây, lần này GS sẽ cấp học bổng cho hàng trăm kỹ sư nông nghiệp học lên cao học, nghiên cứu sinh để phục vụ cho nền nông nghiệp của đất nước.
“Thầy ra đi là mất mát lớn của đất nước, của biết bao thế hệ học trò, của hàng triệu nông dân Việt. Nhưng tôi tin những di sản thầy để lại sẽ tiếp tục được các thế hệ học trò phát huy. Tôi nguyện hứa với thầy sẽ cố gắng tận tâm nỗ lực để thực hiện ước mơ về máy sấy rẻ tiền, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với người nông dân mà thầy đã tin tưởng gửi gắm nơi tôi”, ThS Phan Văn Hiệp xúc động.

Bài viết trên website Trường Đại học Cần Thơ khẳng định: "Suốt sự nghiệp của mình, trong đó thầy Võ Tòng Xuân có gần 30 năm công tác tại Trường Đại học Cần Thơ với 15 năm làm Phó Hiệu trưởng (1982 đến 1997), thầy đã nhận được nhiều huân, huy chương và giải thưởng cao quý, tiêu biểu như Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới năm 1985, Huân chương Lao động hạng nhất năm 1986, Nhà giáo Nhân dân năm 1999, và gần đây nhất năm 2023, thầy trở thành nhà khoa học Việt Nam đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng VinFuture với công trình "Phát minh và phổ biến giống lúa kháng bệnh".

Dành gần như cả cuộc đời để cống hiến cho nền giáo dục, cho nhân dân, sự ra đi của Thầy Võ Tòng Xuân đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ".

PGS.TS Trần Mạnh Trí: Từ định học hết cấp 3 tới giải Tạ Quang Bửu

PGS.TS Trần Mạnh Trí, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ, anh từng chỉ định học hết cấp 3, không thi đại học. Những gì anh đạt được đến nay thực sự là một hành trình kỳ diệu.

Đưa tay chỉ sang phía giảng đường đối diện khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cơ sở 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, PGS.TS Trần Mạnh Trí chia sẻ, một trong những niềm hạnh phúc nhất của anh là được học tập ở giảng đường này, rồi lại trở thành giảng viên, nối nghiệp những người thầy của mình giảng dạy tại đây. Từ lúc không hề có ý nghĩ đi học đại học, cho đến lúc trở thành giảng viên, rồi gặt hái được những thành quả đến giờ phút này, với anh, đó là một hành trình kỳ diệu.
PGS.TS Trần Mạnh Trí gây ấn tượng ngay từ phút đầu gặp gỡ với sự cởi mở, gần gũi, giản dị, chân thành và câu chuyện truyền cảm hứng.

Cụm công trình giải quyết vấn đề cấp bách toàn cầu đạt giải Tạ Quang Bửu

PGS.TS Trần Mạnh Trí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 với cụm 3 công trình giải quyết vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu.

Ngày 15/5/2024, tại Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024, PGS.TS Trần Mạnh Trí, khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng chính với cụm 3 công trình.
Cum cong trinh giai quyet van de cap bach toan cau dat giai Ta Quang Buu
 PGS.TS Trần Mạnh Trí, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Hoài Hương.

TS Nguyễn Thị Kim Thanh: Tình yêu Vật lý “khác đi” từ giải Tạ Quang Bửu

TS Nguyễn Thị Kim Thanh chia sẻ, giải thưởng Tạ Quang Bửu là một hạnh phúc lớn với chị, bởi chị được Vật lý “yêu” lại. Hãy cứ dám sống vì đam mê, theo đuổi tình yêu, rồi tình yêu sẽ được hồi đáp một cách xứng đáng nhất.

Với việc được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024, TS Nguyễn Thị Kim Thanh (sinh năm 1979), Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trở thành nhà khoa học nữ đầu tiên đạt được giải thưởng danh giá này trong lĩnh vực Vật lý.

GS Kiselev (đồng tác giả của công trình) nhận xét, công trình khoa học của TS Nguyễn Thị Kim Thanh là một “kiệt tác tao nhã về vật lý hiện đại”. Công trình đã thể hiện ba kết quả đột phá về hướng nghiên cứu, có ý nghĩa quan trọng cho phát triển công nghệ máy tính lượng tử.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.