Giống cây toàn thân là mỏ vàng

Một số nước khác ở châu Á như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan… cũng xuất hiện giống cây này

Cây tam xoa khổ (ở Việt Nam thường gọi là cây ba chạc) mọc nhiều ở vùng đồi núi, đồng bằng… chủ yếu là những khu vực nhiệt đới. Mỗi nhánh của cây đều mọc 3 lá, nhìn giống như chân gà nên mới có tên gọi là cây ba chạc.

Giong cay toan than la mo vang

Loài cây này có vị đắng nên 1 số nơi ở Trung Quốc còn gọi nó là “cây đắng”. Chúng thường mọc thành cụm, cây cao từ 2-6m (tối đa có thể lên tới 20m). Thân cây mảnh, dễ chặt nên có thể dùng làm củi. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng cây ba chạc làm củi thì thật lãng phí, vì toàn bộ cây đều có giá trị kinh tế cao.

Giong cay toan than la mo vang-Hinh-2

Trong Đông y, cây tam xoa khổ là 1 vị thuốc giá trị, có tính lạnh và mùi thơm nhẹ. Lá, rễ và quả của cây đều có thể dùng làm thuốc, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, trị phong thấp… Ngoài ra ở Trung Quốc, người ta còn trộn lẫn tam xoa khổ với các loại thảo dược trị bệnh ngoài da để nấu nước tắm, như vậy có thể rửa các vết thương và cải thiện các vấn đề ngoài da.  

Giong cay toan than la mo vang-Hinh-3

Ở Việt Nam, vỏ cây ba chạc khô được bán với giá khoảng 150.000 đồng/kg, lá khô có giá khoảng 190.000 đồng/kg tại các chợ dược liệu. Còn ở Trung Quốc, người ta chủ yếu mua rễ của giống cây này với giá 20 NDT/kg, tương đương 71.000 đồng/kg. Rễ cây sau đó sẽ được gia công, làm thành 1 loại bột có màu nâu và bán cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc với giá lên tới hơn 100 NDT/kg (354.000 đồng/kg)

Cây khế “kỳ quái” đồ sộ tới 19 thân, 300 triệu chưa bán

Cây khế "kỳ quái" 19 thân khiến nhiều người choáng váng. Mặc dù có đại gia yêu cây cảnh trả giá 300 triệu đồng nhưng chủ nhân vẫn chưa chịu bán.

Trong một triển lãm cây cảnh ở tỉnh Đắk Lắk nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước thân hình “đồ sộ” của cây khế 19 thân nhưng chỉ có 1 gốc nối tiếp nhau.

Cay khe “ky quai” do so toi 19 than, 300 trieu chua ban
Độc hiếm cây khế 19 thân, khách trả hơn 300 triệu vẫn chưa bán. Ảnh: Dân Trí.

Hái xúc xích trên đồng cỏ đem bán, thu gần 200 nghìn/kg

Ở nước ta, giống cây này mọc chủ yếu ở Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Nhìn từ xa, giống cây này nhìn hệt như những que xúc xích thơm ngon đang “đung đưa trước gió”. Đây là cây hương bồ, hay còn có tên gọi khác quen thuộc hơn là cỏ nến. Ở Trung Quốc, nó còn được biết đến với tên gọi “cỏ xúc xích” hoặc “nến nước”.

Lạ lùng vú sữa màu vàng óng, cho trái quanh năm

Một lão nông ở miền Tây đã khiến cho bà con mê mệt về giống vú sữa cho trái có màu vàng óng rất bắt mắt, vị thanh ngọt khi ăn.

Người hiện đang sở hữu những cây vú sữa đặc biệt này là ông Trần Văn Rỡ (81 tuổi; ngụ xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). Theo ông Rỡ chia sẻ, gia đình có 5 công trồng dâu, cái duyên mà ông biết đến giống vú sữa này cũng rất tình cờ. Nhiều năm trước, một người bà con cho ông giống cây lạ để trồng thử. Nhìn thân, lá giống như cây lê-ki-ma nên ông Rỡ đem về trồng và cũng không quan tâm chăm sóc nhiều. Vậy nên, gần 100 cây giống ban đầu chỉ còn sống được 3 cây cho đến ngày nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới