Giả thuyết siêu Trái Đất có sự sống với lực hấp dẫn quá lớn

Nếu thực sự tồn tại người ngoài hành tinh ở siêu Trái Đất xa xôi nào đó thì họ có thể sẽ gặp khó khăn khi kiếm đủ nhiên liệu để phóng tàu vũ trụ vào không gian.

Một nghiên cứu mới đây đã đưa ra một giả thuyết thú vị về lý do con người vẫn chưa tìm được bất kỳ dấu hiệu nào của người ngoài hành tinh: Họ có thể đang sinh sống trên những siêu Trái Đất xa xôi nhưng không thể bay vào vũ trụ do không thể thoát khỏi lực hấp dẫn của những siêu Trái Đất này
Michael Hippke, một nhà nghiên cứu độc lập liên kết với Đài quan sát Sonneberg ở Đức, cho biết tạo ra một lực đẩy đủ để thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh mẹ nơi người ngoài Trái Đất sinh sống có thể là một thách thức to lớn đối với họ khi muốn khám phá vũ trụ.
Nhiều cuộc săn lùng dấu vết sự sống ngoài vũ trụ thường tập trung vào những siêu Trái Đất - những hành tinh ngoài hệ Mặt trời có khối lượng lớn cỡ 10 lần Trái Đất, có bề mặt đất đá, khí hậu và nhiệt độ lý tưởng cho sự sống phát triển.
Những hành tinh càng lớn thì lực hấp dẫn càng mạnh. Ảnh: NASA
Những hành tinh càng lớn thì lực hấp dẫn càng mạnh. Ảnh: NASA 
Tuy nhiên, khối lượng khủng của siêu Trái Đất đồng thời cũng tạo ra lực hấp dẫn mạnh hơn. Điều này khiến một nền văn minh tiên tiến tiến hóa trên một trong những hành tinh này (nếu có) sẽ gặp khó khăn để kiếm đủ nhiên liệu để phóng một vệ tinh hay tàu vũ trụ vào không gian. Ví dụ, để phóng một vật thể có khối lượng bằng Kính viễn vọng không gian James Webb từ một siêu Trái Đất thì sẽ tiêu tốn 60.000 tấn nhiên liệu. Còn để phóng một tàu vũ trụ như tàu Apollo, tổng nhiên liệu tiêu tốn ước tính khoảng 400.000 tấn, tương đương với khối lượng Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập.
Hippke cho biết: “Các nền văn minh từ siêu Trái Đất ít có khả năng khám phá các ngôi sao. Thay vào đó, họ sẽ bị kẹt trên hành tinh của họ và sử dụng tia laser hoặc kính thiên văn radio để liên lạc giữa các vì sao thay vì gửi tàu thăm dò hoặc tàu vũ trụ".
Nhưng nhiều người cũng cho rằng điều này chỉ là trên lý thuyết, người ngoài hành tinh vẫn có khả năng thăm dò không gian. Họ sẽ nghĩ ra các phương pháp rất khác so với các công nghệ hiện nay của con người.
Trong khi đó, sứ mệnh tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ngoài vũ trụ của con người vẫn tiếp tục. Vào lúc 6g GMT ngày 9 tháng 10 năm 2008, cơ quan Không gian Ukraina ở Evpatoria đã gửi một thông điệp đến một siêu Trái Đất có tên gọi là Gliese 581 c. Nếu ở nơi đó có sự sống thì nhân loại sẽ hy vọng nhận được thông tin phản hồi lại vào năm 2049. Cần nói thêm là điều kiện ở Gliese 581 c với nhiệc độ 0-40 °C sẽ mang nhiều cơ hội có sự sống ở đó.

Khám phá kỹ thuật mới khoa học dùng phân loại hành tinh

(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu đã phát triển một kỹ thuật mới sử dụng trí thông minh nhân tạo để phân loại hành tinh và từ đó xác định xem cuộc sống có thể tồn tại trên các hành tinh đó hay không. 

Kỹ thuật mới này sử dụng cái gọi là mạng nơ ron nhân tạo, được gọi là ANN, để phân loại hành tinh dựa trên kỹ thuật so sánh liệu chúng có giống với Trái đất ngày nay hay không.

Tiểu hành tinh nặng 79 tỷ kg có thể tàn phá Trái Đất

Tiểu hành tinh này rộng bằng 5 sân bóng đá, nặng xấp xỉ 79 tỷ kg.

Tiểu hành tinh Bennu có thể đâm vào Trái Đất vì NASA không thể can thiệp
Tiểu hành tinh Bennu có thể đâm vào Trái Đất vì NASA không thể can thiệp 
Một tiểu hành tinh khổng lồ có thể sẽ đâm vào Trái Đất vì tàu vũ trụ của NASA không thể làm chệch hướng bay của nó, các nhà khoa học vừa cảnh báo.
Tàu vũ trụ Hammer của NASA có nhiệm vụ làm chệch hướng các tiểu hành tinh và thiên thạch khổng lồ để chúng không rơi xuống Trái Đất, theo The Sun.
Hammer cũng có thể phá hủy các tiểu hành tinh bằng bom hạt nhân, nhưng đây không phải là lựa chọn tốt vì hậu quả có thể sẽ rất tai hại.
Các nhà khoa học Mỹ cho biết Hammer "chưa hoàn chỉnh" và sẽ không thể chuyển hướng một tiểu hành tinh khổng lồ tên Bennu.
Tiểu hành tinh Bennu rộng bằng 5 sân bóng đá, có trọng lượng khoảng 79 tỷ kg, nghĩa là nặng 1.664 lần so với con tàu Titanic.
Bennu được dự đoán sẽ đâm xuống Trái Đất vào ngày 25 tháng 9 năm 2135 với tỉ lệ 1/2.700.
Trong khi đó, tàu Hammer của NASA chỉ cao 9m , nặng gần 9 tấn.
Bennu được dự đoán sẽ đâm xuống Trái Đất vào ngày 25 tháng 9 năm 2135 với tỉ lệ 1/2.700.
 Bennu được dự đoán sẽ đâm xuống Trái Đất vào ngày 25 tháng 9 năm 2135 với tỉ lệ 1/2.700.

Phát hiện thêm 8 ngoại hành tinh nóng cỡ sao Mộc

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học châu Âu đã phát hiện ra tám ngoại hành tinh nóng mới có chu kỳ quỹ đạo ngắn và khối lượng khác nhau, nặng bằng 0,42 đến 5,2 lần sao Mộc.

 

Phát hiện này được trình bày chi tiết trong một bài báo đăng trên arXiv.org.

Đọc nhiều nhất

Tin mới