Elsa đời thực sống sót kỳ diệu sau khi bị đông cứng -30 độ C

Cơ thể của Jean Hilliard bị đóng băng trong sáu giờ dưới thời tiết -30 độ C, các bác sĩ đều nghĩ rằng cô đã chết nhưng cuối cùng, cô vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Bị đóng băng ở nhiệt độ -30 độ C vào một đêm định mệnh

Cô gái Jean Hilliard, 19 tuổi, sống ở quê nhà nhỏ Lengby, bang Minnesota (Mỹ) vào tháng 12/1980. Trong một đêm thời tiết lạnh giá, nhiệt độ giảm xuống âm 22 độ F (-30 độ C). Cô Jean Hilliard lúc đó lái xe từ nhà bạn về nhà cha mẹ ở Lengby, Minnesota.

Đang đi xe bất chợt, cô gái lạc tay lái và lao chệch khỏi đường khiến cho toàn bộ chiếc xe dừng lại và chết máy. Lúc này Jean quyết định đi bộ đến nhà Wally Nelson gần nhà một người bạn cô quên, cách đó khoảng 3,2 km. Cô đi trong đêm rơi lạnh giá và mắt cô mờ dần.

Elsa doi thuc song sot ky dieu sau khi bi dong cung -30 do C

Hình ảnh trước và sau khi bị đóng băng của Jean Hilliard, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.

Khoảng 7h sáng, người bạn tên Wally ra ngoài và phát hiện Hilliard đã đóng băng nằm trên bãi cỏ phía trước nhà anh, đôi mắt cô mở to sợ hãi.

Người bạn này kể lại "Tôi túm lấy cổ áo cô ấy và cố kéo vào hiên nhà. Tôi nghĩ cô ấy đã chết vì toàn thân cô đông cứng nhưng tôi vẫn thấy có một vài bong bóng bay ra từ mũi", Wally Nelson nhớ lại. Rồi Wally đã nhanh chóng đưa Hilliard vào xe và đưa cô đến bệnh viện gần nhất ở Fosston. Ở đó, các bác sĩ cho biết không có hy vọng về việc hồi sinh Jean Hilliard.

Trong khi các bác sĩ khi đó gần như không còn thấy được hy vọng sống của Hilliard bởi cô đã bị đông đá khá lâu phần da cô bị đóng băng tới mức họ không thể tiêm được nữa nó hệt như một cục thịt đóng đá lâu ngày vậy. Nhiệt độ cơ thể của cô rất thấp vì nó còn không thể hiện được trên nhiệt kế ai cũng nghĩ cô ấy đã chết.

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn tiến hành làm ấm cơ thể cô bằng miếng sưởi ấm. Và thật may mắn điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau khi băng tan hết nhịp tim của Jean chỉ đập 8 lần mỗi phút. Nhiệt độ cơ thể khoảng 26 độ C. Nhưng sau đó các bác sĩ chợt nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ Hilliard. Họ biết có thể cô ấy còn chút sự sống và cố gắng để cứu chữa.

Elsa doi thuc song sot ky dieu sau khi bi dong cung -30 do C-Hinh-2

Jean Hilliard chụp ảnh cùng bố và mẹ sau khi "rã đông" thành công.

Và đến khoảng 11h trưa, Hilliard bắt đầu có biểu hiện co giật và lấy lại được ý thức một cách thần kỳ. Tất cả các bác sĩ và mọi người xung quanh có mặt tại đó đều vô cùng kinh ngạc

Vì sao một cơ thể có thể sống sót trong trạng thái rắn khi bị đông lạnh?

Không giống như nhiều vật chất, nước chiếm một thể tích lớn khi ở thể rắn, và thậm chí còn nhiều hơn cả khi ở thể lỏng.

Sự giãn nở theo nhiệt độ này là một tin xấu đối với các mô tế bào bị nhiễm lạnh, vì chất lỏng bên trong cơ thể có nguy cơ bị phồng lên đến mức làm vỡ tung các mạch máu, hay xuyên thủng màng tế bào.

Tuy nhiên, cơ thể của Hilliard lại chưa gặp phải những tình trạng này. Theo lý giải của khoa học, rất có thể nạn nhân dù bị hạ thân nhiệt, nhưng vẫn có nhiệt độ cao hơn nhiều so với mức đóng băng.

