Giảm một nửa phí cấp căn cước công dân

Người dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang thẻ căn cước công dân sẽ được giảm phí còn 15.000 đồng/thẻ, thấp hơn 50% so với quy định trước đó.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân từ ngày 22/6.

Giam mot nua phi cap can cuoc cong dan
 

Cụ thể, theo quy định mới, tất cả công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, hoặc chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang thẻ căn cước công dân sẽ được giảm 50% mức thu lệ phí cũ.

Kể từ năm 2021, mức nộp phí nói trên sẽ trở lại quy định trước ngày 22/6.

Hiện tại, mức thu lệ phí với các hoạt động liên quan cấp căn cước công dân được quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính.

Trong đó, mức thu lệ phí người dân chuyển từ CMND 9 số và 12 số sang thẻ căn cước công dân là 30.000 đồng/thẻ.

Với trường hợp đổi thẻ khi bị hư hỏng mà không sử dụng được hoặc thay đổi thông tin về họ, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; mức phí người dân phải nộp là 50.000 đồng/thẻ.

Trường hợp người dân muốn cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch thì phải nộp 70.000 đồng/thẻ.

Như vậy, mức giảm tối thiểu với lệ phí liên quan căn cước công dân sẽ là 15.000 đồng/lần cấp thẻ và tối đa là 35.000 đồng/lần cấp.

Ngoài quy định giảm lệ phí lĩnh vực cấp căn cước công dân nói trên, để tiếp tục thực hiện giải pháp hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính cũng chấp nhận giảm giảm 50% mức phí, lệ phí trong lĩnh vực kiểm định, thẩm định phòng cháy, chữa cháy.

Trong đó, từ ngày 22/6, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy sẽ được giảm 50% phí quy định tại biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư 227/2016. Đồng thời giảm 50% phí quy định tại Mục III, IV, V, Điểm 1 Mục VI, Phần A Điều 1 Thông tư 112/2017.

Đối với phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy, các tổ chức, cá nhân khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản thẩm duyệt cũng chỉ nộp bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 5 Thông tư số 258/2016.

Các quy định này được áp dụng từ ngày 22/6 đến hết 31/12.

Theo khoản 4 Điều 38 Luật Căn cước công dân, đến ngày 1/1, các địa phương trên cả nước tiến hành cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân thay thế cho CMND.

Do đó, từ đầu năm 2020, trường hợp CMND hết hạn sử dụng, bị mất, hoặc bị hư hỏng thì sẽ được đổi sang Căn cước công dân.

Trường hợp nào được mua bán đất khi chưa có sổ đỏ?

Đất chưa có sổ đỏ nhưng đủ điều kiện được cấp sổ thì được phép chuyển nhượng nếu làm sổ đỏ trước khi mua bán. Dưới đây là cách mua bán đất khi chưa có sổ đỏ.

Khi nào được chuyển nhượng đất khi chưa có sổ đỏ?

Về điều kiện chuyển nhượng đất, theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bán đất) khi có các điều kiện sau:

Trả 54 triệu đồng cho cụ ông có 5 chứng minh thư, 7 thẻ căn cước

Cụ ông ăn xin có 5 chứng minh nhân dân, 7 thẻ căn cước công dân đã được lực lượng chức năng phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, đến tận nhà trao lại số tiền 54 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường 4 (quận Tân Bình, TP.HCM), cho biết lực lượng chức năng đã đến tận nhà, trao lại số tiền 54 triệu đồng cho cụ ông ăn xin.
Tra 54 trieu dong cho cu ong co 5 chung minh thu, 7 the can cuoc
Số chứng minh thư, thẻ căn cước tìm thấy trên người cụ ông ăn xin. Ảnh: CTV. 

Trường hợp được miễn phí cấp, đổi căn cước công dân

(Kiến Thức) - Trong thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính tới đây sẽ có hiệu lực sẽ 3 trường hợp miễn lệ phí cấp, đổi căn cước công dân.

Ngày 13/10, Bộ Tài chính cho biết, đã ra thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2019. Khi thực hiện việc cấp, đổi thẻ CCCD, người dân được miễn nộp lệ phí trong các trường hợp sau:

Đọc nhiều nhất

Tin mới