Tại buổi họp báo, Đại diện Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khẳng định, theo quy định mới, người dân có thể đấu giá tất cả biển số xe ô tô mà không phụ thuộc nơi đăng ký hộ khẩu.
Phát biểu tại phiên bế mạc Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri và nhân dân cả nước tích cực giám sát lời hứa của Chính phủ, các bộ, ngành tạo nên sức mạnh cộng hưởng.
Góp ý về dự thảo Luật Đấu thầu, Đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà cho biết, từ thực tiễn, nếu không sửa luật thì có thể dẫn tới nguy cơ vi phạm pháp luật khi áp dụng.
Theo Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), cần sửa đổi Luật để chấm dứt cho được “kỷ nguyên” nhà ống bất hợp lý, mất mỹ quan và rất tiêu cực hiện nay ở Việt Nam.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng, Luật Đất đai (sửa đổi), cần giải quyết được những bất cập của việc thu hồi đất đã tạo kẽ hở cho trục lợi, lợi ích nhóm gây bức xúc.
Sáng 14/11, với 459/471 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).
Một trong những nội dung “nóng” nghị trường tại phiên thảo luận về Luật Giá (sửa đổi), đó là vai trò của Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong vụ việc hàng loạt cây xăng dừng bán.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao góp ý của đại biểu Quốc hội về việc Dự thảo Luật giá (sửa đổi) chỉ quy định giá tối đa, không quy định giá tối thiểu.
ĐB Trần Chí Cường (Đà Nẵng) đề xuất bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi làm lộ, lọt thông tin cá nhân khi chưa được sự cho phép hoặc thỏa thuận trong hoạt động giao dịch điện tử.
Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), đại biểu Trần Đình Gia cho biết, có trường hợp dùng mọi cách để quảng cáo bán sản phẩm bất chấp bên mua có thực sự cần hay không.
Chiều 10/11, với 464/466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,17%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, ĐB Nguyễn Thị Sửu (Thừa Thiên Huế) cho rằng, việc xét tuyển đại học bằng IELTS có nhiều bất cập, có thể gây mất công bằng, cần điều chỉnh.
Đóng góp ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) tại hội trường sáng nay (10/11), các đại biểu đã tranh luận về việc có nên giữ tên gọi “Hợp tác xã” trong luật.
“Nguyên nhân căn cơ, cốt lõi nhất là sau khi bị cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc, đối tượng sai phạm đã tẩu tán hết tài sản”, Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH Đồng Tháp nói.
Thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự, các đại biểu khẳng định việc xây dựng luật này là cần thiết. Đồng thời đề nghị quy định từng chính sách cụ thể để tránh chồng chéo.
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng, khan hiếm xăng dầu là do cơ chế, và không thể vì quy định bất hợp lý mà xử lý doanh nghiệp xăng dầu.
Tại phiên thảo luận công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ngày 8/11, nhiều đại biểu đã đề cập tội phạm giết người do tình ái, giết người thân,…đang có chiều hướng gia tăng.
Những năm gần đây, phụ nữ đã tham gia quản lý, giữ nhiều vị trí lãnh đạo. Họ là những nữ chính trị gia năng động, sáng tạo cống hiến, phụng sự đất nước, nhân dân…
Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), tình trạng “tham nhũng vặt” như “vòi bạch tuộc” đeo đẳng, bám chặt đã gây bức xúc lớn cho nhân dân, doanh nghiệp, làm chùn bước các nhà đầu tư.
ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Ngay từ sáng sớm 6/5, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng chuông, tiếng kệ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy hoan hỷ.