Nếu cơ thể người bị lạnh sẽ xuất hiện hiện tượng hạ thân nhiệt. Sự nguy hiểm của hiện tượng hạ thân nhiệt phụ thuộc vào từng mức độ giảm nhiệt cơ thể. Cụ thể khi xuống mức 32 độ C, cơ chế bù trừ nhiệt độ của cơ thể bắt đầu suy giảm, trạng thái tâm thần có thể biến đổi và thậm chí người bệnh có thể bị mất trí nhớ. Khi xuống mức 27 độ C, nạn nhân bắt đầu mất ý thức. Khi còn dưới 21 độ C, trạng thái hạ thân nhiệt nặng sẽ diễn ra, và có thể dẫn tới tử vong.

Elsa doi thuc song sot ky dieu sau khi bi dong cung -30 do C-Hinh-3

Ảnh minh họa.

Kỷ lục ghi nhận thân nhiệt thấp nhất của một người trưởng thành mà vẫn sống sót là ở 13,7 độ C. Ở thời điểm đó, người này đã bị ngâm trong nước lạnh và đóng băng trong thời gian khá lâu.

Trên thực tế, cơ thể người hay bất kỳ loài động vật nào cũng sẽ trở nên căng cứng một cách rõ rệt khi gặp phải tình trạng hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Điều này dễ gây nhầm lẫn với tình trạng đóng băng, dù mức độ nghiêm trọng của 2 trạng thái này là khác nhau.

Đối với Hilliard, cơ thể của cô có lẽ đã gặp phải tình trạng căng cứng giống như khi xảy ra với một xác chết. Điểm lợi của trạng thái này đó là cơ thể sẽ tự động "đóng" các kênh dẫn đến mạch máu dưới da, nhằm giữ cho các cơ quan bên trong vẫn hoạt động ổn định.

Cơ chế này hoạt động hiệu quả đến mức rất dễ khiến người ta lầm tưởng rằng nạn nhân đã chết, với biểu hiện hoàn toàn lạnh ngắt khi chạm vào và không có dấu hiệu của sự sống. Thậm chí nhịp tim cũng được đưa về ở mức rất thấp.

Khi cơ thể rơi vào trạng thái này, các nhân viên y tế sẽ rất khó để cứu giúp nạn nhân, vì họ không thể dùng kim tiêm để xuyên qua lớp da do các tĩnh mạch bị co thắt nặng nề, và tình trạng mất nước khiến chúng ép chặt vào các cơ bên trong.

Nạn nhân lúc này cũng ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm, và cận kề cái chết nếu như không có sự can thiệp kịp thời.

Những điều này cho thấy Hilliard đã hoàn toàn may mắn và sống sót một cách thần kỳ khi cô thực sự đã "đối mặt với tử thần".

Elsa doi thuc song sot ky dieu sau khi bi dong cung -30 do C-Hinh-4

Cô gái năm nào giờ thành một người trưởng thành sống khỏe mạnh.

Sau khi gần như trở lại từ cõi chết, Hilliard sống cuộc đời như người bình thường. Cô kết hôn, sinh con rồi ly hôn. Thế nhưng, người phụ nữ này không bao giờ đi trên con đường đầy băng ấy vào ban đêm thêm một lần nào nữa.

Câu chuyện cũng cho thấy những điều tuyệt vời mà cơ thể con người có thể đạt được. Dẫu vậy, chúng ta không nên trông chờ vào may mắn, vì rất ít người có khả năng chịu đựng sự thay đổi trạng thái khắc nghiệt tới như vậy.

Vì sao người Nhật hay đi tất khi ngủ?

Nghiên cứu cho thấy, những người đi tất dễ thiếp vào giấc ngủ, ngủ lâu hơn và tránh được một số vấn đề sức khỏe.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tuổi thọ trung bình của người dân nước này vào năm 2021 là 87 tuổi (nữ giới) và hơn 81 tuổi (nam giới).

Theo Aboluowang, người Nhật tin rằng sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào dinh dưỡng mà còn là lối sống, sinh hoạt. Họ có thói quen đi tất quanh năm, kể cả khi ngủ.

Vi sao nguoi Nhat hay di tat khi ngu?

