Các cơ quan chức năng của Hải Dương xác định, các hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại đợt vừa qua sẽ không thuộc trường hợp được hỗ trợ theo Nghị định số 02 năm 2017.
Cục Thủy sản nhận định, nguyên nhân ban đầu hàng trăm tấn cá lồng chết ở Hải Dương do biến động môi trường (hàm lượng oxy hòa tan thấp, nồng độ khí độc cao vượt giới hạn cho phép).
Sáng 7/4, sông Sặt đoạn chảy qua TP Hải Dương tràn ngập xác cá chết, mùi hôi thối bốc lên. Lực lượng môi trường phải điều công nhân, thuyền, máy xúc ra vớt xác cá.
Dù số cá nuôi lồng chết trên sông Thái Bình lên đến hàng trăm tấn, thiệt hại nhiều tỷ đồng, nhưng nhiều người thiếu ý thức vẫn vứt cá chết xuống sông, gây ô nhiễm, lây lan dịch bệnh.