(Kiến Thức) - Với mong muốn có làn da đẹp một cách nhanh chóng, không ít chị em tin theo những quảng cáo trên mạng, sử dụng các loại mỹ phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc khiến tình trạng da mặt bỏng rộp, khó điều trị.
(Kiến Thức) - Thừa nhận sản phẩm cao thảo mộc massager đa năng Ayofa (cao đa năng Ayofa Relax) chỉ có tác dụng hỗ trợ giảm đau nhưng lại “nổ” điều trị được bách bệnh, đại diện Ayofa cho biết đang nỗ lực khắc phục.
Theo các bác sỹ, người sử dụng thuốc làm trắng da trong thời gian dài còn để lại các chứng bệnh nguy hiểm như: suy thận, nhiễm độc máu … thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
(Kiến Thức) - Với mong muốn có làn da trắng nõn, nhiều chị em đua nhau mua các loại nước lột da về dùng. Tuy nhiên, không ít trường hợp bị bỏng, nhiễm trùng, tạo sẹo, thậm chí ung thư da sau khi sử dụng sản phẩm nước lột da.
(Vietnamdaily) - Sản phẩm mỹ phẩm Saxy Lady Rejuvinate Viginal Tablets dù không có trong danh mục thuốc được phép lưu hành của Bộ Y tế, nhưng vẫn được quảng cáo, chào bán tràn lan trên các trang web và mạng xã hội.
(Kiến Thức) - Thông tin một người phụ nữ Mỹ sau khi sử dụng kem làm trắng da Pond’s để xóa tàn nhang và nếp nhăn, đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm độc thủy ngân khiến nhiều người tiêu dùng Việt lo ngại…
(Kiến Thức) - Thủy ngân tuy là hóa chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm, nhưng vẫn được sử dụng trong các sản phẩm trôi nổi, không nguồn gốc, gây hại cho người sử dụng. Nếu không may nhiễm độc thủy ngân từ mỹ phẩm, bạn cần làm gì?
(VietnamDaily) - 6 thành phần độc hại thường xuất hiện trong các sản phẩm chăm sóc da mà bạn cần phri chú ý là: Oxybenzone, Phthalates, Petroleum Distillates, Formaldehyde, Toluene và hương liệu.
(Kiến Thức) - Trước thông tin nghi vấn mỹ phẩm của Công ty Bio Cosmetics có chứa thủy ngân và chì, chuyên gia nghiên cứu mỹ phẩm lý giải tại sao lại có sự có mặt của những kim loại nặng này trong sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.
(Kiến Thức) - Chuyên quảng cáo và bán các loại mỹ phẩm thiên nhiên, chiết xuất từ thảo dược, an toàn nhưng mới đây, Công ty Dược mỹ phẩm Quyên Lara Việt Nam bị Cục An toàn thực phẩm phạt tới 100 triệu vì vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
(Kiến Thức) - Bất ngờ kiểm tra đồng loạt các cửa hàng mỹ phẩm tại Hà Nội, lực lượng QLTT thu giữ hơn 2.000 sản phẩm do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc, trong đó có nhiều mỹ phẩm L’Oreal.
(Kiến Thức) - Gelica facial mask gel được nhiều chị em sử dụng để làm đẹp da mặt song ít ai biết, sản phẩm này không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định.
(Kiến Thức) - Mặc dù chưa có hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận hoạt động đa cấp với Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhưng Công ty Atomy đã rao bán nhiều mỹ phẩm, TPCN mang thương hiệu Atomy.
(Kiến Thức) - Chưa đăng ký hồ sơ, giấy chứng nhận sản phẩm nhưng những sản phẩm thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm mang thương hiệu Atomy đang được bày bán rộng rãi trên các trang mạng.
(Kiến Thức) - Cục Quản lý Dược vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với Công ty TNHH L-Beauty Việt Nam về kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt.
(Kiến Thức) - Cục Quản lý Dược cho biết, đã yêu cầu Công ty DeAura lấy mẫu kiểm nghiệm loại kem mắt Eye Performer Gel Supérieure từng bị châu Âu thu hồi vì chứa chất bảo quản cấm.
(Kiến Thức) - Cục Quản lý Dược vừa yêu cầu Công ty Hoa Việt thu hồi 3 sản phẩm chứa hàm lượng thủy ngân vượt ngưỡng và gửi báo cáo thu hồi trước ngày 15/6.
(Kiến Thức) - Nguyên liệu làm mỹ phẩm gắn mác đông y gia truyền đóng trong những chiếc túi nilon, can nhựa tự gắn mác bằng những mẩu giấy và được trữ trong phòng vệ sinh.
(Kiến Thức) - Hàng nghìn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa được phát hiện tại Hà Nội. Hiện cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ lô hàng để xử lý.