Giáo viên Pháp bị chặt đầu sau khi chia sẻ biếm họa về Muhammad

Giáo viên người Pháp bị sát hại sau khi chia sẻ hình ảnh biếm họa về Hồi giáo trong một buổi học về tự do ngôn luận.

Vụ việc xảy ra vào chiều 16/10 tại khu vực ngoại ô tây bắc thủ đô Paris. Nhân chứng cho biết kẻ tấn công đã cắt cổ và sau đó chặt đầu một giáo viên 47 tuổi, theo Guardian.
Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và truy bắt kẻ tấn công. Tên này từ chối đầu hàng và dùng dao đe dọa cảnh sát. Nhà chức trách Pháp cho biết cảnh sát đã bắn chết nghi phạm bằng 10 phát đạn.
Kẻ tấn công hiện chưa được công bố danh tính. Truyền thông Pháp cho biết nghi phạm là một nam giới 18 tuổi gốc Nga. Nhân chứng tại hiện trường cho biết kẻ tấn công đã hô "Allahu akbar" khi sát hại nạn nhân.
Giao vien Phap bi chat dau sau khi chia se biem hoa ve Muhammad
Cảnh sát phong tỏa con đường dẫn tới hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Getty.
Nạn nhân bị chặt đầu là giáo viên lịch sử - địa lý tại trường trung học Bois-d’Aulne. Trước khi vụ tấn công xảy ra, trường Bois-d’Aulne đã nhận được khiếu nại từ một số phụ huynh Hồi giáo, liên quan tới một buổi học về tự do ngôn luận do giáo viên này phụ trách.
Trong video đăng tải trước vụ tấn công, phụ huynh có con học tại Bois-d’Aulne cho biết giáo viên này đã yêu cầu học sinh Hồi giáo "tạm thời rời khỏi lớp học" để tránh bị sốc bởi tranh biếm họa về Hồi giáo.
Giáo viên này sau đó đã đưa ra hình ảnh một người đàn ông lõa thể và nói với các học sinh đây là nhà tiên tri Muhammad, phụ huynh Hồi giáo chia sẻ.
Bà Carine Mendes, một phụ huynh khác cũng có con tham gia buổi học, cho biết giáo viên chỉ chia sẻ một bức ảnh biếm họa từng được tạp chí Charlie Hebdo đăng tải trước đó, một phần của buổi học lịch sử về tự do ngôn luận.
Phụ huynh này cho rằng việc giáo viên đề nghị học sinh Hồi giáo rời khỏi lớp học nếu muốn là hành động vì mục đích tôn trọng niềm tin tôn giáo của các học sinh. Giáo viên cũng đề nghị những người đã xem bức ảnh không kể lại với các bạn học Hồi giáo khác, bà Mendes cho biết.
Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thăm trường học nơi giáo viên nạn nhân của vụ tấn công làm việc. Ông Macron gọi vụ việc là hành vi "tấn công khủng bố Hồi giáo" nhắm vào "nền cộng hòa" và "các giá trị" của nước Pháp.
Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer và Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand cũng đã lên án vụ tấn công.

Trả lời chất vấn cử tri, ông Trump liên tục bị dồn thế bí

Tổng thống Trump liên tục phải trả lời những câu hỏi khó từ người dẫn chương trình trong khi ứng viên Biden tiếp tục phát đi những lời hứa hàn gắn nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden không ở trên cùng một sân khấu vào tối 15-10 nhưng cùng xuất hiện trên truyền hình theo hình thức "town hall" - một dạng diễn đàn trực tiếp, theo hãng tin AP.

Cảnh sát Thái Lan dùng vòi rồng trấn áp người biểu tình

Cảnh sát Bangkok hôm 16/10 phải phun vòi rồng để giải tán người biểu tình, trong khi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha khẳng định không từ chức và sẽ sử dụng mọi cách để lập lại trật tự.

Reuters cho biết quy mô cuộc biểu tình ở Bangkok vào ngày 16/10 lên đến "hàng nghìn người", bất chấp chính phủ đã ban hành lệnh cấm tụ tập. Một số người biểu tình giằng co, thậm chí ném chai nhựa về phía cảnh sát.

Mỹ bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico

 Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) hôm qua (15/10) đã tiến hành bắt giữ Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Salvador Cienfuegos Zepeda tại sân bay Los Angeles, Mỹ.

Theo Người phát ngôn của Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA), Chính quyền nước này đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico tại sân bay Los Angeles, bang California cùng gia đình. Sau đó, các thành viên trong gia đình cựu quan chức này đã được thả tự do.

Đọc nhiều nhất

Tin mới