Vào ngày 29/9, người yêu thiên văn ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới có cơ hội ngắm siêu trăng cuối cùng trong năm 2023. Vào chiều tối đêm Trung thu, Mặt Trăng sẽ đạt độ tròn tuyệt đối.
(Vietnamdaily) - Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định vừa có văn bản về việc chấm dứt hoạt động 2 dự án đầu tư của Công ty CP Tập đoàn FLC tại địa phương này là Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways và Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió.
Tết Trung thu vào ngày 15/8 Âm lịch (tức ngày 29/9 Dương lịch) trùng với thời điểm diễn ra siêu trăng cuối cùng trong năm 2023. Theo đó, Mặt Trăng sẽ to và sáng hơn bình thường.
(Vietnamdaily) - Hoạt động theo mô hình Hybrid, kết hợp giữa hàng không truyền thống và hàng không cước phí thấp, Bamboo Airways sẽ khai trương chuyến bay đầu tiên vào ngày 16/1/2019 sau khi mở bán vé vào 12h trưa nay 12/1/2019.
“Siêu trăng cá tầm” tròn nhất vào ngày 1/8. Lần trăng tròn tiếp theo sẽ là “Trăng xanh” ngày 30/8. Đây là sự kiện thiên văn hiếm gặp vì phải đến năm 2037, thế giới mới lần nữa ghi nhận một tháng Dương lịch có 2 siêu trăng.
Trong tháng 8, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 2 siêu trăng xảy ra vào ngày 1 và 30. Trong đó, người dân ở Việt Nam có thể ngắm siêu trăng cam đạt độ tròn hoàn hảo vào 1h30 rạng sáng 2/8.
Hình ảnh đầu tiên về máy bay của Bamboo Airways xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy máy nay thuộc dòng Airbus A320-200 mang số hiệu TC-JPD, có cả dòng chữ FLC Group.
Vào lúc 18h38 tối ngày 3/7 theo giờ Việt Nam, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng sấm tuyệt đẹp khi Mặt trăng đạt độ tròn hoàn hảo.
Niên giám nhà nông gọi kỳ trăng rằm tháng 2 là Trăng Giun vì thời điểm này những con giun bắt đầu nổi lên mặt đất sau khi mặt đất bắt đầu tan băng ở Bắc bán cầu.
Trong năm 2023, người dân ở Việt Nam có thể quan sát một số hiện tượng thiên văn kỳ thú bao gồm: mưa sao băng Quadrantids, siêu trăng, nhật thực, nguyệt thực...
Đêm nay (12/8), siêu trăng cuối cùng trong năm 2022 cùng trận mưa sao băng Perseids tuôn ra từ chòm sao Anh Tiên sẽ cùng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Ở Việt Nam, làm sao để ngắm trọn vẹn hiện tượng thiên văn cực kỳ thú này?
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, trong năm 2022, có 3 lần “siêu trăng” xuất hiện. Lần đầu tiên là “Trăng dâu tây” vào tháng 6, lần thứ hai là “Trăng hươu” vào tháng 7, và lần cuối cùng trong tháng 8 này.
Hiện tượng 'siêu trăng sấm' xuất hiện vào chiều tối ngày 13/7 đã khiến nhiều người không khỏi háo hức đón chờ. Những bức ảnh 'mãn nhãn' được CĐM không ngừng chia sẻ trên MXH.
Vào đêm 13, rạng sáng 14/7, những người yêu thiên văn trên thế giới sẽ có cơ hội ngắm siêu trăng tuyệt đẹp. Thời điểm Mặt trăng sáng nhất và to nhất là vào 1h38 rạng sáng 14/7.
Người Việt có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng hồng vào đêm nay. Đây là hiện tượng trăng tròn đạt kích thước to hơn khoảng 6 - 7% và sáng hơn khoảng 15 - 16%.
Rạng sáng nay (29/3), "siêu trăng giun" khổng lồ đã đạt cực đại và toả sáng trên ở nhiều nước trên thế giới. Người dân Việt Nam cũng được chiêm ngưỡng hình ảnh thú vị trên.
Người Việt Nam có thể chiêm ngưỡng thời điểm cực đại – tức đạt độ tròn tuyệt đối – của "siêu trăng giun" vào rạng sáng ngày 29-3, tức ngày 17 âm lịch chứ không phải ngày rằm như thường lệ.
ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Ngay từ sáng sớm 6/5, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng chuông, tiếng kệ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy hoan hỷ.