Giải nhất trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ được bao nhiêu tiền?

Theo ban Tổ chức, về cơ cấu giải thưởng, có một giải nhất trị giá 70 triệu đồng, một giải nhì 40 triệu đồng và hai giải ba mỗi giải 20 triệu đồng.

UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, ngăn chặn kiểm soát không để xảy ra các hiện tượng cá cược trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022.
Theo đó, UBND TP Hải Phòng giao cho quận Đồ Sơn tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 theo "Đề án đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn" đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thống nhất.
Giai nhat trong le hoi choi trau Do Son se duoc bao nhieu tien?
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa 
Các địa phương xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội, bố trí hàng rào kiên cố xung quanh khu vực chọi trâu và có các phương án phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra lễ hội. Ngăn chặn, kiểm soát không để xảy ra các hiện tượng cá cược, có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các hiện tượng cá cược phát sinh.
Quận Đồ Sơn bố trí khu giết mổ trâu chọi tập trung, quản lý việc giết mổ để bảo vệ thương hiệu thịt trâu chọi Đồ Sơn; thực hiện niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường khu vực giết mổ và mua bán thịt trâu chọi. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ trâu, không để xảy ra hiện tượng thương mại hóa làm sai lệch bản chất, ý nghĩa của lễ hội.
UBND TP Hải Phòng cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng hướng dẫn, phối hợp và giám sát quận Đồ Sơn trong quá trình tổ chức lễ hội, đảm bảo tuân thủ các quy định.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 sẽ gồm hai phần: Phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ diễn ra từ 27/8 (tức 1/8 Âm lịch) đến 5/9 (tức ngày 10/8 Âm lịch). Phần Hội được tổ chức ngày 4/9 (tức ngày 9/8 Âm lịch) tại sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
Theo Ban Tổ chức, về cơ cấu giải thưởng, có một giải nhất trị giá 70 triệu đồng, một giải nhì 40 triệu đồng và hai giải ba mỗi giải 20 triệu đồng.
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn có từ lâu đời, được nhân dân cùng chính quyền sở tại khôi phục từ năm 1990 và tổ chức thường niên vào ngày 9/8 Âm lịch.
Năm 2012, Lễ hội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục, công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn phải tạm ngừng tổ chức trong hai năm 2020 và 2021. Năm nay, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục tổ chức theo thông lệ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nhiều thay đổi tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017

(Nguồn: THVL)

Đi ăn buffet, người phụ nữ bị bắt quả tang trộm 10kg đồ ăn

Ăn uống ở nhà hàng no nê rồi, một phụ nữ ở Phnom Penh (Campuchia) vẫn âm thầm ăn trộm 10kg đồ ăn giấu vào túi xách. Toàn bộ hành vi của người này đã bị camera giám sát ghi lại.

Theo tờ Khmer Times, vụ việc xảy ra tại nhà hàng Zon Buffet BBQ & Soup ở Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.
Di an buffet, nguoi phu nu bi bat qua tang trom 10kg do an

Hành vi trộm cắp đồ ăn của Um Srey bị camera giám sát ghi lại.


Di an buffet, nguoi phu nu bi bat qua tang trom 10kg do an-Hinh-2
10kg thức ăn lấy ra từ túi xách của người phụ nữ. 

Thu sai, Trường THCS thị trấn Núi Đối phải trả lại tiền cho phụ huynh

Sau phản ánh lạm thu, trường THCS thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy (Hải Phòng) đã trả lại tiền cho các phụ huynh học sinh.

Thời gian vừa qua, nhiều phụ huynh có con nhập học vào lớp 6 Trường THCS thị trấn Núi Đối (huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng) bức xúc phản ánh vì phải nộp 2 triệu đồng cho nhà trường mà không được giải thích thu với nội dung gì và không có phiếu thu. Nhiều phụ huynh cho rằng đây là khoản thu của những học sinh không có hộ khẩu trường trú tại thị trấn nhưng theo học tại trường, còn được gọi là khoản thu trái tuyến. Sự việc trên đã gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận nhiều ngày qua.
Thu sai, Truong THCS thi tran Nui Doi phai tra lai tien cho phu huynh
Trường THCS thị trấn Núi Đối 
Theo trường THCS thị trấn Núi Đối, năm học 2022 - 2023 đã tuyển sinh được 170 học sinh lớp 6. Trong quá trình tuyển sinh, nhà trường có thu 2 triệu đồng để mua vở viết, sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm y tế cho học sinh. Hiện tại vẫn còn một số học sinh chưa đóng tiền trên.

Người dân KĐT Tân Việt Bắc kêu trời vì tiền điện: Chủ đầu tư cũng “khóc”

Người dân sinh sống tại khu đô thị Tân Việt Bắc kêu trời vì phải đóng phí tiền điện vô lý cho chủ đầu tư.

Chủ đầu tư nói gì?
Sau khi nhận được phản ánh của người dân Khu đô thị Tân Việt Bắc về việc phải đóng phí tiền điện vô lý, PV đã có buổi làm việc với ông Phạm Minh Hiếu – Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Tân Việt Bắc để xác minh những nội dung phản ánh của người dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới