(Kiến Thức) - Thượng nghị sĩ John McCain, Ngoại trưởng John Kerry, Đại sứ Pete Peterson... là những cựu binh chiến tranh Việt Nam đã có đóng góp to lớn cho tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ thời hậu chiến.
(VietnamDaily) - Một chiếc xe khách 29 chỗ nhưng nhồi nhét thêm tận 44 hành khách tổng cộng là 73 người vừa bị lực lượng TTGT quận Cầu Giấy kiểm tra, xử lý.
(Kiến Thức) - Quạt con cóc, đèn dầu, chăn con công, cối đá xay bột... là những vật dụng thời bao cấp quen thuộc với hàng triệu người nhưng đến nay không dễ để sở hữu.
(Kiến Thức) - Cùng xem những hình ảnh không thể quên về Sài Gòn - TP HCM dịp kỷ niệm 10 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1985) do nhiếp ảnh gia Philip Jones Griffiths ghi lại.
(Kiến Thức) - Từ những chiếc keycap trong suốt cực chất in hình quốc kỳ Việt Nam, đến thiết kế màn hình nền điện thoại lọ cao sao vàng ''huyền thoại'', đây là những sản phẩm siêu độc lạ thể hiện tinh thần yêu nước ''làm mưa làm gió'' thời gian này.
Là nhiếp ảnh gia của Tổng thống G. Ford, David Hume Kennerly đã ghi lại chuỗi ngày căng thẳng ở Nhà trắng vào tháng 4/1975 và những ngày cuối của chính quyền Việt Nam Cộng hoà.
(Kiến Thức) - Do tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tiếp duy trì các giải pháp phòng chống COVID-19 và dừng đón khách du lịch đến hết ngày 3/5, do vậy, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, các điểm du lịch tại Hạ Long “vắng như chùa bà Đanh”.
(Kiến Thức) - Ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân tập trung đông đúc tại các trung tâm thương mại ở Hà Nội. PV Kiến Thức ghi nhận tại AEON Mall Long Biên trưa 30/4.
(Kiến Thức) - Trong ngày 30/4, nhiều nhà hàng, quán ăn lớn nhỏ ở Thủ đô vẫn đóng cửa thưa vắng khách. Trong khi quán cà phê lại thu hút khá nhiều người.
(Kiến Thức) - Qua đường dây nóng của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày 30/4 người dân phản ánh tình trạng xe khách đi lòng vòng nên xảy ra tình trạng ùn tắc.
Tranh thủ thời gian nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, hàng ngàn người dân đang làm việc, sinh sống tại TP.HCM đã di chuyển về các tỉnh miền Tây, miền Đông để vui chơi khiến các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố đông nghẹt.
Xe tăng T59 số hiệu 390 do đại úy Vũ Đăng Toàn điều khiển là chiếc xe đầu tiên húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, theo sau là chiếc T54B số hiệu 843, mở đường cho quân giải phóng vào bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh và nội các.
(Kiến Thức) - Âm mưu của cố vấn Mỹ là lập một phòng tuyến quanh Sài Gòn bằng tàn dư quân đội ngụy quyền còn sót lại. Khi đường sống cuối cùng là hàng không bị phá hủy, quân đội Sài Gòn chỉ còn cách tử thủ. Mỹ muốn Sài Gòn sẽ nhuốm trong máu, nếu quân ta có chiến thắng thì Sài Gòn khi đó chỉ còn là đống đổ nát sau cuộc giao tranh khốc liệt, nhưng ta đã đập tan âm mưu nham hiểm đó.
(Kiến Thức) - Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân đổ về quê, phố phường Hà Nội vắng vẻ, thanh bình. Nhiều tuyến phố Thủ đô ngày thường đông đúc, chật chội thì những ngày này trở nên đỡ "ngột ngạt" hơn.
(Kiến Thức) - Những bức tường đổ nát của trường Bồ Đề ở Quảng Trị, nhà thờ Tam Tòa ở Quảng Bình hay phố Khâm Thiên ở Hà Nội là chứng tích không thể phai mờ về sự tàn ác của bom đạn Mỹ thời chiến tranh Việt Nam.
Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), sáng 30/4/2020, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện Nghi lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình.
(Kiến Thức) - Khắp các tuyến đường từ trung tâm Sài Gòn ra các quận, huyện ngoại thành ở TPHCM được trang hoàng cờ, đèn, hoa... rực rỡ đón mừng đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng 30/4 lịch sử.