Giám đốc CA Bắc Giang: Tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng

Năm 2021, lực lượng công an Bắc Giang khởi tố 28 vụ với 82 bị can phạm tội liên quan đến công nghệ cao, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian qua khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn, nhiều đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… để tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Một số đối tượng còn chuyển sang hoạt động tại khu nhà trọ, nhà riêng, nhà chung cư để đối phó với công tác đấu tranh, xử lý các lực lượng công an.
Qua kiểm tra, công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, xử lý 34 vụ với 296 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ, nhà riêng, nhà chung cư.
Theo Đại tá Nguyễn Quốc Toản, tội phạm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có xu hướng tăng cao. Trong năm 2021, lực lượng công an Bắc Giang đã khởi tố 28 vụ với 82 bị can phạm tội liên quan đến công nghệ cao, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.
Giam doc CA Bac Giang: Toi pham cong nghe cao co xu huong gia tang
Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.
“Thời gian tới, lực lượng công an Bắc Giang tập trung nâng cao năng lực, chất lượng của lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy.
Củng cố phát huy vai trò của lực lượng công an xã trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở cơ sở. Chủ động phương án, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch… Đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là cao điểm đảo bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022”, Đại tá Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.

Phá đường dây đánh bạc 14.000 tỷ, tạm giữ 2 xế sang Mercedes Maybach

Bộ Công An huy động 200 cán bộ, chiến đồng loạt khám xét 15 địa điểm liên quan đường dây tổ chức đánh bạc quy mô 14.000 tỷ đồng.

Phòng 5 - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng. 23 người liên quan đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra.

Một nguồn tin cho biết Phạm Công Anh (42 tuổi), Hoàng Mạnh Lâm (34 tuổi) và Đinh Văn Hoàng (36 tuổi, cùng trú ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là những người cầm đầu đường dây này. Họ sử dụng trang web chuyên cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng để tổ chức đánh bạc.

Cờ bạc càng cấm càng nở rộ, có nên hợp pháp hóa?

Từ việc liên tiếp phát hiện các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc hàng chục nghìn tỷ, một số chuyên gia đề xuất nên hợp pháp hóa đánh bạc.

Mới đây, Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đã tạm giữ Phạm Công Anh (42 tuổi, quê Lạng Sơn) cùng 13 nghi phạm để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Phạm Công Anh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc có quy mô giao dịch tổng số tiền trên 14.000 tỷ đồng.
Đầu tháng 11/2021, Phòng 4 Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng trên Internet do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi, ở Hà Nội) cầm đầu. Chỉ từ 19/4 đến nay, tổng số tiền do người đánh bạc đặt cược là hơn 1,1 tỷ euro (tương đương trên 30.000 tỷ đồng).

DRK coin của Kao Vân bị tố đa cấp lừa đảo: Luật sư nói gì?

Luật sư cho rằng, những nhà đầu tư DRK coin của Kao Vân có thể trình báo với cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về DRK coin của Kao Vân bị tố đa cấp lừa đảo, nhà đầu tư đứng trước nguy cơ bị lừa mất trắng 3.000 tỷ khi Kao Vân (Huỳnh Đức Vân) đã “biến mất” một cách khó hiểu sau khi huy động lượng tiền khủng, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, trong vụ việc trên, những nhà đầu tư có thể trình báo sự việc với cơ quan điều tra để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Luật sư Cường cho rằng, Cơ quan điều tra có thể vào cuộc xác minh làm rõ các đối tượng điều hành hệ thống đầu tư tiền kĩ thuật số này, làm rõ các hình thức quảng cáo, giới thiệu với những người tham gia và phương thức quản lý hoạt động của hệ thống này để làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.
DRK coin cua Kao Van bi to da cap lua dao: Luat su noi gi?
 Huỳnh Đức Vân, tức Kao Vân, được cho là đứng đầu dự án DRK tại Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.