Ảnh minh họa: Clevelandclinic

Trên thực tế, nhiều người cảm thấy lòng bàn chân nóng ran, khó chịu nếu đi tất khi ngủ. Sau khi cởi tất, họ cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng người Nhật thì khác, họ đi tất quanh năm, kể cả lúc đã ở trên giường. Người Nhật bắt đầu nghiên cứu về tác dụng của tất từ giữa những năm 1980 và thu được những kết quả khả quan.

Trong khi căng thẳng và một số tình trạng sức khỏe nhất định thường được coi là thủ phạm đằng sau những đêm trằn trọc, có thể còn một lý do khác khiến bạn không thể ngủ được: bàn chân lạnh.

Theo Cnet, phân tích cho thấy những người đi tất dễ thiếp vào giấc ngủ, ngủ lâu hơn và thức giấc ít hơn.

Tác dụng của đi tất khi ngủ

Ngủ ngon hơn

Trong một ngày, thân nhiệt của bạn tăng và giảm cùng với nhịp đồng hồ sinh học 24 giờ. Bạn cảm thấy ấm áp nhất từ 16 tới 20h.

Khi bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thân nhiệt sẽ giảm xuống, điều này giúp cơ thể biết rằng đã đến giờ đi ngủ. Bằng cách hạ nhiệt vào thời điểm đó, bạn có thể ngủ thoải mái hơn và tránh tình trạng quá nóng vào ban đêm dễ dẫn đến mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc.

Tuy nhiên, nếu cảm nhận được rằng bàn chân đang lạnh, cơ thể có xu hướng cố gắng bù đắp quá mức bằng cách tăng thân nhiệt. Khi nóng hơn, bạn có thể khó ngủ.

Bằng cách đi tất vào ban đêm, bạn sẽ làm ấm bàn chân, giúp giãn mạch, giải phóng nhiệt qua da, hạ thân nhiệt.

Giảm các triệu chứng của hội chứng Raynaud

Hội chứng Raynaud khiến các mạch máu ở tứ chi co lại, làm giảm lưu lượng máu đến những vùng đó. Tình trạng này có thể khiến các bộ phận như ngón tay, mũi và ngón chân bị lạnh và tê. Đi tất giữ ấm cho đôi chân giúp bạn ít bị hội chứng trên tấn công hơn.

Giảm bốc hỏa do mãn kinh

Nếu đang trải qua những cơn bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm trong thời kỳ mãn kinh, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng đi tất khi đi ngủ có thể giúp hạ nhiệt. Trước khi bốc hỏa, thân nhiệt của bạn tăng lên - nhưng giữ ấm bàn chân vào ban đêm sẽ giúp hạ thân nhiệt.

Ngăn ngừa nứt nẻ bàn chân

Nếu gót bàn chân khô nứt nẻ, bạn có thể chữa lành bằng cách chăm sóc chân trước khi đi ngủ. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên ngâm chân, lau khô, tẩy tế bào chết và thoa kem dưỡng da. Cuối cùng, mang một đôi tất cotton thoáng khí sạch sẽ.

Lưu ý

Nếu bạn quyết định mang tất trong khi ngủ, có một số điều cần lưu ý, bao gồm cả loại tất phù hợp.

Ngoài ra, không phải tất cả mọi người đều nên có thói quen này. Nếu bạn có các vấn đề về tuần hoàn hoặc bàn chân bị sưng tấy, đi tất khi ngủ có thể làm giảm lưu lượng máu và khiến những vấn đề trên trở nên tồi tệ hơn.

Đi loại tất nào?

Bạn nên chọn một đôi tất rộng và thoải mái. Nếu quá chật, tất có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu.

Ngoài ra, tất cần được làm từ vật liệu tự nhiên. Các loại sợi như cotton và cashmere thoáng khí hơn, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và duy trì độ ẩm.

Bạn cũng có thể ngâm chân nước ấm trước khi ngủ hoặc đắp một chiếc chăn giữ ấm cho chân.

Thực hư cá vàng đóng băng hồi sinh thần kỳ sau khi nước tan băng

Một chủ cửa hàng cá cảnh ở Trung Quốc phát hiện nước trong bể cá bị đóng băng, những con cá vàng cũng bị đóng băng. Không ngờ sau một ngày tan băng, tất cả đàn cá đều sống lại.

