Sunisa Lee (thường được gọi là Suni Lee) - VĐV thể dục dụng cụ nổi tiếng người Mỹ - khi được hỏi sẽ ăn mừng thế nào sau khi cô thể hiện xuất sắc tại Olympics Paris thì đã nhắc đến một món ăn Việt rất ngon.
Loạt khoảnh khắc ghi lại cảnh nữ VĐV người Ukraine tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ thi đấu đang "gây sốt" mạng xã hội, được ví như công chúa ngủ trong rừng.
Bình luận viên (BLV) Trương Hạo Trạch (Trung Quốc) quên tắt micro khi đang nói chuyện với bạn gái trong giờ nghỉ giải lao. Màn thể hiện tình cảm được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.
Một VĐV bơi lội của Trung Quốc đã mặc bộ trang phục màu xanh rất đẹp khi thi đấu ở Olympics 2024, tuy nhiên do một yếu tố không ngờ, bộ trang phục đã tạo ra ảo ảnh là cô có “vòng eo siêu nhỏ”, chỉ cỡ 40 cm.
Ngôi sao nhảy cao Gianmarco Tamberi gửi lời xin lỗi đến vợ trên MXH sau khi làm rơi nhẫn cưới xuống sông Seine (Pháp) trong lễ khai mạc Thế vận hội 2024.
Đoàn thể thao Trung Quốc đã giành HCV thứ 2 tại Olympic Paris 2024 ở nội dung nhảy cầu 3 mét đồng đội nữ. Cặp đôi vận động viên cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng về hình ảnh đáng yêu của họ.
Gây ấn tượng bằng chiều cao 1m86, gương mặt điển trai và đặc biệt là có những pha "đập cầu như máy", chàng quân nhân Lê Đức Phát đang trở thành hiện tượng tại Olympic 2024 của Đoàn Thể thao Việt Nam.
Ban tổ chức Olympic 2024 xin lỗi nếu tạo ra bất kỳ sự xúc phạm nào, phủ nhận việc "thiếu tôn trọng" tôn giáo. Trước đó, Ủy ban Olympic Quốc tế xin lỗi Hàn Quốc vì sự cố nhầm tên.
Từng làm khuynh đảo MXH khi xuất hiện với viral cực đỉnh ở Olympic 2020, nữ VĐV bắn cung đến từ Colombia là Valentina Acosta Giraldo giờ ra sao là câu hỏi của nhiều người.
ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Ngay từ sáng sớm 6/5, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng chuông, tiếng kệ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy hoan hỷ.