(Vietnamdaily) -Phấn đấu90% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non; xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm, xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương...
Ngày 5/9 hàng năm được chọn làm ngày khai giảng năm học mới tại Việt Nam. Nhưng vì sao ngày này lại được chọn, và nó mang ý nghĩa gì đối với nền giáo dục của nước ta?
Sáng nay (5/9), khoảng 23 triệu học sinh cả nước đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Đây là năm học thứ tư triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có thư gửi ngành Giáo dục. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Chủ tịch nước.
Nhân dịp Khai giảng năm học 2023-2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có thư gửi ngành Giáo dục. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.
Cách đây vài thập kỷ, buổi lễ khai giảng được các trường tổ chức đơn giản và trang nghiêm. Trong ngày này, thầy cô giáo và học sinh phấn khởi, vui vẻ khi chính thức bước vào năm học mới.
Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, việc hàng chục học sinh không được vào dự lễ khai giảng vì đi muộn được thực hiện theo nội quy, quy định.
Tình cảm cô và trò, những em nhỏ lần đầu vào lớp 1, cảm xúc của người thầy bao năm vẫn bùi ngùi, xúc động... là những hình ảnh khó quên trong ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023 ở Hà Nội.
Tại hệ thống TH School, đội ngũ giáo viên quốc tế lên tới hơn 100 người đến từ 14 quốc gia trên thế giới. Trong Lễ khai giảng 5/9, các thầy cô chia sẻ cảm xúc về ngày đặc biệt này tại Việt Nam.
Ngày 05/09/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Lễ Khai giảng và đánh trống khai trường năm học mới tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).
Sáng ngày 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và đánh trống khai giảng năm học 2022 – 2023 tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).