Theo thông tin, chủ một cửa hàng cá cảnh ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã đóng cửa một tuần, khi quay lại cửa hàng ông chủ phát hiện những con cá trong bể cá đã bị đóng băng cứng. Không ngờ sau một ngày rã đông tự nhiên, con cá vàng đã sống trở lại. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, mặc dù cá đã sống lại nhưng các cơ quan nội tạng của cá sẽ bị tổn thương không thể phục hồi. Vẫn có khả năng trong thời gian ngắn cá sẽ chết.
Trên thực tế, có người đã thí nghiệm cho cá vào trong tủ lạnh nitơ lỏng hoặc đá khô khoảng 10 giây, sau đó nhanh chóng cho vào nước ấm sẽ đạt được hiệu quả "hồi sinh cá đông lạnh". Mặc dù nước trong tế bào cá bị đóng băng nhưng diện tích không lớn, tế bào không bị đóng băng. Nếu để trong nitơ lỏng hoặc đá khô lâu ngày trong tủ lạnh thì hệ thần kinh của cá bị phá hủy, có hồi sinh cũng không được.

"Thây ma" Siberia hồi sinh sau 50.000 năm đóng băng

Những “thây ma“ bé nhỏ nhưng cực kỳ đáng sợ từ miền đất băng giá là lời cảnh báo đáng sợ cho con người: Chúng ta có thể đang tự đưa mình vào một thảm họa tàn khốc.

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vi sinh học Jean Marie Alempic từ Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp đã cho thấy khả năng hồi sinh hoàn toàn có thật của những sinh vật cổ đại tuy bé nhỏ nhưng có thể cực kỳ chết chóc với con người và muôn loài.

Chúng là những virus "thây ma", được đưa về từ miền Siberia băng giá của nước Nga và ước tính đã gần 50.000 tuổi. Tại phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã thành công trong việc làm chúng sống dậy và đủ khả năng lây nhiễm cho các sinh vật khác.

Đây là một kỷ lục mới. Trước đó nhóm nghiên cứu này đã thành công trong việc hồi sinh các virus 30,000 năm tuổi.

Lãnh nguyên Siberia - Nga - Ảnh: SIBERIAN TIMES

Viết trong bài công bố trực tuyến trên bioRxiv, các tác giả nhấn mạnh thành công mới của khoa học này lại là một lời cảnh báo đáng sợ cho nhân loại: Một ngày nào đó những virus nguy hiểm, cổ xưa có thể tự hồi sinh mà không cần đến phòng thí nghiệm, bởi quá trình tan băng hàng loạt ở các địa cực mà thủ phạm chính là con người.

Đã có rất nhiều virus bị giải phóng từ băng tan ở Siberia hay các miền đất địa cực khác, tuy nhiên loài người vẫn còn may mắn vì chưa có con nào đủ mạnh mẽ để gây nên đại dịch. Tuy nhiên viễn cảnh về một đại dịch tương lai do "thây ma" cổ xưa lây nhiễm là có thật trong bối cảnh sự nóng lên toàn cầu do các hoạt động gây ô nhiễm của con người đang ngày một trầm trọng.

"Một phần tư diện tích đất Bắc bán cầu được bao phủ bởi mặt đất đóng băng vĩnh viễn, được gọi là băng vĩnh cửu. Lớp băng vĩnh cửu tan chảy không thể phục hồi hiện nay đang giải phóng các chất hữu cơ bị đóng băng trong hàng triệu năm, hầu hết phân hủy thành CO2 và metan, làm tăng thêm hiệu ứng nhà kính" - các tác giả phân tích mối nguy nhân theo cấp số mà con người đang tự đẩy mình vào.

Trở lại với loài virus vừa được hồi sinh, nó là một loại virus amip nằm trong 13 loại được phác thảo trong nghiên cứu, trong đó có 9 loài hàng chục ngàn năm tuổi, khác biệt với tất cả các virus đã biết về bộ gien.

Khác biệt này đồng nghĩa hệ miễn dịch của con người, tất cả vắc-xin và thuốc hiện tại không có cái gì có thể chống lại nó. Thảm họa gây ra bởi các virus mới như SARS-CoV-2 là một kịch bản hiện thực mà chúng ta có thể hình dung nếu lỡ một virus cổ đại khác biệt và nguy hiểm được giải phóng.

"Tình hình sẽ thảm khốc hơn nhiều trong trường hợp các bệnh thực vật, động vật hoặc con người trở lại do sự hồi sinh của một loại virus cổ xưa chưa được biết đến" - nhóm tác giả cảnh báo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới