(Kiến Thức) - Cơ hội thoát án tử hình của Lại Thị Kiều Trang vẫn còn nếu như tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm để thay đổi hình phạt hoặc xin được giảm của Chủ tịch nước. Tuy nhiên, với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cơ hội để thoát án tử hình không cao.
(Kiến Thức) - Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang do có hành vi bỏ chất độc vào trà sữa gửi chị họ khiến một nữ điều dưỡng viên, công tác tại bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong.
Người vợ từng yêu cầu chồng phải chọn giữa vợ con và người tình. Đây có thể chính là nguyên nhân khiến cô em họ lên kế hoạch tàn độc để "giết vợ đoạt chồng".
Lãnh đạo BV Phổi Thái Bình cho rằng, nếu chị Y. vô tình mang những cốc trà sữa có độc đó đi mời mọi người thì hậu quả sẽ thật khó lường, có thể sẽ có 2 người trở lên tử vong.
(Kiến Thức) - Natri Xyanua là chất kịch độc, chỉ cần vài giọt là có thể giết chết ngay lập tức một người trưởng thành. Tuy nhiên, để sở hữu chất kịch độc này không phải là việc quá khó khăn dù quy định chỉ được bán cho doanh nghiệp và có mục đích sử dụng rõ ràng.
(Kiến Thức) - Hành vi có quan hệ với em họ khi đã có vợ của người anh rể là hành vi quan hệ bất chính đáng phải lên án. Dư luận đặt câu hỏi, trong vụ việc này, liệu người anh rể có bị liên đới trách nhiệm?
(Kiến Thức) - Vụ đầu độc vợ người tình bằng trà sữa đang khiến dư luận xôn xao nhưng trước đó, liên tiếp những vụ việc phụ nữ giết hại bạn trai, giết chồng vì cuồng yêu hay ghen tuông gây rúng động xã hội.
(Kiến Thức) - Nếu nhiều người cùng uống những ly nước trong vụ đầu độc vợ tình nhân bằng trà sữa, có thể sẽ xảy ra vụ giết người hàng loạt. Điều này cho thấy hành vi của nữ nghi phạm Kiều Trang vô cùng độc ác.
(Kiến Thức) - Trang là em họ chị Đ.T.H.Y có chồng là anh P.V.Q. Từ tháng 1/2019 giữa Trang và anh Q. nảy sinh tình cảm yêu đương. Mới đây, anh rể muốn dừng lại mối quan hệ bất chính này nên Trang đã mua chất độc Xyanua bỏ vào trà sữa với ý định đầu độc chị họ.
(Kiến Thức) - Tranh thủ vụ đầu độc bằng trà sữa với chị họ vì nhỡ yêu anh rể ở Thái Bình, thành viên N.D tung chiêu quảng cáo đai nịt bụng khiến dân tình bức xúc.
(Kiến Thức) - Trước thời điểm nữ điều dưỡng uống trà sữa nghi bị bỏ xyanua, hai mẹ con nữ điều dưỡng khác cũng uống nhưng 2 cốc này không có độc. Một trưởng khoa định uống nhưng sau đó không uống nên may mắn thoát chết.
Sau khi nghi bị em họ đầu độc hụt, chị Y. đã trở về sinh sống cùng bố mẹ đẻ. Theo gia đình chị Y., mọi người trong gia đình chỉ biết chuyện sau khi xảy ra sự việc đau lòng.
(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ án dùng trà sữa đầu độc chị họ vì tình xảy ra ở Thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), nhiều thông tin cho rằng chất độc mà nghi phạm sử dụng bơm vào trà sữa chính là hợp chất xyanua cực độc.
(Kiến Thức) - Cho xyanua vào cốc trà sữa để đầu độc chị họ - vợ của "người thương" nhưng lại khiến một nữ điều dưỡng tử vong, việc làm của "tiểu tam" cấu thành tội Giết người vì động cơ đê hèn.
(Kiến Thức) - Do không đồng ý chấm dứt chuyện tình cảm với người tình, T. đã nảy sinh ý định đầu độc vợ của người tình bằng trà sữa khiến một người phụ nữ khác tử vong.
ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Ngay từ sáng sớm 6/5, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng chuông, tiếng kệ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy hoan hỷ.