Giám định chữ viết trong bức thư xin 'ngủ cùng' cô gái hàng xóm

Công an quận Hoàng Mai đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang thực hiện các thủ tục để củng cố tài liệu.

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang thụ lý điều tra vụ người đàn ông ở phường Đại Kim có hành vi quấy rối, viết thư xin "ngủ cùng" cô gái hàng xóm lúc nửa đêm.
Theo cơ quan chức năng, sau khi tiếp nhận vụ việc, công an sở tại đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc, trong đó có người đàn ông bị tố cáo.
Nguồn tin của Zing cho biết cơ quan chuyên môn đang tiếp tục xác minh, thực hiện giám định chữ viết trong bức thư để củng cố hồ sơ vụ việc.
Giam dinh chu viet trong buc thu xin 'ngu cung' co gai hang xom
 Camera giám sát quay lại cảnh người đàn ông nhòm ngó, gọi cửa một cô gái ở phường Đại Kim, Hà Nội, sau đó ném bức thư có nội dung xin được ngủ cùng.
Trước đó, đêm 28, rạng sáng 29/6, Đ.M.P. ở nhà một mình, thì bị người đàn ông tự nhận là hàng xóm, gọi cửa. Sau một hồi không thấy động tĩnh, người đàn ông ném bức thư vào trong nhà.
Bức thư này được cô gái đăng tải kèm bài viết. Trong thư, người đàn ông bày tỏ mong muốn được "ngủ cùng em đêm nay". Bên cạnh đó, ông ta "dặn dò" cô gái: "Ok thì tắt đèn rồi bật sáng 2 lần, không ok thì không sao. Em chỉ biết vậy, không nên nói cho ai biết, anh chỉ dặn vậy thôi, em nên biết điều”.
Sau khi nhét thư, người đàn ông này 2 lần quay lại ngôi nhà để gọi cửa, nhòm ngó vào bên trong.
Ngày 1/7, cô gái trình báo vụ việc với Công an phường Đại Kim. Hai ngày sau, cô gái này tự nguyện rút đơn tố cáo, gỡ bỏ những bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô gái đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp giáo dục, răn đe người đàn ông trên.

Náo loạn khi tòa tuyên án vụ dâm ô khiến nữ sinh lớp 5 tự tử

Khi hội đồng xét xử đang tuyên án phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ em đối với bị cáo Hữu Bê (Cà Mau) thì người nhà bị cáo đập phá, xô bàn ghế, la hét, tràn lên hội đồng xét xử khiến cả hội đồng phải ngừng tuyên án, đi vào trong.

Sáng 22/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ em tại trụ sở TAND tỉnh Cà Mau do có kháng cáo kêu oan của bị cáo Hữu Bê.
Nạn nhân trong vụ án dâm ô trẻ em này là cháu H.M.K, học sinh lớp 5, đã chết.
Hội đồng xét xử nhận định dựa vào các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, lời khai thống nhất giữa các nhân chứng (cả người thân bị hại và các cháu của bị cáo), giám định chữ viết trên các bức thư qua lại của cả hai nên việc xác định bị cáo Hữu Bê có hành vi dâm ô đối với cháu H.M.K. của hội đồng xét xử sơ thẩm là có cơ sở và mức hình phạt đã tương xứng.
Vì vậy, Hội đồng xét xử bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Hữu Bê về hành vi dâm ô trẻ em.
Đồng thời, bị cáo Hữu Bê phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bà Hữu Thị Lợi (mẹ ruột nạn nhân H.M.K) 13 triệu đồng.

Chuyện như đùa đặt mua iPhone 5 nhận ...iPhone 3

Ngày 18/5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phùng Đình Hòa (SN 1982) 2 năm 6 tháng tù về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phùng Đình Hòa (SN 1982, ngụ quận 10, TP HCM) 2 năm 6 tháng tù về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quyết định tạm đình chỉ điều tra có kéo dài vụ án hoa hậu Phương Nga?

Theo luật sư Nguyễn Văn Dũ, quyết định tạm đình chỉ vụ án hoa hậu Phương Nga là điều mà các bị can và luật sư bào chữa đều không mong muốn.

Chiều 9/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC44) đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Đọc nhiều nhất

Tin mới