Gia đình Chủ tịch PNJ sắp nhận về 20 tỷ đồng cổ tức đợt 1/2020

(Kiến Thức) - Với 225 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PNJ dự chi 135 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này, riêng bà Dung cùng con gái nhận về 20 tỷ đồng.

HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) mới đây đã thông báo Nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 cho cổ đông với tỷ lệ 6%, dự kiến thanh toán vào ngày 22/12. Với 225 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PNJ dự chi 135 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.
Chủ tịch PNJ – bà Cao Thị Ngọc Dung đang là cổ đông lớn nhất của PNJ với tỷ lệ sở hữu 9%. Hai ái nữ Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Giao lần lượt nắm giữ 2,5% vốn và 3,2% vốn PNJ.
Theo đó, sở hữu của Chủ tịch Dung cùng con gái tổng cộng là 14,7% vốn PNJ, tương ứng nhận được hơn 19,8 tỷ đồng.
Gia dinh Chu tich PNJ sap nhan ve 20 ty dong co tuc dot 1/2020
 Chủ tịch PNJ - Cao Thị Ngọc Dung.
Năm 2020, PNJ lên kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 18%, duy trì mức chia của năm 2019, sau đợt này cổ đông Công ty còn được chi trả thêm 12% cổ tức còn lại.
Với tình hình kinh doanh được công bố mới đây, doanh thu của PNJ trong 9 tháng đạt 11.779 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 642 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Dù giảm sút do áp lực từ dịch Covid-19, ngược lại cũng tạo nhiều cơ hội để chốt các vị trí đắc địa với giá thuê thấp hơn.
Riêng trong quý 3, dù thị trường o hẹp, sức mua giảm, PNJ vẫn báo cáo kết quả khả quan tại mảng bán lẻ. Chi tiết, doanh thu bán lẻ trong kỳ tăng 9,5% so với cùng kỳ.
Trước đó, PNJ phải tạm dừng hoạt động kinh doanh tất cả các cửa hàng ở Đà Nẵng trong tháng 8/2020, nhưng sau khi dịch đợt 2 được kiểm soát, PNJ đã tăng tốc trong tháng 9 với mức tăng trưởng doanh thu kênh lẻ đạt 18,2%.
Doanh thu vàng miếng cũng tăng hơn 19%. Ngược lại, doanh thu kênh bán sỉ giảm 40% do nhu cầu trang sức của thị trường phân khúc thấp vẫn chưa thực sự hồi phục. Kết quả, doanh thu hợp nhất quý 3 PNJ đạt 3.962 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 3% xuống còn 202 tỷ đồng.

Lộc vừng tiền tỷ "dáng thế độc nhất vô nhị"... đại gia phát sốt

(Kiến Thức) - Ngoài giá trị về thời gian, những cây lộc vừng này còn khiến đại gia "mê mệt" bởi dáng thế độc nhất vô nhị.

Loc vung tien ty
 Ông Nguyễn Đức Tỉnh, ở TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) sở hữu cây lộc vừng cao khoảng 3m, có gốc to xù xì khoảng 2 người ôm. Ảnh: Nongnghiep.

Kỳ dị hàng loạt ngôi nhà "siêu mỏng" ở đường Trường Chinh

(Kiến Thức) - Đoạn “đường cong mềm mại” Trường Chinh vừa thông xe đã xuất hiện nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo mang hình thù kỳ dị gây mất mỹ quan đô thị Hà Nội.

Ky di hang loat ngoi nha
 Ngày 9/11, Hà Nội đã đưa đoạn đường vành đai 2 trên cao (Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) vào khai thác với kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh. 

Nhìn lại chân dung 15 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Kiến Thức) -  Ngày 12/11, bà Nguyễn Thị Hồng được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 15 vị lãnh đạo.

Nhin lai chan dung 15 Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam
 Khi thành lập, chức danh của người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia (rồi Ngân hàng Nhà nước) là Tổng giám đốc. Từ tháng 4/1989, chức danh này được gọi là Thống đốc. Cùng nhìn lại chân dung 15 vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ. 

Nhin lai chan dung 15 Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam-Hinh-2
 Ông Nguyễn Lương Bằng (1904-1979, quê quán tại thôn Đông, xã Đoàn Lâm - nay là xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) là Tổng Giám đốc đầu tiên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (từ 5/1951 đến /1952). Ông nhậm chức năm 47 tuổi. Ngoài chức danh Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam ông là đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô cũ (1952-1956), Tổng Thanh tra chính phủ (1956).

Đọc nhiều nhất

Tin mới